1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. khoaia1pro

    khoaia1pro Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    102
    báo nào, mấy tờ báo Việt à. đăng theo tin chém gió của ông chuyên gia gì đó cũng tin ah, làm như báo luôn đúng.
    http://tribune.com.pk/story/173010/...you-can-get-for-the-price-of-50-fighter-jets/
    http://globalaviationreport.com/2015/01/26/despite-its-low-price-china-pakistani-jf-17-a-hard-sell/
    http://www.airforce-technology.com/projects/fc1xiaolongjf17thund/
    đây éo phải báo ah.
    Mỗi chiếc máy bay huấn luyện K 8 đã có giá 10 triệu đô mỗi chiếc.
    http://defenceanalyzist.blogspot.com/2011/08/bolivia-to-receive-k-8-karakorum-jets.html
    JF 17 bán giá đó thì tụi công nghiệp hàng không Pak với Trung quốc ăn cám heo mà sống hết
    tifosimilanbeta22 thích bài này.
  2. Dong_Phuong_Bat_Bai

    Dong_Phuong_Bat_Bai Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2015
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    27
    8 triệu là chỉ chiếc máy bay không thôi, còn nếu trang bị vũ khí thì là 15 triệu đô

    http://self.gutenberg.org/articles/jf-17
  3. khoaia1pro

    khoaia1pro Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    102
    RoleMultirole combat aircraft
    National originChina
    Pakistan
    ManufacturerChengdu Aircraft Industry Group
    Pakistan Aeronautical Complex
    First flight25 August 2003
    Introduction12 March 2007
    StatusIn service, as of 18 February 2010[1]
    Primary userPakistan Air Force
    ProducedIn China: June 2007 – present
    In Pakistan: January 2008 – present
    Number built54 (including 6 prototypes)
    Program costUS$500 million[2]
    Unit cost
    Block 1: US$15–20 million (estimated)[3][4][5]
    Block 2: US$20–25 million[6]
    Đưa cái link ngày đầu nó hiện lồ lộ cái giá 15-20 mi . tụi báo việt đưa cái giá 8 triệu cũng nhằm dìm hàng sản phẩm đại tung hoa của ông bạn đấy thôi. làm gì cãi hăng thế.
    beta22tifosimilan thích bài này.
  4. Dong_Phuong_Bat_Bai

    Dong_Phuong_Bat_Bai Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2015
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    27
    Cậu ko hiểu rồi, 8 triệu là giá máy bay kèm cả động cơ còn thêm vũ khí, điện tử các thứ thì là 15 triệu.
    Lieuninh thích bài này.
  5. khoaia1pro

    khoaia1pro Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    102
    vậy cái giá so sánh 1/15 rafale đc đưa ra chém gió là mỗi giá chiếc máy bay rafale ko vũ khí điện tử à. cái giá 8 triệu có thể là chi phí sản xuất JF17 nhưng khi đi bán họ bán cái giá 8 triệu đâu. vấn đề ông bạn đưa ra là cái giá 1/15 rafale ấy. so sánh chi phí sản xuất jf 17 với cái giá đi bán của rafale rồi nói nó rẻ bằng 1/15. "JF-17 có giá vào khoảng 8 triệu USD, chỉ bằng 1/15 mức giá chiến đấu cơ Rafale của Pháp mà tính năng chẳng kém gì" ông dẫn cái bài trên báo ấy cãi j nữa
    TOYAMAMIHAbeta22 thích bài này.
  6. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    Quân đội Trung Quốc định "thò một chân" sang Châu Phi?

    (LĐO) V.N - 7:23 AM, 26/06/2015

    [​IMG]
    Hải quân Trung Quốc đã có mặt ở Vịnh Aden để hộ tống tàu hàng khỏi bị cướp biển Somalia tấn công.

    Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua 25.6 đã từ chối khẳng định thông tin nói rằng bộ này đang đàm phán để thiết lập một căn cứ quân sự ở Djibouti - đất nước thuộc vùng Sừng Châu Phi, dù Trung Quốc nói rằng mọi quốc gia có lợi ích trong hòa bình và ổn định ở khu vực này.

    Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Yang Yujun, khi được hỏi về thông tin trên một bản tin hàng tháng, nói rằng hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống.

    "Trong bài năm qua quan hệ hợp tác hữu nghị hai bên đã tiếp tục phát triển, và trong tất cả các lĩnh vực đều có sự hợp tác thực tế" - ông nói.

    "Điều chúng ta cần giải thích là, việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực là phù hợp với lợi ích của tất cả các quốc gia, và là mong muốn chung của Trung Quốc, Djibouti và tât cả các nước khác trên thế giới".

    "Trung Quốc sẵn sàng và phải đóng góp nhiều hơn vào vấn đề này" - ông Yang nói mà không giải thích gì thêm.

    Tháng Năm vừa qua, Tổng thống Djibouti Ismail Omar Guelleh đã tiết lộ với hãng tin Pháp AFP về các cuộc đàm phán của Trung Quốc. Ông nói rằng sự hiện diện của Trung Quốc sẽ được hoan nghênh tại thuộc địa cũ của Pháp này. Djibouti là quốc gia giáp giới với Somalia, Eritrea và Ethiopia.

    Mỹ và Pháp đều đã có căn cứ ở Djibouti và cảng biển của nước này đã được hải quân nước ngoài, kể cả hải quân Trung Quốc sử dụng khi tham gia vào cuộc chiến chống cướp biển Somalia.

    Để trấn an sự lo ngại rằng các kế hoạch của Trung Quốc gắn với quân đội ngày càng hiện đại và tự tin của họ, Trung Quốc nhiều lần nói rằng họ không muốn đặt các căn cứ quân sự ở nước ngoài.

    Tàu Trung Quốc đã tiến hành các chiến dịch chống cướp biển ngoài khơi Somalia từ cuối 2008, và đầu 2010 Bắc Kinh đồng ý tham gia các nỗ lực đa quốc gia bảo vệ tàu thuyền đi lại trong Vịnh Aden và các tuyến đường gần đó trên Ấn Độ Dương.

    Các chuyên gia cho rằng một ngày nào đó Trung Quốc có thể phải vượt qua sự e ngại đặt căn cứ quân sự ở nước ngoài, bởi lực lượng của Trung Quốc sẽ phải bảo vệ các lợi ích ngày càng tăng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.
    Lieuninh thích bài này.
  7. khoaia1pro

    khoaia1pro Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    102
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Mỗi chiếc giá chừng ấy chứ đâu phải cả ba. Tin chưa thể xác tín được. Giá đó thì cao hơn tàu Pháp, tàu Đức

    costing 12 billion baht (S$447.5 million) each to be commissioned
    beta22khoaia1pro thích bài này.
  9. khoaia1pro

    khoaia1pro Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    102
    ặc đọc vội nên nhầm
  10. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    502
    khoaia1prokuyomuko thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này