1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạch cổ - đã siêu âm - có cần sinh thiết?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi thienthanmedusa, 28/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timedy

    timedy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xương đòn là 2 xuơng nhô ra khi phụ nữ thuờng bạn6 áo 2 dây đó.
    Nếu đúnmg như bạn mô tả thì tốt nhất nen6 đi khám và đôi khi phải sinh thiết cục hạch đó để coi là gì nua đó.
    Nếu ở TPHCM bạn có thể ớoi các benh viện nhu 115, Gia Định, ...
  2. stock_pnt

    stock_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Có hạch ở cổ cần đi khám tại bệnh viện Lao TW, cần thiết có thể phẫu thuật, vì rất dễ bị lao hạch...nhanh đi lắm nếu không phát hiện và chữa trị kịp thời.
  3. Carbonara

    Carbonara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái em nổi hạch ở bên trái cơ thể. Đầu tiên là hạch ở góc hàm. Hạch sưng và đau. Em đi khám ở khoa tai mũi họng, bác sĩ nói là viêm hạch, kê đơn thuốc. Em uống thuốc được 2/3 liều thì nổi tiếp 2 hạch nữa, 1 ở ngang cổ sưng phồng to và đau tấy, 1 ở dưới một chút, nhỏ như hạt ngô và đanh hơn. Em uống hết liều thứ nhất, tái khám. Vì có thêm hạch nên bác sĩ chỉ định chụp phổi và siêu âm hạch nhưng không thấy kết luận gì. Bác sĩ cho lặp lại liều thuốc (giờ em chỉ nhớ là có Ciprofloxacin). Em uống hết liều thì quá bận nên không đi khám lại. Hạch không khỏi ngay nhưng một thời gian ngắn sau thì hạch to ở ngang cổ không sưng đau nữa, hạch nhỏ ở dưới cùng cũng không sờ thấy, hạch ở góc hàm cũng giảm sưng và không đau. Khi đó là mùa hè, ngoài hạch ra, em không thấy (không nhớ) triệu chứng nào bất thường.
    Hiện giờ, sau 1 năm, em chỉ còn sờ thấy hạch ở góc hàm. Nó chỉ hơi cộm và đôi khi như có vẻ hơi tấy, tức là cảm giác không rõ rệt lắm, chỉ không thoải mái. Em thường xuyên bị ngạt mũi, nằm nghiêng bên nào ngạt bên đó, ngồi lên thì đỡ hơn, xì mũi không ra nước gì mà khá là khô, dính. Tai em thỉnh thoảng hơi lùng bùng như kiểu thay đổi áp suất không khí khi đi máy bay. Họng em thường xuyên có đờm, màu trắng hoặc xanh xanh, hay khạc nhổ buổi sáng nhưng lượng rất ít, khi loãng khi đặc. Em còn bị đau đầu, đau nhất là vùng thái dương và giữa lông mày và hầu như chỉ bị đau bên trái. Trong thời gian này, em phải đi làm ở các công trình xây dựng và khu công nghiệp, khói bụi rất nhiều. Gần đây, em hay đau ở phần xương sống- phổi trái, hít vào thấy đau nhói nhưng không rõ vị trí.
    Xin các bác cho biết em cần khám ở bv nào (em ở HN) và thực hiện những xét nghiệm gì? Liệu có phải em bị viêm xoang không hay là dấu hiệu của lao hoặc K vòm họng (em đọc sách báo thấy nhắc tới)?
  4. leminh2

    leminh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Các bạnở đây đều chỉ bị hạch viêm, thường thì siêu âm cho biết tương đối rõ là hạch viêm hay hạch K vì hạch viêm có bờ đều còn hạnh K bờ không đều, còn khi phải sinh thiết thì xác xuất K là cao rồi. Và quan trọng nhất là khi K đã có dấu hiệu nổi hạnh thì các triệu chứng khác nó rầm rộ chứ không nhẹ nhàng như vậy đâu. Tôi cũng đã có lúc lo với mấy cái hạch cổ, khám nhiều chỗ hỏi nhiều bác sĩ nên biết chắc chắn các bạn không bị K đâu.
    Quên nó đi sẽ hết, nếu càng sờ nó sẽ càng to lên
    Các triệu chứng cuả Carbonara là bị viêm xoang nên đến khám tại khoa tai mũi họng và yêu cầu nội soi mũi xoang và chụp cắt lớp sẽ xác định chính xác bệnh, nên đi sớm vì viêm xoang càng để lâu dễ chuyển sang mãn tính khó chữa.
    Được leminh2 sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 04/09/2008
  5. DoctorLee

    DoctorLee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã khám tại Medic la trung tâm uy tín hàng đầu của VN vậy bạn còn lo gì nữa.
    Siêu âm là ngiệm pháp cận lâm sàng tốt cho hạch. Bạn đã được chẩn đoán là hạch viêm, có thể là do bạn bị viêm xoang mũi tuy nhiên cũng có thể có nguyên nhân từ nơi khác.
    Sinh thiết trong trường hợp của bạn là việc làm không cần thiết và trong rất nhiều trường hợp sinh thiết hạch là việc làm có hại.
    Bạn cố gắng điều trị tốt căn nguyên của bệnh là chứng viêm xoang mũi thì hạch cũng sẽ hết.
  6. Quochao1812

    Quochao1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    bạn nói rõ hơn được không ?

Chia sẻ trang này