1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng Vi lích 2015 (part 3)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi zhaokuangzin, 23/03/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.377
    Đã được thích:
    1.658
    Có ai đang xem bán kết U17 ko ? Các em Viettel đá sáng sủa quá nhỉ, kĩ thuật ổn thể hình tương đối tạm so với lứa tuổi 17, coi khá thích mắt. Bên SLNA nhiều đứa vẫn tóc tai bặm trợn nhìn ko thiện cảm lắm :|
  2. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    200
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.910
    Đã được thích:
    3.982
    Sau khi từ sân bay Tân Sơn Nhất về đến khách sạn thì Công Phượng - Hòa Minzy bắt đầu thân thiết với nhau, anh chàng ga lăng xách hộ hành lý của "bạn gái" rồi cả hai nhanh chóng đi vào thang máy cùng nhau. Khoảng 2 tiếng sau thì Công Phượng thay trang phục khác trở ra cùng Hòa Minzy và một người bạn nữa rời khách sạn và di chuyển đến một ngôi nhà ở quận Bình Thạnh.

    http://ringring.vn/vua-tro-ve-viet-nam-hoa-minzy-bi-bat-gap-hen-ho-cong-phuong-121526.html

    Lý do vật vờ trên sân chăng?
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    việt nam giờ có paparazi rồi nhở, chả biết có phải do e Hòa Minzy thuê không :))
    --- Gộp bài viết: 07/07/2015, Bài cũ từ: 07/07/2015 ---
    sang Nhật thi đấu thì do tương đồng lối chơi mới tiến bộ nhanh đc, chỉ nên sang Úc thi đấu khi đã trưởng thành chững chạc rồi, bọn cựu U19 này muốn tiến bộ nên sang giải Nhật dù là hạng 2 vì hữu xạ tự nhiên hương, còn tới 24 25 tuổi rồi mà sang đc giải Úc hay Mỹ thi đấu thì chắc chắn là rất tốt.
  5. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.960
    Đã được thích:
    1.788
    Chắc là trò PR nữa rồi, mà có chăn đi nữa chắc không không qua nổi kiểm tra sức khoẻ, bọn úc nó chú trọng vấn đề này lắm.
    Công phượng cải thiện lối chơi cho hiệu quả hơn chứ cứ dắt bóng đâm đầu vào tường thì khó tiến bộ lắm, chơi sao đơn giản hiệu quả như lee nguyễn là tốt. Lee nguyễn không cao nhưng vạm vỡ, cầm bóng chắc , dốc bóng tốc độ mạnh mẽ , sút lực không thua kém tây.
  6. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Vào ck khả năng thua u19 pvf thôi. Bên Vitt
    el có ku Hoàng Đức đá tiền vệ trung tâm cao 1m80 chân trái rất khéo có tương lai
  7. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    Tôi nghĩ ban không hiểu cái tôi biết. Nếu bán ra nước ngoài thì không thể làm cầu thủ chuyên nghiệp ở Jleague hay châu Âu được. Phải bắt đầu từ hạng 2 của Nhật. Mà cũng phải đá dự bị rồi dần dần nó mới được đá chính. Nếu có 1,2 cầu thủ sau này trụ lại được Jleague thì cũng còn hơn là cả đội làm ngôi sao ở Vleague.
    Có câu "làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại" "một miếng giữa đàng còn hơn 1 sàng xó bếp" nhưng ông Đức lại tham "một sàng ở Vleague".
  8. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    Đó là quan điểm cá nhân của tôi. Có nói hay thì bóng đá Việt Nam cũng vẫn là dạng vứt vưởng ở ĐNA. Vậy tốt nhất là không nên xem BĐVN nữa. Tìm cái thú vui khác có ích hơn. Nếu muốn lấy bóng đá làm điểm tựa để đất nước phát triển thì không được vì bóng đá kém quá.
    Một nước khác là Trung Quốc họ cũng đầu tư nhiều nhưng chỉ thành công trong bóng bàn, cầu lông, và các môn ít đối kháng bằng sức mạnh. Tố chất người Việt giống người tàu vig lai nhiều và còn bé hơn nên tốt nhất cũng nên đầu tư vào mấy môn đó.
    Ngoài ra có thể đầu tư vào: quền anh, võ, vật vì nso phân hạng cân thể dục dụng cụ. Đặc biệt là điền kinh và bơi lội. Vì đây là 2 môn nền tảng toàn dân cùng tập được.
  9. truefootball1

    truefootball1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2015
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    133
    Ông này nói sai lầm . Bóng đá đơn giản là thú vui , làm sao mà lấy bóng đá làm điểm tựa phát triển kinh tế đc . Còn vì sao bóng đá VN lẹt đẹt mà vẫn nên đầu tư vào , vì đó là môn thể thao toàn dân , ai ai cũng yêu thích . Ông ko thích xem BĐVN nhưng 80% dân Việt này vẫn thích xem cho dù có lúc no thua cả Indo hay Myanmar đi chăng nữa.
    Ông thử xem Seagames vừa rồi , có mấy người xem 1 trận quyền anh ? mấy người xem 1 cuộc thi chạy hay bóng bàn ? rất ít vì đơn giản các môn đó ko đc nhiều ng thích .
    Tại sao Burney hay Stoke , đá Ngoại hạng Anh lởm thế mà vẫn có nhiều CĐV ? khi người ta đã dành tình yêu cho một đội nào đó thì ng ta ko quan tâm đội đó mạnh hay yếu , đơn giản là yêu và đến sân cổ vũ , có thế thôi.
  10. longrainpt

    longrainpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ chântip có nghĩa là gì thế, mình không hiểu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này