1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamTuocAudiA4

    NamTuocAudiA4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1.222
    MIHATOYAMA thích bài này.
  2. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    gaume1, beta22longanhle thích bài này.
  3. imagic3

    imagic3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2015
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    693
    Đơn giản: đây có thể là hàng thử nghiệm, k0 phải tập trận (xung quanh rừng rậm vắng vẻ).
    Bạn Tước bắt đầu bới móc link fb từ khi nào thế?
    --- Gộp bài viết: 10/07/2015, Bài cũ từ: 10/07/2015 ---
    http://kienthuc.net.vn/vu-khi/tau-ngam-kilo-thu-ba-gia-nhap-hai-quan-nga-523000.html
    Nga biên chế tàu ngầm Kilo Project 636.3 thứ ba vào ngày 3/7 tại khu vực tổ chức triển lãm IMDS 2015 thu hút đáng kể sự chú ý của truyền thông trong nước và quốc tế.

    Chiếc tàu ngầm Kilo thứ ba mang tên Stary Oskol (số hiệu B-262) được trang bị cho Hạm đội biển Baltic.
    --- Gộp bài viết: 10/07/2015 ---
    http://baodatviet.vn/anh-nong/my-thua-nhan-xep-chieu-duoi-voi-nga-tai-bac-cuc-3276258/
    Newsweek dẫn tuyên bố của chỉ huy Đội Phòng vệ Duyên hải Hoa Kỳ Paul Zukunft cho biết: “Nga đang chinh phục khu vực đầy triển vọng này một cách thành công hơn nhiều”. Ông Zukunft cho biết thêm, thậm chí hiện nay Hoa Kỳ không "chơi" được với Nga một cách ngang hàng, thậm chí còn không còn dự phần được vào trò chơi ở Bắc Cực. Ông này thừa nhận rằng hàng loạt quốc gia mà hàng đầu là Nga thậm chí chẳng cần phải cạnh tranh với Hoa Kỳ vì đã vượt xa về phía trước.
    Lần cập nhật cuối: 10/07/2015
    beta22 thích bài này.
  4. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    Thật không còn gì để nói, những đội tuyển sử dụng loại súng này đều vô địch điều này đã nói lên tất cả. Loại súng này sử dụng trong thực tế thì chưa biết hiệu quả đến đâu còn đối với một cuộc thi mỗi đội đem tới sự thanh lịch của mình đấy đã là 1 chuyện khác rồi
    beta22 thích bài này.
  5. HaTam_VN

    HaTam_VN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    118
    Phạm vi tác xạ chiến đấu của hệ thống này là
    + khoảng cách là từ 5km đến 250km
    + độ cao từ 5m đến 30000m
    Từ vị trí phóng đạn tên lửa, đạn tên lửa được dẫn tự động (hay bằng tay như đạn dvina S75!) sẽ bay đến mọi vị trí nằm trong một vùng chiến đấu (với 2 bộ tham số trên là một khoảng không gian hình trụ rỗng/vòng xuyến có độ cao 5m-30000m, dày 5km-250km)
    Trong clip này, 4 đạn được phóng có điều khiển, với dãn cách bắn vài giây, đạn bay đến 1 mục tiêu bay trên cao, và bổ nhào tìm đến 3 mục tiêu bay dưới thấp, thời gian bay của đạn tên lửa là vài chục giây, và đạn nổ ở khu vực mục tiêu được tính toán với tham số mục tiêu phương vị, độ cao, khoảng cách nằm trong vùng chiến đấu, đó là hoạt động thông thường của toàn hệ thống
    gaume1, beta22, imagic33 người khác thích bài này.
  6. MrPhOngTran

    MrPhOngTran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    172

    Gấu Nga giới thiệu "siêu vũ khí" mới có thể diệt gọn gàng máy bay Mỹ :D
  7. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Cụ thể nó thuộc nhóm tác chiến điện tử - làm "mù" hay là đánh lạc hướng hệ hiện thống radar và 1 số khí tài điện tử của đối phương.
  8. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Nga có thể bán một số lượng nhỏ Su35 cho Pakistan.
    Thương vụ Mi35 đã làm Ấn không hài lòng, nếu bán cả Su35 thì không biết thế nào?
    Quay sang mua đồ Mỹ, Âu, dek chơi với Nga nữa, he he

    Pakistan orders Su-35 fighter jets from Russia
    09 Jul 2015 [​IMG] Dylan Vosman
    0 601 0
    [​IMG]
    Russia may deliver to Pakistan a few units Su-35 fighter jets, reported military-informant.com. This was announced by the Assistant Russian President Vladimir Kozhin, RIA Novosti reported.

    The Su-35 has not previously been supplied abroad. Currently we are discussing a contract for the sale of fighter jets to China.
    beta22 thích bài này.
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.347
    Đã được thích:
    26.685
    Bọn tây tung tin vịt bôi nhọ ấy mà. Tớ tin là cả Nga và Pakistan không khùng đến thế
    michael11123beta22 thích bài này.
  10. imagic3

    imagic3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2015
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    693
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/my-nato-ngan-tac-chien-dien-tu-cua-nga-3276512/
    Tờ Wall Street Journal của Mỹ ngày 8-7 có bài viết cho biết, mặc dù chưa có thông tin riêng về phía Mỹ nhưng quân đội đồng minh của Hoa Kỳ trong khối NATO đã “dính đòn” và thể hiện sự bất lực trước hệ thống trinh sát và tác chiến điện tử của Nga.

    Những hệ thống tác chiến điện tử hiện đại nhất của Nga cho phép chặn thu tín hiệu liên lạc của đối phương hoặc gây nhiễu chế áp thiết bị của họ là thách thức nghiêm trọng đối với các lực lượng đồng minh của Mỹ khi tiến hành cuộc tập trận ở Đông Âu,

    Không chỉ có vậy, khả năng của lực lượng đối kháng điện tử Nga còn được Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại châu Âu, Trung tướng Ben Hodges, thừa nhận.

    Trung tướng Ben Hodges cho biết, hệ thống liên lạc của quân đội Ukraine đang bị các thiết bị gây nhiễu điện tử của lực lượng ly khai gây cản trở, khiến họ rất khó để sử dụng sóng vô tuyến, điện thoại và các phương tiện liên lạc khác vì các thiết bị gây nhiễu của lực lượng ly khai có tính năng vượt trội.

    Tướng Ben Hodges nhận xét, lực lượng ly khai Ukraine còn có khả năng gây nhiễu tín hiệu đáng kể khiến các hệ thống radar quân sự của quân chính phủ không thể hoạt động bình thường. Điều này dẫn tới tình trạng quân đội Ukraine không thể khai hỏa ngay cả khi xác định được mục tiêu.

    ------------------

    Tạp chí Armyrecognition dẫn thông cáo báo chí của Bộ quốc phòng Nga cho biết, Quân đội Nga sẽ đưa vào hoạt động khoảng 20 loại hệ thống tác chiến điện tử thế hệ mới trong thời gian sắp tới và đây chỉ là một phần trong chương trình mua sắm quốc phòng của Nga trong năm 2015.

    Trong đó có ít nhất 10 loại hệ thống tác chiến điện tử đã hoàn tất quá trình phát triển và đã được Bộ quốc phòng Nga đặt hàng. Các hệ thống tác chiến điện tử mới này bao gồm: Krasukha-2, Murmansk-BN, Borisoglebsk-2, Krasukha-S4 và Svet-KU.

    Trước đó, Quân đội Nga cũng đã bắt đầu đưa vào trang bị số lượng hạn chế các tổ hợp tác chiến điện tử mặt đất tiên tiến như Borisoglebsk-2V hay Moskva-1 cho một số lữ đoàn bộ binh cơ giới.

    --------------------

    Hay trong vụ việc máy bay Su-24 Nga áp chế hoàn toàn hệ thống radar cảnh báo sớm và điều khiển vũ khí trên khu trục hạm Aegis lớp Arleigh Burke số hiệu DDG-75 USS Donald Cook trên biển Đen tháng 4-2014, chiếc cường kích này được cho là đã sử dụng hệ thống tác chiến điện tử Khibiny tối tân của Nga.

    Trước đó, Nga cũng đã sử dụng tổ hợp tác chiến điện tử 1L222 Avtobaza bắt sống một chiếc máy bay trinh sát không người lái MQ-5B của Mỹ. Thiết bị tác chiến điện tử của Nga đã cắt đường truyền thông tin điều khiển và cướp quyền kiểm soát, ép một chiếc của Mỹ hạ cánh xuống bán đảo Crimea.
    gaume1, beta22lopbopp thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này