1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    Sao không liên hệ với tòa soạn mà nói? Còn cả khúc giết người ở Odessa nữa đấy. Gọi cho báo than phiền luôn thể
    --- Gộp bài viết: 23/07/2015, Bài cũ từ: 23/07/2015 ---
    Bác làm em nhớ ông bạn. Lão ấy hay "chào thân ái và dí d... vào mặt lũ hợm"
    :v
    --- Gộp bài viết: 23/07/2015 ---
    Bác phải dùng đúng ngôn ngữ của người ta là "bịt mắt chạy tồng ngồng mà cứ tưởng thời trang"
    Tưởng bữa trước nói ai, hóa ra nói chính bản thân :D
  2. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Khổ thân các bác!
    Vào đây tốn sức cãi nhau với mấy dạng "hơn 10 năm lái taxi mo ninh" rồi chê lái taxi dịch sai tiếng tây!
    Cái tiêu đề ấn tượng nhất của mấy ông dạng lái taxi là "lái Porsche cũng dễ như mo ninh vì đều có 4 bánh nên không đổ được như xe đạp!"!
    gaume1, beta22, HaNoiOld3 người khác thích bài này.
  3. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    5.676
    Giả nhời các ông hãm 1 lần luôn cho đỡ mệt nhé:
    1: Báo cáo OSCE ghi rõ đạn TANK bắn từ hướng "Piski do quân CP kiểm soát" cách đó 11 km hoản toàn không có chỗ nào chỉ rõ đó là tank của ai ! Bài của tôi cũng không nói tank ai! Đồng chí nguyen tư nhận mình dốt đọc không hiểu thì đừng suy luận đần độn như vậy. Nhà đồng chí bị ném đá, xác định được hướng thì kẻ một đường thẳng thằng nào trên đường đó đó đều là nghi phạm? Chừa chỗ cho chó nó khôn với chứ

    2. Khoảng cách 11-17 km là tầm bắn của pháo binh, điếu ai dùng tank câu vòi ở khoảng cách đó cả , Trừ trường hợp điểm bắn là một cao điểm tuyệt đối với mục tiêu thì tầm bắn có thể tăng lên 4-5 km, ngu lắm cũng thấy khoảng cách của QCP và loại đạn sử dụng có sự vô lý. Quanh Piski không có cao điểm nào như thế cả.

    3. Từ ngày 18-21 liên tục Donetsk bị bắn vào các khu dân cư, vụ bắn ở trung tâm Donetsk là nã cối, ngay chính trang của phỉ cũng ghi là đạn cối,. Vụ đang bàn trên trang OSCE là ĐẠN TANK, ví dụ của tôi là một clip dân quay được tung lên mạng ngày 21 gần Piski/Adiivka, cho thấy đạn pháo bay NGANG và đó là quỹ đạo của đạn tank như 2, khoảng cách bắn cực gần nên tracer vẫn còn quan sát được trong clip.

    4. Đồng chí Thaihung chứng minh D-30 bắn trực xạ trong đô thị như pháo 2A45 có tracer như trong clip rồi hãy quay lại nói chuyện tiếp, đừng tỏ ra nguy hiểm. Xem cliop không thấy vạch đạn đỏ bay gì hết là lỗi thong manh của đồng chí, không nên đổ tại có bỉm mà ướt quần.

    5. Đoạn dịch tầm cháy tracer của tôi có chữ "thường" điếu có gì sai cả , không hiểu thì nên tự bổ túc một khóa về ngôn ngữ.

    Tóm lại các đồng chí muốn tuột quần tôi thì nên chứng minh mình có quần đã, đừng tồng ngồng lên đây múa kèn dọa bọn chã.
    Thế nhé
  4. thanhlam16783

    thanhlam16783 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    961
    tank phỉ bắn từ khu vực do chính phủ kiểm soát à. Đkm bọn phỉ giỏi thật :)
    Cẩn thận kẻo lại thối mõm
    gaume1, beta22, minh912 người khác thích bài này.
  5. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Đồng chid không nhớ hồi tháng 6 chị ấy phán Grad "phỉ" bắn theo hai hướng ngược nhau, tố qhaan MĐ tự bắn vào phe mình để đổ vạ cho Ukr à? Lấy cái hình mờ mờ ảo ảo, tôi lần ra hình cắt từ clip năm 2014 cơ=))
    gaume1, beta22, minh914 người khác thích bài này.
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Thấy bảo Makuchevo sạch bóng RS rồi, cứ thong thả dạo phố, sao phải vội vàng thế này, mấy bạn Ukr
    [​IMG]
    gaume1, beta22, Massu2 người khác thích bài này.
  7. NGUOIQUETRAC

    NGUOIQUETRAC Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2015
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    44
    Fan nga có bác haloi vui tính quá.
  8. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Mỹ chuẩn bị cung cấp thêm radar tầm xa trinh sát pháo binh cho Ukr sau khi có sự phê chuẩn của Nhà Trắng.

    The Pentagon plans to give Ukraine a new longer-range radars, which should help the country to resist the artillery fighters, writes The Wall Street Journal .

    The proposal must be approved by the White House, which considers the possibility of delivery of non-lethal equipment to Ukraine.

    The administration of US President Barack Obama continues to slow down a plan for sending to Ukraine lethal weapons, such as artillery and portable air defense systems, for fear of escalation of the conflict.
    [​IMG]
    Ngoại trưởng Pháp cho hay, ông rất "shock" vì vụ mấy đồng chí MP thân Nga tới thăm Crimea. Người phát ngôn Hạ viện tuyên bố, mấy anh kia đến Crimea họp hành, nói chuyện bla bla không phải dưới danh nghĩa QH Pháp và không được chi trả cho chuyến đi này.
    Chắc Tin hói móc hầu bao đang cạn kiệt để lo ăn ở cho 10 ông quá, khổ thân:-)
    --- Gộp bài viết: 23/07/2015, Bài cũ từ: 23/07/2015 ---
    Tổng Po:
    Donbass mãi thuộc về Ukr và chấp nhận tiếng Nga là ngôn ngữ thứ hai.

    This was stated by the President of Ukraine Petro Poroshenko during a visit to Severodonetsk.

    "Donbass is and will be Ukrainian, he will be fluent in Ukrainian and in Russian. Local communities Donbass as well as communities all over Ukraine in the framework of the constitutional reform on decentralization will have ad***ional rights and financial capacity", - said Poroshenko.

    "And the specificity of each region, including the specifics of Donbass, will be considered", - said the President.
  9. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    jun_lee, Hasert, NamtuocBMWX33 người khác thích bài này.
  10. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    Mỹ ‘bán’ Ukraine cho Nga để lấy thỏa thuận hạt nhân Iran?

    Hôm 21/7, tờ National Post (Canada) dẫn bình luận của nhà phân tích chính trị Nga Leonid Bershidsky cho rằng, dường như Mỹ đã “bán” Ukraine cho Nga để đổi lấy thỏa thuận hạt nhân Iran.

    Ông Leonid Bershidsky lập luận, thật hiếm khi đại diện chính quyền Mỹ tới quốc hội nước ngoài để thuyết phục các nghị sĩ bỏ phiếu cho một dự luật nào đó. Tuy nhiên, hồi tuần trước, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victorria Nuland đã tới Kiev khi quốc hội Ukraine đang chuẩn bị bỏ phiếu cho những sửa đổi về hiến pháp.

    Điều đáng nói hơn, bà Nuland dường như chỉ quan tâm tới một điểm trong bản dự thảo mà Tổng thống Petro Poroshenko trình quốc hội, nằm ở trang 7, có nội dung: “Một số quy chế của chính quyền địa phương ở một số khu vực thuộc Donetsk và Luhansk sẽ được quy định bằng một đạo luật đặc biệt”.

    [​IMG]
    Các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine, Pháp, Đức, Belarus trong cuộc gặp dẫn đến thỏa thuận ngừng bắn Minsk ở miền Đông Ukraine hồi tháng 2/2015.

    Đây cũng là điểm đang gây nhiều tranh cãi trong quốc hội Ukraine. Nhiều nghị sĩ từ chối bỏ phiếu cho dự luật này. Nghị sĩ Mustafa Nayyem, một cựu phóng viên có tiếng, cảnh báo, “Luật đặc biệt” có thể sẽ giúp quân ly khai ở miền Đông Ukraine tách khu vực này khỏi Ukraine một cách hợp pháp.

    Theo ông Bershidsky, công việc của bà Nuland khi tới Mỹ lần này là nhằm thuyết phục Nayyem và những nghị sĩ có cùng tư tưởng như vậy ủng hộ dự luật. Trước khi bỏ phiếu, bà đã mời những người có lập trường phản đối cứng rắn nhất tới Đại sứ quan Mỹ tại Kiev.

    Ông Leonid Yemets, một trong những người có mặt trong cuộc gặp cho biết, bà Nuland kêu gọi các nghị sĩ Ukraine ủng hộ dự luật vì đó là điều cần thiết để chứng minh Ukraine đang tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn Minsk được ký kết hồi tháng Hai vừa qua.

    Một nghị sĩ khác cho hay, trước đó bà Nuland còn nói rằng, Kiev nên làm như vậy để dành thời gian chống tham nhũng trong phần còn lại của Ukraine.

    [​IMG]
    Quân đội Ukraine ở miền Đông.

    Nhiều người tham gia cuộc họp đặt nghi vấn về động cơ của bà. Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Oksana Syroyid viết trên Facebook: “Tại sao thế giới muốn chúng tôi áp đặt “tình trạng đặc biệt” đối với Cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk? Thế giới đang muốn biến cuộc xung đột hiện tại thành một cuộc xung đột nội bộ vì đã cảm thấy mệt mỏi và muốn từ bỏ vấn đề cực kì khó chịu này”.

    Bất chấp những ý kiến đối lập trên, hôm 16/7, quốc hội Ukraine vẫn bỏ phiếu thông qua dự luật đầy tranh cãi. Ông Poroshenko đã tỏ ra tức giận với những người phản đối. Bà Nuland tỏ ra vui mừng khi kết quả bỏ phiếu theo đúng ý bà.

    Một số nhà bình luận Ukraine cho rằng chuyến thăm của bà Nuland tới Kiev và những nỗ lực của bà tại quốc hội Ukraine vừa qua là một dấu hiệu cho thấy Mỹ đã quá mệt mỏi với một Ukraine đầy tham nhũng và đòi hỏi quá nhiều.

    Những tin tức về Ukraine hiện không còn xuất hiện trên trang nhất của các phương tiện truyền thông thế giới nữa. Điều này không tốt cho Ukraine, một đất nước đang rất cần sự hỗ trợ và quan tâm từ phương Tây.

    Cựu nghị sĩ Taras Stetskiv nhận định: “Chính xác thì Nga đã có được gì (từ Mỹ) khi kí tên vào thỏa thuận hạt nhân Iran? Ít nhất, Nga đã có một tình trạng đặc biệt cho Donbass trong hiến pháp Ukraine và đó là lý do bà Nuland đã đến Kiev”.

    Ông Andrei Illarionov, một cựu cố vấn của Tổng thống Nga Putin, cũng cho rằng, sự ủng hộ của Nga về các vấn đề Syria và Iran là một phần trong các thỏa thuận mà Ukraine không có liên quan nhưng lại phải trả giá.

    Theo ông Leonid Bershidsky, dường như Nga và Mỹ đang bắt đầu có những “suy nghĩ” chung về Ukraine. Tuần trước, ông Obama đã ca ngợi ông Putin vì đã có đóng góp rất tích cực trong thỏa thuận hạt nhân Iran. Tuy nhiên, Bershidsky cho rằng, Washington đã phải trả cho Moscow một cái giá nào đó cho sự hợp tác đó, và thật không khó đoán khi đó chính là Ukraine.

    Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ National Post của Canada, một tờ báo bằng tiếng Anh có trụ sở tại Toronto, Canada. Báo được thành lập từ năm 1998.

    PHẠM KHÁNH (Lược dịch)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này