1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng Vi lích 2015 (part 3)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi zhaokuangzin, 23/03/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Nghĩ lại thì sai lầm của mô hình HAGL là ở phương pháp luận, chống lại thuyết tiến hóa chọn lọc tự nhiên của Darwin. Không thể nào chọn lựa vài đứa trẻ 11-12 tuổi và luyện chúng chắc chắn thành ngôi sao được vì không ai biết được chúng sẽ biến đổi thế nào.
    Một mô hình đúng thì nguồn ở độ tuổi 11-12 phải thật nhiều vài trăm đứa và có đội ngũ theo dõi sự phát triển của chúng để gạn lọc. Ở VN thì mô hình này khó thực hiện vì nếu không tập trung như HAGL thì sẽ mất căn bản, lớn khó sửa.
    HAGL nên học theo Amitie, mở các cơ sở dạy bóng đá cho trẻ em ở các tỉnh thành. Giờ HAGL đang hot nên nếu mở các lớp bóng đá không sợ ế. Lấy tiền nhà giàu nuôi nhà nghèo, thu học phí con nhà giàu và cho học bổng những đứa nghèo có tố chất.
    Cứ gạn lọc qua từng lứa tuổi như vậy đến cỡ 15,16 tuổi thì thương lượng với gia đình những đứa được chọn đưa về Gia Lai huấn luyện tập trung.
  2. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    Bọn Sing đá 8-2 và chơi bóng bổng còn giỏi hơn cả Vleague. Sang đấy thành cái kho điểm cho bọn nó ko ăn đc trận nào thì nhục mặt. Khóa 2 chỉ có mỗi Thanh Hậu là triển vọng thôi. Đợi khóa 3 khóa 4 thôi.
  3. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    4.622
    Thực ra thi cách tuyển chọn người như HAGL thì không phù hợp cho các vị trí phòng ngự.
    VD như vị trí trung vệ, cần thằng cao to, khoẻ, biết chọn vị trí, cắt bóng, xoạc bóng. Các kĩ năng tấn công, chuyền bóng dắt bóng ít khi dùng nên yêu cầu ít hơn. HLV người ta có thể dạy kĩ năng phòng ngự nhưng không thể nào dạy cho cầu thủ cao hơn, không thể đoán chính xác 1 thằng cầu thủ 11-12 tuổi nó sẽ cao đến đâu ngoài ước đoán dựa vào chiều cao của bố mẹ. Nếu nhặt những đứa 15 tuổi thì khả năng nhặt đứa cao to dễ hơn vì nó đã dậy thì rồi. Trung vệ thì chỉ chuyên tâm phòng ngự nên tôi nghĩ cũng không tốn nhiều thời gian để tập kĩ thuật.
    Vị trí tấn công thì phải nhặt những đưa có năng khiếu với bóng. Tốn nhiều thời gian nên chọn đứa 11-12 tuổi là đúng.
    Tôi nghĩ khoá 1 và khoá 2 ít cầu thủ như vậy vì bản thân ông Đức cũng chả biết nó sẽ thành công đến mức nào nên dè dặt, tuyển quân cầm chừng. Đến khi có thành công thì mới mạnh tay tuyển tiếp khoá 3 và 4. Bằng chứng là khoảng trống từ 2009 đến 2013 mới tuyển thêm quân. Nếu cứ tuyển học viên 2 năm 1 lần mà chỉ nhặt tầm 20 đứa thì bỏ sót rất nhiều đứa có khả năng. Nếu cứ tuyển quân hàng năm và thải hồi những đứa không có cố gắng thì mới lọc được những đứa khá nhất.
    thrall_d thích bài này.
  4. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    HAGl tụi nó không đào tạo trung vệ và hậu vệ chỉ đào tạo tiền vệ và tiền đạo vì mục tiêu là để bán kiếm lời chứ không phải cho đội bóng. Không biết đào tạo kiểu gì mà chỉ có mỗi thằng còi Văn Toàn đá được tiền đạo cắm trong suốt 2 khóa.
    HAGl tuy nói chỉ tuyển 20 đứa 2 năm nhưng nó vẫn giử được khảong 30 đưá lớp năng khiếu, Thằng nào lớp chính mà không theo kịp giáo án sẽ bị xuống lớp năng khiếu hoặc trả về, thằng lớp năng khiếu mà đá tốt sẽ được đôn lên lớp chính
  5. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    nếu nói xuống hạng cũng không sao thì đúng ra trận nào tụi nó cũng thoải mái đá thể hiện hết phong độ của mình và không có chuyện chơi xấu đá láo câu giờ hay sức ép. Nhưng mà tụi nó trận nào cũng khủng hoảng cũng bị sức ép đã có trận đá láo câu giờ phản ứng trọng tài quyết liệt chứng tỏ nó bị sức ép kinh khủng vì áp lực thành tích đúng như lão gì đó nói: ăn đuọc đồng tiền của ba đức cũng phải cày mữa mật ra và xuống hạng cũng không sao chỉ là câu chém gió tào lao của lão Đức
  6. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Trích câu nói của Mou: Bọn họ cũng cùng 1 giuộc với chúng tôi thôi.
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Đồng Nai vừa tích thêm được điểm khi đối đầu với đại gia. Có vẻ ông Hiển không ưa ông Đức thì phải.
  8. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Bầu Hiển ghét bầu Đức là rõ ràng rồi hai trận gần đây quân của ông Hiển khá là nương chân với Đồng Nai, QNK. QN vòng trước thua ĐN, trận vừa rồi hòa T&T đang khí thế hừng hực sau 5 trận toàn thắng.
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Bao giờ mình có mẫu cầu thủ cao to lừng lững cài người cầm bóng sút xa leo biên như khỉ thì hẵng mơ tới đột biến gen kiểu nhỏ mà có võ.
    HAGL xuống hạng tôi cũng vui, vật cùng tắc biến, có khi lại là điều hay.
  10. kosodo

    kosodo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    553
    HAGL không xuống hạng được đâu. Hai trận cuối đá với Khánh Hoà, ĐTLA, kiểu gì chả có 6Đ. Giờ HAGL + mấy ông fan to còi nhân danh đủ các loại cộng lý, đạo đức chỉ trích ĐN đi đêm với Hải Phòng nhưng tới lúc KH, ĐTLA nó nhường điểm thì cá gì nhà em cũng cá lại chính đám này quay ngược 180 độ cho đó là việc đúng, việc cần để bảo vệ VL, bảo vệ tài năng, để phát triển bóng đá VN, ĐN làm được HAGL cũng làm được, bla bla.... kiểu gì cũng nói được. Thành ra em vẫn bảo từ lâu rồi, Đức nổ + fan cuồng đông đảo kéo theo đám phóng tinh viên bu vào như ruồi bu *** đang biến HAGL thành 1 lực lượng quái thai, một cái u nhọt của bóng đá VN là vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này