1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quảng Nam sắp có khu đô thị mới

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi minhsaudtu, 04/08/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhsaudtu

    minhsaudtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    1
    Tin Tam Ky
    Đó sẽ là 2 khu đô thị nằm tại bờ đông và bờ tây sông Cổ Cò và một loạt các công trình, dự án khác dự kiến sẽ được tập đoàn Tuần Châu đầu tư xây dựng triển khai trên diện tích 937 ha tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trong thời gian sắp tới.


    [​IMG]
    Bản vẽ các dự án sẽ được triển khai

    TP Tam Kỳ
    Sau nhiều lần tiếp xúc, hội họp, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã thống nhất cho phép tập đoàn Tuần Châu khảo sát, đưa ra ý tưởng triển khai các dự án tại khu vực ven biển, ven sông Cổ Cò đoạn qua địa bàn thị xã.

    Ông Lê Thương- Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn cho biết: “Dù chưa có văn bản chính thức, nhưng qua nhiều lần bàn bạc thống nhất. Khả năng tập đoàn Tuần Châu sẽ triển khai một loạt các dự án trên địa bàn là điều khả thi. Điều này cũng đã được thông qua UBND tỉnh, được tỉnh đồng ý và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư.

    Các dự án sẽ được triển khai nằm trong tổng diện tích 937 ha, gồm: Khu công viên văn hóa xứ Quảng 72,5 ha; khu vui chơi giải trí ven biển 23,35ha; khu đô thị bờ đông sông Cổ Cò 70,88ha; khu biệt thự đảo rồng 66,63ha; khu đô thị bờ tây sông Cổ Cò 353,41ha; khu chỉnh trang đô thị và khu dân cư hiện trạng 134,5ha; khu nông nghiệp năng suất cao hơn 74ha; diện tích mặt nước và khu hạ tầng kỹ thuật 144,23ha.

    Tất cả các công trình dự án này nằm ven biển và khu vực lân cận thuộc 2 bờ đông tây của sông Cổ Cò, theo đó tập đoàn này sẽ triển khai nạo vét, khơi thông dòng sông có giá trị lịch sử, văn hóa là sông Cổ Cò.

    Theo ông Thương, hiện tại, chính quyền địa phương trước mắt đang tập trung giải phóng trước 20,8ha diện tích đất khu vực ven biển giao cho nhà đầu tư triển khai dự án.

    Đối với vấn đề này, ông Trần Úc – Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết: ”Để tập đoàn này vào đầu tư, khảo sát ở Điện Bàn, nhiều năm về trước chúng tôi đã từng ra tận Quảng Ninh làm việc và mời tập đoàn này về khảo sát. Được sự đồng ý của chủ tập đoàn, đại diện tập đoàn và Giáo sư Ngô Bảo Châu đã vào làm việc và khảo sát nơi này từ năm 2014”.
    Nguồn: http://tamky.com/quang-nam-sap-co-khu-do-thi-moi.html

Chia sẻ trang này