1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diện hộ nghèo muốn đi xuất khẩu lao động phải làm sao

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi manhtaitms, 01/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhtaitms

    manhtaitms Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    Vài năm trở lại đây, đi xuất khẩu lao động đang là con đường thoát nghèo được người người dân Việt Nam tin tưởng và lựa chọn. Đi xuất khẩu lao động ngoài việc cải thiện kinh tế, người lao động còn được học hỏi, nâng cao trình độ tay nghề của bản thân. Nhưng để đi xuất khẩu lao động được không phải là dễ, chi phí xuất khẩu lao động hiện nay tương đối cao đặc biệt là xuất khẩu lao động Nhật Bản. Vậy làm thế nào để người dân hộ nghèo không có đủ điều kiện kinh tế vẫn tham gia xuất khẩu lao động được?

    Đừng quá lo lắng, hiện nay thị trường Nhật Bản có rất nhiều đơn hàng đi Nhật 1 năm, tham gia chương trình này, người lao động chỉ bỏ ra chi phí khoảng 55 đến 60tr là có thể tham gia. Lương thu nhập hàng tháng tương đối cao, có thể lên tới 25 30 triệu VNĐ nếu người lao động chịu khó làm thêm tăng ca. Như vậy hết hợp đồng 1 năm, người lao động sẽ tích góp được khoảng 200 triệu đồng (số tiền này tính riêng tiền lãi bỏ ra). Với 200 triệu, người lao động Việt Nam hoàn toàn có thể sử dụng làm vốn kinh doanh nho nhỏ cho mình

    Nếu bạn quan tâm đến chương trình đơn hàng đi Nhật 1 năm, hãy liên hệ đến công ty xuất khẩu lao động Batimex, để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác về quy trình thủ tục cũng như các khoản phí đóng góp.

    Điện thoại tư vấn: 0987 490 716 hoặc 0919 828 100

    Nếu lao động ở xa có thể tìm đến công ty gần và thuận tiện đi lại với mình, tham khảo tại: Các công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản

Chia sẻ trang này