1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoiduongthoi

    nguoiduongthoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    2.883
    - Bài 1: dẫn lời ông dân quân...coi như đa chiều thông tin, không phải là quan điểm của Rusvesna, nó cũng nhấn mạnh ở cuối bài.
    - Bài 2: link đã xoá
    - Bài 3: Trang stopfake còn fake cả lời thím Lý trong clip "August 31 at 10.00 in the Verkhovna Rada, and under its walls there will battle for Ukraine. Parliamentarians patriots really need your support. Ukrainians do not be indifferent, come under the walls of Parliament and protect their rights and the future of Ukraine, the future of their children. ". Oan cho thím Lý vì thím chỉ kêu gọi oánh chặn đồng đảng Putin, đây là lời Igor Mosiychuk kêu goi trên MXH.
    Mà 2 thím này kêu gọi ngày 31/8 quần chúng kéo đến nhà Quốc hội U để sống mái một phen vì U thì chả là kêu gọi đảo chính thì còn là kêu gọi cái gì ở đây nữa?. :-w Cuối cùng Vệ binh Quốc gia U chết mất mấy lính đấy nhỉ?. ;))
    ngotuan, halosun, TNT_NTN1 người khác thích bài này.
  2. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    4.530
    1. Dẫn tin láo là láo
    2. Xóa thì còn cache, screenshoot
    3. Chỗ nào Lyasko trong clip origin kêu gọi "shturmovat " dẫn xem nào hay Vesna cắm chữ vào mồm ?

    Bao biện kiểu gì thì cũng là nói láo thôi
    TOYAMAMIHA2namtuocAudiA6 thích bài này.
  3. nguoiduongthoi

    nguoiduongthoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    2.883
    1. Thế thì CNN, AFP láo ráo hết.
    2. Rusvesna xoá link gỡ bài thế là đủ rồi.
    3. Mời thím:
    Ляшко вторит его партнер, нардеп Игорь Мосийчук:

    «31 августа в к 10.00 в Верховной раде и под ее стенами произойдет битва за Украину. Парламентариям-патриотам очень нужна ваша поддержка. Украинец не будь равнодушным, приходи под стены парламента и защити свои права и будущее Украины, будущее своих детей».
  4. nguoiduongthoi

    nguoiduongthoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    2.883
    CNN láo theo tiêu chí thím Alsou1 đưa ra:
    U.S. official says 1,000 Russian troops have entered Ukraine
    http://e***ion.cnn.com/2014/08/28/world/europe/ukraine-crisis/

    AFP láo theo tiêu chí thím Alsou1 đưa ra:
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    Fights of this scale are rare in the Ukrainian parliament.In the 20 years I’ve been a photographer, I only recall two or three other times. Having said that, it’s possible there will be more rumbles after the radical Svoboda’s entry into legislative chambers. Its members fight for real -- I saw two officials throw another to the ground and kick him as he was down. This isn’t the movies, but it felt like the deputies are mindful of the cameras. Everyone wants to look like an action hero.
    http://www.afp.com/en/node/765942

    Quốc hội U tuyền nhân tài yêu nước đứng đắn, nghị sĩ thương yêu lẫn nhau sao phải phang nhau suýt hở cả mông thế kia, bọn AFP này sốp láo quá. Phụ nữ Ucraina mùa đông cởi cả áo ra thế kia mà không sợ viêm phổi, bọn AFP quá láo.
    Massu thích bài này.
  5. namtuocAudiA6

    namtuocAudiA6 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2015
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    155
    Mấy cái ảnh này dưới thời thằng tổng thống bán nước Yanukovych năm 2012 nhé :-D
    --- Gộp bài viết: 03/09/2015, Bài cũ từ: 03/09/2015 ---
    Tàu khu trục Donald Cook tiến vào biển đen của Ukraine treo cờ Ukraine tham gia cuộc tập trận Sea Breeze 2015 . Hóng anh tin vác Su-24 ra rồi về bốc phét , chém gió Su-24 gây nhiễu tàu chiến Mỹ và đuổi được tàu chiến mỹ :-D
    TOYAMAMIHA2 thích bài này.
  6. nguoiduongthoi

    nguoiduongthoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    2.883
    À, còn clip như ở link này thì dưới thời thằng tổng thống yêu nước Poroshenko. =)) Telegraph láo quá, dám bôi nhọ hình ảnh QH Ucraina đoàn kết thương yêu. Và cuối cùng VTC cũng láo theo, VN - Ucraina đương đoàn kết tình thương mến thương đưa clip này rất chi bố láo. (Dù clip từ hồi tháng 2/2015)

    Video: Nghị sĩ Ukraine đấm nhau như 'phim hành động' ở Quốc hội
    http://vtc.vn/video-nghi-si-ukraine-dam-nhau-nhu-phim-hanh-dong-o-quoc-hoi.311.540668.htm
    Massu thích bài này.
  7. namtuocAudiA6

    namtuocAudiA6 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2015
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    155
    Cảnh nghị sỹ đánh nhau trên thế giới thiếu gì có phải mỗi Ukraine đâu . Có gì mà buồn cười nhỉ . :-D Ấn Độ , Thổ , Hàn, Đài Loan Bolivia , Hồng Kông đều phang nhau ầm ầm
    http://www.tinmoi.vn/25-nghi-si-an-do-danh-nhau-loan-xa-trong-phien-hop-quoc-hoi-011370134.html
    http://news.zing.vn/Canh-nghi-si-danh-nhau-tren-the-gioi-post406767.html
  8. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Bạn muốn biết thì đây
    Dự án cải tạo này có từ năm 2009 và đã được thủ tướng Yulia Tymoshenko thông qua.
    Quy mô dự án:
    - Xây dựng lại trạm sục khí Bortnychi và xây dựng nhà máy xử lý bùn
    - Công suất thiết kế : Xử lý 1,8 triệu m3/ ngày,
    - Công suất thực : 1,3 triệu m3/ ngày
    - Nhà đầu tư : Nhật
    - Vốn đầu tư : Không tiết lộ nhưng theo các nghiên cứu khả thi đã được duyệt thì khoảng 420 tr EUR ( năm 2009)
    - thời gian xây : 2010 - 2014.
    - Dự án này dựa trên 3 trạm xử lý có sẵn với công suất 600.000m3/ ngày / trạm.

    Dự án cải tạo kênh NL - TN
    - giai đoạn 1 : không chỉ nạo vét như thánh phán - hết 317 triệu USD ( hay là thánh đá đểu vậy thánh hoàng?: nạo vét mà hết đến hơn 300 triệu)
    - Giai đoạn 2 : triển khai xây dựng mới nhà máy xử lý nước thải với công suất xử lý là 480.000 m3/ ngày đêm tại quận 2 với số tiền là 450 triệu USD . Bao gốm hệ thống ống ngầm thu gom nước thải dài hơn 8 km với đường kính 3,2 m ( có đoạn qua sông Sài gòn) và hệ thống thoát nước của 1 số phường thuộc quận 2.
    Massu thích bài này.
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    2 năm nay ông trời cũng tốt bụng, mưa nhiều, nắng tốt. Ukraine lại có thêm 1 năm bội thu, mặc dù chiến tranh ở vỉa đất đen miền đông đã làm gần 20% diện tích màu mỡ nhất không gieo trồng được.

    Báo Đức có 1 bài phóng sự về vụ thu hoạch tháng 7/2015:
    http://www.dw.com/en/ukrainian-farmers-harvest-record-grain-crop/a-18683892

    Xuất khẩu ngũ cốc ước tính sẽ đạt 4 tỷ $, tăng 12% so với năm ngoái mặt dù khối lượng sẽ giảm khoản 2%. Theo tuyên bố của bộ trưởng bộ nông nghiệp Ukraine:
    http://www.world-grain.com/articles...spx?ID={33A96BD6-DEEE-4AD0-8619-F2D06B2A0BE4}

    Ở đây có 1 điều đáng nói đó là giá trị xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine tăng trong khi giá trung bình trên thế giới đang giảm. Theo bài phóng sự của báo DW thì nguyên nhân quan trọng đó là sự đầu tư ồ ạt của nước ngoài vào nông nghiệp Ukraine. Sản xuất nông nghiệp bằng máy móc hiện đại, gieo trồng, tưới tiêu, phân bón, trừ sâu theo tiêu chuẩn xuất khẩu của EU/Mỹ. Chất lượng hạt qua đó tăng, làm tăng giá trị xuất khẩu. Đây có thể nói là 1 bài học cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, rút tỉa kinh nghiệm để áp dụng vào tình hình VN giúp thực hiện giấc mơ hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp trong nước.

    Cốt lõi của thay đổi nông nghiệp ở Ukraine là nông dân vừa và nhỏ ký hợp đồng cho thuê đất cho các doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp của nước ngoài. Hình thành các tổ hợp sản xuất nông nghiệp trên diện tích lớn, không còn là cá thể sản xuất nhỏ lẻ nữa. Bọn doanh nghiệp nước ngoài này nắm sẵn thị trường, bao tiêu đầu ra. Lại bơm vốn vào cung cấp giống, máy móc, cải thiện thủy lợi, hóa chất phục vụ nông nghiệp. Thúc đẩy, giám sát sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu của các thị trường EU/Mỹ giàu có. Người nông dân Ukraine thì "thu tô" theo hợp đồng cho thuê đất, đồng thời được nhận vào làm việc ăn lương theo ngày như công nhân. Có thể nói là 1 hình thức công nghiệp hóa nông nghiệp rất đáng học hỏi.
    TOYAMAMIHA2namtuocAudiA6 thích bài này.
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-...g-trinh-kenh-nhieu-loc---thi-nghe/507396.html

    Dự án vệ sinh môi trường TP.HCM là công trình cải tạo xây dựng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè qua bảy quận gồm: quận 1, 3, 10, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp.


    Công trình gồm 33 gói thầu, trong đó gói thầu đầu tiên được khởi công vào tháng 3-2003 lắp tuyến cống bao (có đường kính 2,5-3m) dài 8,9km nằm dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Tiếp đó là 11 gói thầu đào đường lắp đặt 70km tuyến cống thoát nước các loại nhằm thu gom nước thải từ hộ dân đưa vào tuyến cống bao. Gói thầu xây dựng trạm bơm nước lớn nhất nước có công suất 64.000 m3/giờ. Gói thầu số 10 có quy mô lớn nhất nạo vét hơn 1,1 triệu tấn bùn, đóng hơn 16.000m cừ bêtông kè hai bên bờ kênh.


    ----------------------

    Có cái gói thầu nào hàm lượng kỹ thuật cao siêu, VN không làm nổi nên mới đi vay để làm như ý muốn của bạn steppy không ? Thực tế mà nói, hầu hết các gói thầu, làm đến thầu B, B' toàn là người Việt làm. Chúng ta làm được cả, nhưng chúng ta vẫn xin viện trợ để làm vì nó có lợi. Vay 40 năm, lãi suất dưới 5%, 10 năm ân khoản không phải trả 1 xu, gần như là tiền cho không. Vay làm, cải tạo môi trường sống, đem lại lợi ích cho hàng chục ngàn người. Là chuyện hết sức có lợi. Chỉ trích, mới móc kiểu bạn steppy là thể hiện cái tâm nhỏ mọn, nghen ghét.
    namtuocAudiA6 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này