1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Wheels on the Bus go Round and Round song - Ca khúc tốt nhất for Kids

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi manxuannam, 04/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manxuannam

    manxuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Theo Tổng công ty Vận tải Hà Nội, năm 2009 đã có 385 triệu hành khách đi xe wheels on the bus, tăng 5% so với năm trước và tăng gần 26 lần so với 8 năm trước đó; chiếm trên 92% sản lượng vận chuyển của toàn thành phố. Tại sao mình lại cung cấp thông tin này ở đây, cùng tìm hiểu nhé

    The wheels on the bus go round and round,
    Round and round,
    Round and round.
    The wheels on the bus go round and round,
    All day long.
    Tra từ điển cung cấp thông tin cho mọi người, wheels on the bus go round and round song là một loại xe có bánh lớn, chạy bằng động cơ và được chế tạo để chở nhiều người ngoài lái xe. Thông thường xe buýt chạy trên quãng đường ngắn hơn so với những loại xe vận chuyển hành khách khác và tuyến xe buýt thường liên hệ giữa các điểm đô thị với nhau.

    Có lẽ các bé cũng hiểu được phần nào công dụng của wheels on the bus go round and round song rồi đúng không. Cụ thể thêm nhé, Từ children songs trong tiếng Việt đến từ autobus trong tiếng Pháp; các từ bus, autobus... trong các ngôn ngữ châu Âu có gốc từ omnibus trong tiếng Latinh, có nghĩa là "dành cho mọi người".

    Bắt đầu bài hát, giai điệu baby songs được cất lên một cách trong sáng và đầy mạnh mẽ. Nói chung bài hát được hát với tham chiếu đến đối tượng thông thường hoặc những người mà người ta có thể tìm thấy trên một chiếc xe buýt

    Trong số hành khách trên, tỷ lệ khách ổn định - đi vé tháng chiếm tới hơn 80% và hơn 19% khách đi vé lượt. Hiện mỗi ngày có trên 200.000 người, chủ yếu là học sinh, sinh viên và cán bộ, công chức đi xe buýt thường xuyên bằng vé tháng.

Chia sẻ trang này