1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Cái đống máy bay thì chắc vứt đi hết



    Còn cái này đống này không biết có còn hoạt động được không?

    [​IMG]

    tonkin2007 thích bài này.
  2. Lautrec

    Lautrec Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2012
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    1.126
    Sau thành công ở Idlib, rebel đang lên kế hoạch tập hợp 1 đạo quân gấp đôi chiến dịch Idlib lên tận 20k để giải phóng Hama. Quân cp tiếp tục rút lui chiến thuật về Homs tiếp?
  3. Igor_Strelkovich

    Igor_Strelkovich Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2014
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    1.313
    Nếu vậy Nga cần hỗ trợ thông tin vệ tinh hay dùng UAV trinh sát bọn nó chuyển quân trên đường sau đó dùng ko quân và Grad tiêu diệt như quân Donbass đánh U cà thì mới có cơ may chiến thắng .
  4. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.269
    Đã được thích:
    13.204
    :-D:-D Cần gì phải dùng vệ tinh, với UAV khéo lên youtube cũng biết bọn Hồi này nó chuyển quân đi đâu :-D Mà thời xưa các anh Liên Xô dùng grad giết cả đống dân Apganistan mà có thấy chiến thắng đâu nhỉ :-D:-D
    Rapid_Arrow_V1 thích bài này.
  5. Lautrec

    Lautrec Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2012
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    1.126
    Đây ko phải cold war mà cứ thích đổ VK hàng loạt ko sợ quốc gia nào cản :)). Iran cần đưa quân trực tiếp tham chiến.
    --- Gộp bài viết: 11/09/2015, Bài cũ từ: 11/09/2015 ---
    Tù binh SAA bị AL Nursa bắt:
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 11/09/2015 ---
    TIn đồn việc Mỹ cùng ** ngừng cung cấp VK để buộc Southern Front phải đàm phán với cp có vẻ chuẩn rồi:
    https://now.mmedia.me/lb/en/NewsReports/565893-syria-rebels-end-failed-daraa-offensive
    imagic3polite people thích bài này.
  6. tombo

    tombo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    5
    SAA dạo này đánh đấm chán quá. Cứ đà này thì lấy đâu ra quân mà bù vào chỗ thiếu.
  7. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Ơ thế Nga nó cho quân trực tiếp điều khiển tên lửa phòng không Sa-22 thì Mỹ và Nato cũng như Israel mỗi khi không kích trộm vào Syria lại gọi điện cho bộ trưởng quốc phòng Nga bảo: Anh ơi, em vào cắn trộm tý, anh tắt cái radar đi giúp em hay sao nhỉ ?

    Theo đó, khi được đưa đến Syria, hệ thống SA-22 sẽ do chính binh sĩ Nga vận hành chứ không phải người Syria. Đây là một phần những động thái mà phương Tây tin là Nga đang tăng cường hỗ trợ quân sự cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
    http://baodatviet.vn/doi-song/suc-khoe/dung-y-cua-nga-khi-cong-khai-chuyen-sa-22-cho-syria-3285354/
  8. namtuocAudiA6

    namtuocAudiA6 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2015
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    155
    http://www.rt.com/news/315116-passengers-reveal-kurdi-smuggler/
    Người sống sót thuyền bị lật úp nói cha em bé Syria chết đuối là kẻ buôn người . Bọn hồi giáo Syria này đúng là ko tin tưởng được lợi dụng lòng tốt của Mỹ và Eu để được định cư ở nước họ :-(


    Những người sống sót trong vụ lật thuyền chở dân tị nạn vượt biển Aegean tố rằng, cha em bé Syria chết đuối, anh Abdullah Kurdi, là kẻ buôn người.
    Những người Iraq tị nạn may mắn sống sót trong vụ tai nạn lật thuyền hồi tuần trước hôm 11/9 đã tố với hãng Reuters và một số báo chí Australia rằng, cha em bé Syria chết đuối là anh Abdullah Kurdi phải là người chịu trách nhiệm cho chuyến hành trình vượt biển mạo hiểm đó. Họ còn bảo rằng, anh Kurdi sau đó còn tới năn nỉ họ đừng tiết lộ vai trò của anh ta trong tai nạn đó.
    [​IMG]

    “Câu chuyện mà Abdullah Kurdi (cha bé trai Syria chết đuối trên biển tên là Aylan) kể là không đúng sự thật. Tôi không biết tại sao anh ta lại nói dối như vậy. Chắc có lẽ, anh ta sợ. Anh ta là người đã chèo con thuyền đó từ đầu cho tới khi nó bị chìm”, bà mẹ Ahmed Hadi Jawwad, người cũng mất cô con gái 11 tuổi cùng con trai 9 tuổi trong chuyến vượt biển định mệnh đó, nói.

    Sau khi một bức ảnh gây sốc chụp cảnh thi thể một bé trai Syria ba tuổi bị sóng đánh vào bờ xuất hiện trên mạng, anh Kurdi đã kể câu chuyện thương tâm về gia đình mình cho truyền thông. Anh bảo rằng, anh từ Istanbul về thị trấn Kobani (Syria) để đón vợ cùng hai con trai tới châu Âu để chạy trốn phiến quân IS. Trong lúc người thuyền trưởng trốn khỏi con thuyền đang chìm giữa lúc nguy kịch, nhưng anh vẫn cố gắng giữ bánh lái để chèo thuyền tới đảo Kos (Hy Lạp).

    “Chúng tôi đã cố gắng giữ vững ổn định cho con thuyền, nhưng nó xì hơi nhanh chóng. Mọi người la hét ầm ĩ. Tôi không thể nghe thấy giọng của các con và vợ mình”, anh Kurdi kể với hãng thông tấn Dogan.

    Mở đầu, người phụ nữ đầu tiên lên tiếng tố cáo người cha bé trai Syria chết đuối là “kẻ buôn người” chính là chị Zainab Abbas, một công dân tị nạn Iraq và là mẹ của bé gái 12 tuổi cùng một bé trai 8 tuổi cũng thiệt mạng trong tấn thảm kịch lật thuyền này. Trong cuộc phỏng vấn với Kênh 10 của Australia, chị bảo rằng, anh ấy (tức Kurdi) đã tới đề nghị chị đừng kể điều gì bất lợi vè anh ta với báo giới.
    Rapid_Arrow_V1 thích bài này.
  9. Lautrec

    Lautrec Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2012
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    1.126
    Rebel bắt đầu phản công ở Đông Ghouta nhằm phá vỡ thế kìm kẹp của quân cp cùng **.
    Tù binh quân cp bị bắt:
    [​IMG]
    Thế trận ở các vùng bị cô lập của rebel bắt đầu giống nội chiến Nam Tư rồi: khi quân Nam Tư gốc Serbia bao vây các tp lớn của Croatia-Bosnia nhưng về sau người dân các vùng bị cô lập đc trang bị vũ khí phản công đánh bật người Serbia.
    namtuocAudiA6 thích bài này.
  10. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Các bác kiểm tra thông tin này xem độ xác thực đên đâu ??? Hàng cứu trợ cho tỵ nạn tại Hy Lạp phát hiện ra 01 container toàn súng và đạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này