1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các phương pháp tự học tiếng anh tốt hơn

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi honeyp2109, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyp2109

    honeyp2109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Các phương pháp tự học tiếng anh giao tiếp hiệu quả: Tìm ra bí quyết học Tiếng Anh giao tiếp hiệu quả sẽ giúp bạn học tiếng Anh một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Luyện nói nhiều thì sẽ thành thói quen và khả năng phản xạ tốt. Ai cũng phải trải qua một thời gian học tập thì mới có thể giỏi được.

    Khi bạn học bất kỳ một cái gì bạn luôn phải trả lời 2 câu hỏi đó là: Học cái gì? Tại sao phải học?. Học Tiếng Anh giao tiếp cũng vậy, để đạt được hiệu quả bạn phải hiểu lý do vì sao bạn phải bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền bạc… ra để chinh phục bằng được Tiếng Anh. Vậy phương pháp nào giúp chúng ta học tiếng anh hiệu quả hơn?

    Mỗi ngày bạn phải xác định một mục tiêu cụ thể, rõ ràng. Ví dụ bạn có thể đưa ra mục tiêu cụ thể: sau bao lâu thì bạn có thể nghe được rõ lời của các bài hát tiếng anh bạn yêu thích mà không cần xem lời? Điều đó cho thấy bạn phải hoạch định một chiến lược rõ ràng cho việc học tiếng anh của mình.

    Tìm ra bí quyết tự học Tiếng Anh giao tiếp hiệu quả sẽ giúp bạn học tiếng Anh một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Luyện nói nhiều thì sẽ thành thói quen và khả năng phản xạ tốt. Ai cũng phải trải qua một thời gian học tập thì mới có thể giỏi được, lúc đầu bạn sẽ gặp phải những lỗi sai, nhưng đừng sợ hãi, hãy sửa sai và tiếp tục nói. Bạn nhất định sẽ thành công!


    Sau đây mình xin chia sẻ một số bí quyết của bản thân, mong có thể giúp mọi người học tiếng anh hiệu quả hơn

    Kết hợp kỹ năng nghe và nói

    Học tiếng Anh giao tiếp tức là rèn luyện kỹ năng nghe, nói. Tuy nhiên, hai kỹ năng này bạn phải được kết hợp chặt chẽ với nhau. Nếu một người chỉ có rèn luyện kỹ năng nghe, thì nó chỉ tăng khả năng của bạn là hiểu người khác nói gì chứ không thể nói được những điều mà mình muốn đối đáp lại, hoặc ngược lại nếu một người nào đó chỉ có rèn luyện kỹ nói, thì quá trình trao đổi với người khác sẽ rất khó khăn vì không nghe được họ nói gì, như vậy sẽ biết phải trả lời như thế nào. Chính vì vậy, để có thể giao tiếp tốt thì bạn phải rèn luyện kết hợp cả hai kỹ năng này, tốt nhất là hãy cố gắng để luyện tập tiếng Anh giao tiếp với người thật, tốt nhất là với người nước ngoài, hoặc những người giỏi tiếng Anh hơn bạn, hoặc cùng lắm thì với bạn bè cũng được. Đừng tập một mình!

    Xác định mục tiêu khi học tiếng anh

    Một khi đã quyết tâm học tiếng anh giao tiếp bạn phải xác định được mục tiêu của bạn, tức là bạn phải trả lời được câu hỏi bạn Học tiếng Anh giao tiếp để làm gì? Đây là bước đệm, là nền tảng ban đầu để bạn chinh phục tiếng Anh giao tiếp. Chỉ khi làm tốt bước đệm này, bạn mới có thể tiến đến những bước làm tiếp sau. Chính vì vậy bạn cần phải liệt kệ ra một loạt những mục tiêu khi học tiếng Anh.

    Học tiếng anh giao tiếp để đi nước ngoài, đi du lịch hoặc tiếp xúc với những người nước ngoài, có thể mua bán trao đổi với người nước ngoài một cách dễ dàng. Học tiếng anh giao tiếp để trao đổi công việc khi đi làm, cũng như làm tại các công ty liên doanh với nước ngoài… Hoặc bạn xác định mục tiêu là học tiếng Anh giao tiếp để kết hôn với người nước ngoài… Dù là mục đích nào đi chăng nữa thì bạn phải luôn xác định được mục tiêu học để làm gì? Như vậy, bạn mới có thể biết được học cái gì và nên học như thế nào.

    Giả sử, bạn muốn tự học tiếng Anh giao tiếp, bạn có thể tìm một bộ phim hoạt hình, phim tiếng anh có phụ đề sau đó thì bắt chước lại những câu nói của họ và tiếp hiểu xem hoàn cảnh giao tiếp của họ là gì? Từ đó áp dụng vào hoàn cảnh giao tiếp hiện tại, hoặc bạn nên tìm những đoạn văn tạo động lực, nội dung trong đoạn văn có ý nghĩa mà bạn cảm thấy hứng thú học…

    Học không phải là để biết mà phải để vận dụng

    Nếu bạn quan niệm học cho xong, cho biết thì đó là một quan niệm sai lầm, và nó sẽ chẳng mang lại cho bạn kết quả gì đâu. Bạn phải biết cách vận dụng vào hoàn cảnh giao tiếp. Tại sao, chỉ cần 3000 từ vựng tiếng Anh cơ bản là có thể nói tiếng Anh dễ dàng, nhưng trên thực tế có nhiều bạn có rất nhiều vốn từ vựng tiếng anh, thậm chí lên đến 5000 – 6000 từ nhưng vẫn không thể giao tiếp được, lý do là các bạn chỉ học để đó và không bao giờ vận dụng. Vì thế vấn đề không phải là học nhiều, mà là sử dụng được tất cả những gì bạn đã học. Thay vì dành nhiều thời gian học từ mới và mẫu câu mới, hãy luyện tập để sử dụng nhuần nhuyễn và linh hoạt vốn từ đang có của bạn trước đã. Sử dụng và chinh phục một ngoại ngữ là cả một quá trình rèn luyện, kiên trì. Chính vì vậy, các bạn hãy bắt đầu ngay quá trình chinh phục tiếng Anh. Chúc các bạn có nhiều niềm vui và gặt hái nhiều thành công trong việc học tiếng Anh giao tiếp.

    Học ngữ cảnh trước, học từ vựng sau

    Có những bạn luôn đặt mục tiêu là một ngày phải học thuộc từ 10 -15 từ mới và ngày mai lại quên ngay. Hoặc là bằng cách học một từ nào đó, ví dụ học từ “talk” thì liệt kê ra tất cả cách sử dụng của từ đó?. Học như vậy đến khi giao tiếp bạn phải “lục lọi” tất cả những từ mà mình đã học và lắp ghép lại từng câu với nhau và xem xét xem nó có thể dùng trong trường hợp này không. Bạn sẽ nói lập bập, ngắt quảng và chỉ sau một lúc là sẽ bối rối. Thay vào đó, hãy học các “ngữ cảnh” và các từ, cụm từ gắn với ngữ cảnh đó. Khi gặp tình huống tương tự bạn đã có sẵn tiếng Anh phù hợp để “bật” ngay ra rồi, thay vì phải nghĩ lâu.
  2. phamvinhit

    phamvinhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2015
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
    Tiếng Anh ngày nay đã trở thành một ngôn ngữ thông dụng cho mọi người trong cuộc sống và công việc, đặc biệt là đối với những người đi làm việc giao tiếp tiếng Anh thành thạo sẽ rất có ích cho công việc và cuộc sống. Nhưng không phải ai cũng có thể giao tiếp tiếng Anh tốt, vì thế câu hỏi luôn trong đầu mọi người đó là nguyên tắc học tiếng Anh hiệu quả nhất là phương pháp nào và phải phù hợp với người đi làm, vì hầu như người đi làm không có nhiều thời gian.

    Trước hết bạn phải có kế hoạch chi tiết và rõ ràng về việc học của mình. Mục đích của việc học tiếng Anh là để làm gì và phải bám sát mục tiêu đó. Bạn nên học hỏi từ những lời khuyên từ những người có kinh nghiệm trước đó, đồng thời chọn lựa phương pháp, giáo trình phù hợp để hoàn thành được mục tiêu của mình.

    Mỗi người có quyền chọn lựa phương pháp và cách thức học tập cho mình, miễn sao hiệu quả. Nếu bạn không có điều kiện thì có thể học tại nhà qua sách vở, báo chí... nhưng lời khuyên của tôi là bạn nên đến trung tâm để học vì nơi đó có các trợ giảng người Việt và giáo viên bản ngữ, họ có thể giúp bạn nâng cao khả năng giao tiếp và các khả năng khác.
  3. hinhyeuphuong

    hinhyeuphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2015
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    5
    Mình muốn học tiếng anh căn bản ở đây có lớp nào không bạn nhỉ?
  4. trungtamkientap

    trungtamkientap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2015
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn mới ra trường.

    Bạn cần một nơi để trau rồi thêm kiến thức thực tế và thực hành kỹ năng công việc?

    Bạn cần một nơi thực tập?

    Hãy đến với chúng tôi - Trung tâm Kiến Tập sẽ đáp ứng được đầy đủ nguyện vọng đó của bạn.

    Chúng tôi liên tục mở các lớp ĐÀO TẠO XUẤT NHẬP KHẨU:

    • Xuất nhập khẩu ứng dụng ( thực hành kỹ năng xuất nhập khẩu)
    • Logistic ứng dụng
    • Giao nhận vận tải quốc tế ứng dụng.
    • Tin học văn phòng ứng dụng ( học phí dùng để làm từ thiện)

    Tham gia khóa học của Trung tâm Kiến Tập, các học viên sẽ được đào tạo bài bản theo định hướng kết hợp tối đa hiệu quả giữa việc học và thực hành thực tế.


    -Học trên lớp:


    + Chứng từ, quy trình thực tế từ các công ty


    + Bài giảng sáng tạo, cuốn hút, giáo trình đầy đủ, yêu cầu phát huy tinh thần làm nhóm đảm bảo không khô khan lý thuyết


    + Công cụ hỗ trợ hiện đại giúp học tập hiệu quả cao


    -Thực hành


    + Kết hợp thực hành thực tế ngay trong khóa học, thời lượng hợp lý giúp vận dụng luôn các kiến thức lý thuyết được học vào ngay trong vị trí công việc tại công ty


    + Chủ động tương tác, tiếp xúc trực tiếp với các đơn vị cơ quan hữu quan như bộ Công Thương, VCCO, Hải quan, các cơ quan của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và công nghệ…


    + Được chủ động tham gia vào thực hành các nghiệp vụ thực tế với sự hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát của các giảng viên

    Cơ hội việc làm


    Đến với Kiến Tập, trong mỗi khóa học thì học viên có cơ hội được trực tiếp tham quan mô hình làm việc, quy trình làm việc tại các công ty XNK.


    Sau khi hoàn thành các khóa học, các học viên đạt kết quả học tập tốt sẽ có thể được hỗ trợ giới thiệu kiến tập, thực tập và làm việc tại các công ty uy tín về:


    + Xuất Nhập khẩu


    + Giao nhận vận tải (forwarder/logistics)


    + Bảo hiểm



    + Chứng khoán


    Trung tâm Kiến Tập,

    P.603 toà nhà Kim Ánh, ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

    Tel: 04.32.222.333

    Fax: 04.3782.1616

    Hot line: 0988.55.5346

Chia sẻ trang này