1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung vệ Vũ Như Thành

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi yeu_bong_da, 13/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Tôi chẳng biết thằng USA nó ở đâu cả. Nếu thành viên cũ thì sẽ biết tôi hơn 1 năm trước vào fỏum thương xuyên. Quan điểm hoàn toàn khác USA.
    Tôi chỉ nói khách quan mà thôi. Rất ghét những kẻ ném đá dấu tay. Và không có căn cứ, bao giờ cũng hại dân hại nước.
    muamuaha86 thích bài này.
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    đồng chí gachoimoi này vừa tham gia room bóng đá việt nam mà đã biết rõ TuanUSA trong khi lại không biết haohoacongtu là ai. Hay nhỉ :-)
    Đến thời điểm này thì chả thằng nào ở tuyển dám bán và muốn bán độ cả đâu. Chúng nó lương cao như thế, bán độ để mất sự nghiệp giống thằng Quyên, Vượng à.
    Như Thành trận rồi chơi không kém. Đổ tội cho Phước Tứ phạm lỗi là không đúng, làm gì có chuyện cả trận không phạm lỗi phát nào bên phần sân mình. Pháp, Anh, Brazil cũng chả làm nổi chuyện ấy. Cái chính là chúng ta quá lùn, nên mỗi lần thua lại đổ cho mấy thằng hậu vệ, mà không hiểu rằng, 2 thằng hậu vệ cả trận nó chịu tra tấn thể lực cho nguyên đội bóng thì nó cũng phải xìu ở cuối trận dù nó khoẻ cỡ mấy. Thế nên, đừng có đổ tội cho riêng một ai, mà nên loại bớt những thằng lùn ra thì tự nhiên vấn đề được giải quyết thôi.
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.894
    Đã được thích:
    3.972



    em nó lại bị oánh tóe khói để dọn đường cho Huy Hoàng


    http://giadinh.net.vn/20100924083143961p0c1004/trung-ve-nhu-thanh-tu-nghi-an-den-nghi-ngo.htmTrung vệ Như Thành: Từ "nghi án" đến "nghi ngờ"

    GiadinhNet - Trên sân Mỹ Đình tối 22/9, Như Thành đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong bàn thua đầu tiên của tuyển Việt Nam.
    Cú “đạp phanh” của Như Thành trong bàn thua đầu tiên của đội tuyển Việt Nam khiến nhiều người “lạnh gáy”. Tâm lý hoài nghi đã bắt đầu trở lại trước sai lầm hết sức khó hiểu của một trung vệ hàng đầu Việt Nam hiện nay.

    7 năm trước, cũng trên sân Mỹ Đình, trong khuôn khổ giải đấu giao hữu JVC Cup giữa U23 Việt Nam và CLB Perak của Malaysia, Như Thành cũng đã có những sai lầm mà được VFF kết luận “vi phạm kỷ luật và đấu pháp” cùng mức án treo giò 5 năm đã được áp dụng cho cầu thủ này.

    Tuy nhiên, sự cố động trời ấy chỉ được coi là nghi án bởi VFF không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào về mặt pháp lý. Theo một số ý kiến, VFF xác định xử lý vụ việc này theo kiểu “khoanh vùng dập dịch”. Xử Như Thành để răn đe những cầu thủ khác nhằm cứu vãn cho U23 Việt Nam khỏi “vỡ” vào thời điểm SEA Games 22 đã cận kề.

    Thế nên mới có chuyện Như Thành và gia đình từng chuẩn bị vác đơn kiện VFF vì treo giò và quy tội mà không chứng cứ. Tuy nhiên, nghi án bán độ ấy năm ấy đã không được thổi bùng lên như dự kiến. Như Thành lặng lẽ thụ án trong 2,5 năm và trở lại sân cỏ sau khi số thời gian kỷ luật còn lại đã được VFF xóa bỏ. Như Thành nhanh chóng khẳng định tài năng và chỗ đứng, kể cả ở đội tuyển quốc gia với đỉnh cao là chức vô địch AFF cup 2008 cũng như trở thành cầu thủ Việt Nam duy nhất có trong danh sách bình chọn Quả bóng Vàng châu Á do tạp chí Super (UAE) tổ chức bầu chọn năm đó.

    Trở lại với trận đấu trên sân Mỹ Đình tối 22/9, Như Thành đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong bàn thua đầu tiên của đội tuyển Việt Nam. Trong tình huống ấy, sau khi Phước Tứ đã thất thế thì đúng ra Như Thành phải bọc lót cho đồng đội.

    Thậm chí, với cự ly và khả năng phán đoán của một trung vệ hàng đầu Việt Nam, một HLV đã khẳng định, theo cách chơi bình thường, Như Thành chính là người lao ra cản phá pha xâm nhập của tiền đạo Australia chứ không phải Phước Tứ, người ở vào vị trí bất lợi hơn. Đằng này, trên thực tế, Như Thành đã “đứng im”. Ngoài ra, trước đó, Như Thành cũng đã có một vài pha bóng di chuyển rất khó hiểu (!?).

    Vậy, sai lầm của Như Thành chỉ thuộc về chuyên môn, hay thuộc về vấn đề “tư tưởng”? Một chuyên gia V-League đã gợi mở theo cách, VFF hãy “mổ băng” để chấn chỉnh lại, tránh những sai lầm kiểu ấy lặp lại ở AFF Cup.

    Anh Minh
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bác muaxuanbackinh này post trùng bài quá. Bài này tôi post trước bên box những tay viết bóng đá bịnh hoạn rồi mà
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.894
    Đã được thích:
    3.972
    ok bác bvahaghita, tôi không đọc kĩ.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.894
    Đã được thích:
    3.972
    nhìn thành kếu đá mấy trận vừa rồi công nhận lo thắt cả ruột non ruột già
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trong tầm ĐNa hiện nay chỉ có mỗi thằng thành đeo nổi thằng Duric thôi . Xem lại trận Miến, Phi đá với Sing và tiền Sea Gamé với Thái thì thấy , Nó không tự ghi bàn thì nó cũng dọn cổ cho người khác ghi bàn . Như Thành đã vô hiệu hoá và cô lập thằng này dĩ nhiên có sự trợ lực Tấn Trường . Nhưng như vậy là đủ tỷ số nói lên tất cả . Thằng đo Huy Hoàng làm được cái gì? Một thằng trung vệ đá ngu xuẩn và không hề có kiến thức bóng đá . Ở cái tỉnh NA này kiến thức bóng đá là tự chế = cách ra đồng xem trâu húc mà thôi .

    Mịa 10 trận thằng ngu này đá là 8 trận nó ăn thẻ, thậm chí bị đuổi ra sớm VN đá 10 người, thiểu năng dùng tay chơi bóng và quất vào chân người ta, hoặc ngáng chân người ta ...toàn phạm lổi trong và gần vòng cấm . Người thì như con nghoé ...mà hung tợn nó bị những tiền đạo đủ chuẩn người ta đạp què cán ra mấy lần rồi . Bản mặt thì điếu có ưa vào như phường trôm cướp . Có câu tướng tuỳ tâm sinh . Mịa kiếp cái thằng phá hoại nhân kiệt của xứ nghệ . TSB mấy thằng bơm vá cho thằng ăn hại đái rát hại dân hại nước này . 10 năm nó đá là 10 năm tuyển VN đầu cắm xuống sình .
  8. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    :)>- tớ confirm bác hào hoa công tử ở đây lâu rồi!
  9. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    túm laij trận tới cho Huy hoang vào đá cặp với Trung vệ thép đình đồng coi sao
    phục hồi lại vị trí cho anh Sơn
    rồi tính sau; nếu thua thì thôi; thắng chúng ta tung bay trên cánh Nghệ.
  10. maquyen

    maquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    1
    Như Thành đá tốt đó chứ!
    Chắc chắn là ko thể thiếu ở hàng phóng ngự rồi
    Huy Hoàng từ ngày ko lên tuyển gần như dã bị quen lãng!
    Calisto hay tuyết
    Thế Anh rỗi ko lên tuyển, ta có Hồng Sơn, Hồng Sơn rỗi có Tấn trường
    Ko có Văn Quyến thì có Công Vinh, ko có CV thi có người khác
    nói chung Ông To sẽ tim ra ngươi thay thôi!
    Nhưng xem Như Thành đá vân tuyệt

Chia sẻ trang này