1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Moskva 2018: 19h ngày 13/10: Việt Nam - Thái Lan: 0-3: WORLDCUP LẠI VẮNG ÔNG LỚN VIỆT NAM

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 04/10/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.615
    Đã được thích:
    2.896
    tuyển Việt lần này không có thằng nào là Hùng Dũng hết. Thằng đó là Huy Hùng
  2. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    công thức toán học mới được áp dụng trong trận VN - IRAC

    [​IMG]

    Thuyết truyền thông của BLV Khắc Cường

    [​IMG]

    =))
    druzhba thích bài này.
  3. rauquap

    rauquap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    173
    Các thánh kêu thằng Vinh hết thời đâu hết rồi, gọi thằng nào ra gánh hộ hàng công cho nó nghỉ hưu cái
    Xem bóng đá toàn lấy cảm tính đánh giá chuyên môn, éo ở đâu mà tiền đạo số 1 nền bóng đá dù có đóng góp thế nào cũng bị đòi thay cho mấy thằng chip hôi lên, nản vãi
    Các đồng chí nên hiểu tại sao đời HLV nào dù dư luận đòi hỏi thế nào cũng chọn nó làm chủ công. HLV là người nắm rõ cầu thủ nhất nhất, nó ăn-ngủ-ụ-ị ra sao họ đều biết chứ éo phải là 80tr chuyên gia thỉnh thoảng xem vài pha bóng rồi phán.
    Hài hơn nữa là đổ tội lớn nhất cho nó trong bàn gỡ hoà như một cách để khẳng định nó hết thời là đúng =)). Pha chuyền bóng của nó lỗi nhưng sau khi bị chặn bóng đã đến chân Phượng Minzy của các thánh, có nhiều phương án nhưng bạn ấy chọn phương án tối nhất là ngoặt bóng vào chân đối thủ. Bóng chạy loằng ngoằng đủ các nơi và phi đến tay thằng Hiền thì tội đồ lại chạy lòng vòng trở lại nó như ý chí của 80tr dân. Hay là thằng Vinh nó ở đẳng cấp khác hẳn các cầu thủ trên sân nên sai lầm của nó luôn là nặng nhất?
    Bỏ cái nhìn ác cảm để xem bóng sẽ thấy bây giờ kinh nghiệm chơi bóng của nó rất tốt, những pha xử lý rất hợp lý để bù đắp cho tuổi tác (tất nhiên éo thể tránh khỏi có sai lầm), trong trận nó luôn là một trong những thằng chiến đấu hết mình dù tính huống nào. Ngoài mảnh đất chữ S này thì ở BĐVN người ta chỉ biết đến nó thôi, ra sân nó luôn được để ý chăm sóc nhất nhưng nó vẫn biết tìm cơ hội cho chính mình, éo phải tầm cầu thủ làng nhàng có thể làm được. Mịa muốn vượt Thái mà cứ thích Quyến ghét Vinh thì cứ ngàn đời chờ đợi nhé zzz
    haglvn, Rapid_Arrow, gft4694 người khác thích bài này.
  4. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.760
    Đã được thích:
    972
    Trận rồi hiệp 1 chúng ta đá tốt, hiệp 2 thì Iraq nó đè hơi bị ghê là vì sao? Bởi vì hàng tấn công gồm CV-Huy Toàn-MHQ-Trọng Hoàng đã kiệt sức nên không gây được sức ép cần thiết nữa. Nó đấm ta 3 cái ta cũng phải đá nó lại 1 cái chứ giơ lưng cho nó đấm bình bịch mãi cũng đến lúc sụm, chịu sao nổi? Khi hàng tấn công đuối, Miu đã dùng luôn 3 quyền thay người nhắm vào 4 vị trí này: CP vào thay Huy Toàn bên cánh trái, Phi Sơn vào thay Trọng Hoàng bên cánh phải, và Văn Quyết vào thay MHQ đá con thoi. Cả 3 theo tôi đều chưa đạt yêu cầu, trong đó CP là kém nhất rõ ràng. Phi Sơn nó còn gảy được 1 đường chuyền cho CV đối mặt, VQ còn múa may được 1 tí còn CP là tắt điện toàn tập. Chúng ta thường chê Huy Toàn, MHQ, Trọng Hoàng là khoẻ mà không khôn, củi ... nhưng thực tế có sức và đá xông xáo như bọn nó còn gây khó khăn ít nhiều cho Iraq, lên công về thủ được 60p. Trong khi thay các trự kia vào công kém mà thủ cũng bèo, để Iraq nó đè hoài. Có lẽ Miu tính toán gì chăng? Chứ nếu thay Huy Toàn = Đinh Tùng, thay Trọng Hoàng = DV Robert, MHQ = Văn Thắng chắc chắn áp lực sẽ được duy trì và Iraq chả dễ lên bóng liên tục.
    Nói riêng về CV thì tôi công nhận Vinh đá tốt dưới thời đại Miura. Tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, di chuyển liên tục, chọn vị trí tốt ... tất nhiên kĩ thuật qua người và dứt điểm có kém nhưng tiền đạo chúng ta là như vậy, phải chấp nhận so bó đũa chọn cột cờ thôi. Vừa to khoẻ, thể lực tốt, lại vừa kĩ thuật giỏi, dứt điểm ngon ... thì V league đào đâu ra?
    Rapid_Arrow, JannieDL, Malogs2 người khác thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.357
    Đã được thích:
    18.722
    Nói như bác cũng chả đúng. Miu thay 3 ông ngoáy đít vào với mục đích không phải là dùng sức gây sức ép cho Iraq, mà là dùng kỹ thuật để giữ bóng làm giảm tốc độ trận đấu mà Iraq nó đang làm chủ do nó còn quá khoẻ trong khi toàn đội VN đang bị xuống sức rồi. Tuy nhiên, vì ông nào cũng bị xuống sức so với tụi nó hết nên éo có bóng mà chuyền cho mấy thằng ngoáy đít giữ, giờ chỉ lo phòng ngự và phá bóng thôi.

    Trận tới với Thái về thể lực sẽ dễ thở hơn chút nhưng lại rất mệt với vái vụ tititata của nó.
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.615
    Đã được thích:
    2.896
    văn thắng nó chấn thương ổng loại rồi, lấy đâu ra mà thay?
    Blood_Buddha thích bài này.
  7. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.615
    Đã được thích:
    2.896
    thì ra đầu dây mối nhợ là do thằng Khắc Cường hết. Nó báo hại đội tuyển mất 2 điểm oan uổng
  8. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    một lần quay kéo 10 giây thì chắc vậy rồi, người nhà chúng nó
  9. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.760
    Đã được thích:
    972
    Trong đội hình của Miu 6 thủ / 4 công thì thằng thủ chủ yếu là ở nhà, trong khi thằng công thì ... cũng ở nhà phần nhiều, có bóng mới hè nhau chạy lên. Có thể thấy MHQ, TH, Huy Toàn thường xuyên kèm cặp đội bạn, kể cả CV cũng có lúc lùi xuống vùng 16m50 sân nhà để cướp bóng. Không phải tự nhiên 3 ông thay ra thì chỉ 1 TH là còn đi bộ được, còn 2 anh Huy Toàn và MHQ căng cơ mới phút 65-70 cáng ra hết, trong khi các chú ở dưới phút 95 còn chạy được kèm được. Bởi vậy cứ chê những MHQ, TH, Huy Toàn, nhưng nếu có MHQ2, TH2, Huy Toàn2 nó vào quẩy tiếp 30p cuối thì Iraq cũng chả dễ mà lên bóng.
    Malogs thích bài này.
  10. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Gặp đội trên cơ có lối đá đơn giản kiểu Iraq, Triều Tiên thì Miu như cá gặp nước còn gì. Lần này gặp Thái là cơ hội gần như cuối cùng để Miu chứng tỏ năng lực khi gặp đối thủ vừa tầm.
    Lần cập nhật cuối: 10/10/2015
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này