1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Moskva 2018: 19h ngày 13/10: Việt Nam - Thái Lan: 0-3: WORLDCUP LẠI VẮNG ÔNG LỚN VIỆT NAM

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 04/10/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhieuLinh

    PhieuLinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    554
    _XinLoi_EmchiLa_ConVeo_ thích bài này.
  2. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
  3. Igor_Strelkovich

    Igor_Strelkovich Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2014
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    1.313
    Chúng ta thua vì Miura tỏ ra quá nguy hiểm?
    (BongDa.com.vn) – Kể từ khi làm HLV trưởng Việt Nam, ông Toshiya Miuraluôn rất khó đoán. Có lẽ do người viết bài này trình độ hiểu biết bóng đá non nên không biết hết tài năng của ông, nhưng tất cả các chuyên gia, các nhà báo, đông đảo người hâm mộ không yêu thích ông cũng như ủng hộ ông cũng chẳng hiểu hết ông. Có lẽ ngay các cầu thủ cũng không biết được ông dùng chiến thuật gì, đội hình nào, sơ đồ nào cho mỗi trận đấu?

    [​IMG]
    Cách bố trí đội hình và chiến thuật của HLV Miura rất khó hiểu và thiếu tính thực tế. Ảnh: Quang Thắng.
    Thứ nhất là cách chọn cầu thủ và đội hình. Kể từ Việt Nam có HLV ngoại đến nay, có lẽ chưa bao giờ các chuyên gia và các nhà báo Việt Nam dự đoán việc tập trung đội tuyển quốc gia và đội hình chính thi đấu khó như thời ông Miura. Mỗi đợt tập trung gọi mỗi kiểu cầu thủ, đội hình chính ra sân cũng thay đổi xoành xoạch. Ở SEA Games ông nói do mật độ thi đấu dày đặc nhưng bây giờ mật độ thưa cũng vậy. Trận đấu với Iraq đội hình đang hay vậy mà đá với Thái tự dưng Trọng Hoàng cho nghỉ, Mai Tiến Thành đá thay Huy Toàn,… Thời gian tập trung đội tuyển quốc gia không nhiều mà đội hình thường xuyên xáo trộn thì làm sao ăn ý được.

    Thứ hai là chiến thuật. Mỗi trận ông dùng một chiến thuật hoàn toàn khác nhau. Hóa ra mình cứ luôn chạy theo đối phương. Đá với 10 đối thủ thì chơi 10 chiến thuật à? Thế ra mình không có chiến thuật nào cả mà cứ xáo trộn để phá lối chơi của đối phương. Cầu thủ đẳng cấp quốc tế chưa chắc theo nổi chiến thuật ấy. Cuối cùng là các cầu thủ chúng ta cứ loay hoay, rối rắm đá không gắn kết và rồi bị cho là không tuân thủ chiến thuật của Ban huấn luyện.

    Thứ ba là đội hình chính. Chưa một trận đấu nào mà các chuyên gia, bình luận viên hay nhà báo nào có thể đoán trúng được đội hình ra sân. Các cầu thủ tập trung từ tứ xứ, thời gian được khoảng vài tuần trong đó tập thể lực là chủ yếu, vậy mà khi ra sân chưa biết mình đá gần ai thử hỏi phối hợp ăn ý sao nổi. Các đội bóng trên thế giới và ngay cả Thái người ta luôn duy trì bộ khung cho đội tuyển, có thay thế chỉ là 1-2 cầu thủ do chấn thương hoặc thẻ phạt hoặc do sơ đồ thay đổi. Còn ông Miura không ai có thể đoán được đâu là bộ khung đội tuyển.

    Thứ tư là sơ đồ chiến thuật. Khi thì Miura chọn 4-3-2-1, khi 4-4-2, hoặc có khi là 4-1-4-1,… Đã đành sơ đồ chiến thuật có thể thay đổi tùy đối thủ nhưng không hiểu đá với Thái ông lại chọn sơ đồ 3-5-2 đá với 3 hậu vệ. Có lẽ ông học theo Louis van Gaal của M.U chăng? Cuối cùng để hở hai cánh, người Thái khoét vào ghi ba bàn.

    [​IMG]
    Công Vinh bị kèm chặt khiến hàng công tuyển Việt Nam gần như bế tắc trong việc tìm bàn thắng vào lưới Thái Lan. Ảnh: Nhật Minh.
    Thứ năm có một điều bất ngờ nữa là ông luôn luôn ưu ái cho những cầu thủ con cưng của mình: Đó là “vua phá lưới nhà“ Đinh Tiến Thành. Người ta còn chưa quên bán kết AFF Cup 2014 trên sân Mỹ Đình, hôm qua anh lại cho mọi người nhớ lại khi phản lưới nhà. Đó là Văn Biển, may thay cầu thủ này đã xin rút, nếu không lại đá chính. Đó là Thanh Hiền, chuyên gia phạm lỗi, đá thô bạo lóng ngóng. Hôm qua ba bàn của Thái thì có hai bàn bị khoét từ cánh phải của Thanh Hiền. Đó là Công Vinh. Có thể Công Vinh không phải là cầu thủ dở như các cầu thủ trên nhưng không phải là không thay thế. Ở trận Iraq bỏ lỡ những cơ hội mười mươi thì nay đá với Thái không có một pha bóng nào tốt. Thậm chí có tình huống phản công Văn Quyết chạy tuyệt đẹp để đối mặt thủ môn thế mà cũng không chuyền được lại ngoặt bóng lại rồi chuyền vào chân đối phương. Cuối trận sức yếu chạy không nổi nhưng Miura vẫn không chịu thay. Việt Namcó Anh Đức không gọi, Đình Tùng không cho đá phút nào.

    Tóm lại từ chiến thuật, đội hình ra sân, sơ đồ và cách chọn cầu thủ của ông Miura luôn bất ngờ. Trong khi Thái Lan luôn ổn định và cho cả thế giới biết về lối đá, chiến thuật, sơ đồ và bộ khung thi đấu thì ông Miura luôn bí mật, giữ khư khư tất cả điều đó. Cuối cùng chỉ khổ cánh nhà báo muốn tìm tí thông tin cung cấp cho người hâm mộ cũng chịu.

    Phải chăng ông Miura là HLV quá giỏi với nhiều chiến thuật biến ảo hay ông tự tỏ ra quá nguy hiểm để gây bất ngờ cho đối phương? Nhưng đối phương họ đâu quan tâm, Thái Lan chỉ quan tâm đến họ và làm cho tốt chiến thuật của họ. Cuối cùng ai cũng thấy là chỉ có người hâm mộ bị bất ngờ trước những bí mật của Miura và bất ngờ vớikết quả thua cay đắng 0-3 ngay trên sân nhà.

    (Bạn đọc: Phạm Anh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
    _XinLoi_EmchiLa_ConVeo_ thích bài này.
  4. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Tốt nhất tạm quên chuyện hôm qua đi ạ. (nếu có bức xúc, cứ mắng mình cho nhẹ lòng)
    --- Gộp bài viết: 14/10/2015 ---
    xin trả lời bằng 1 phần của nick bạn: deobiettruoc :D
    _XinLoi_EmchiLa_ConVeo_ thích bài này.
  5. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Móa, hqua toi mẹ ly càfe và mấy điếu thuốc: giờ vẫn còn cay :D
    _XinLoi_EmchiLa_ConVeo_ thích bài này.
  6. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    trong đám này, chí ít cũng có 4 thằng OK
  7. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    dù thế nào cũng mong có 1 thằng của ĐNA vào được VCK
    yên tam, bài nào quote hay, vui, không văng tục, không có giáo chủ thì like hết cho =))
    cái gạch đít, vẫn là đơn phương kam kết, chả ai chứng minh cho 9 hết cả nhá
    _XinLoi_EmchiLa_ConVeo_ thích bài này.
  8. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    :x
    :3 :3 :3 :3
    :v :v :v :v
    hệ thống đệ nhứt nick chửi bậy thương hiệu Con Vẹo tả xung hữu đột danh trấn đông nam á
    =)) =)) =))
    Lần cập nhật cuối: 14/10/2015
    _XinLoi_EmchiLa_ConVeo_, haglvnKilo_gam1 thích bài này.
  9. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    540
    Đâp đi làm lại là định hướng lâu dài thôi, hoà iRAq là 10 trận có 1 trận được vậy thoi chứ nó k thường xuyên, nó k phủ lấp được thực tế là cầu thủ mình trình bóng đá và ba
    Đờ cờ mờ 148 sao lại hoà Iraq nhỉ :o
    _XinLoi_EmchiLa_ConVeo_Blood_Buddha thích bài này.
  10. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    428
    _XinLoi_EmchiLa_ConVeo_ thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này