1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ông Đoàn Nguyên Đức, Phó Chủ tịch VFF: 'Vượt Thái Lan không khó'

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ptsondr, 09/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Chú không biết thật à. :eek::eek::eek::eek::eek:
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Vietnam gio có luat bao chi tui Phong vien no net ngay cai recorder cho ma noi roi sau do no dua vào do no viet. Bo thang nao dam noi tui Phong van ong Duc noi ABC ma no khong he có di Phong van ca. No dau muon bi mat viec. Bo kiem viec de lam ha.
  3. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    Nói chung ông Đức là người ko có chuyên môn. Nên những phát ngôn của ông ấy ko lên nhìn nhận dưới góc độ chuyên môn mà lên nhìn nhận dưới góc độ quản lý.
    Trên thế giới có ai chỉ trích hay quan tâm tới những phát biểu của các ông chủ chưa. Ví dụ ông chủ của Barca, ManU, Chel .. họ nói gì về chuyên môn chẳng nói gì cả... và cũng chẳng ai quan tâm họ nói về chuyên môn.
    Một ông chủ tốt là 1 ông chủ bỏ ra nhiều tiền cho CLB và câu thủ. Về phương diện này ông Đức là ông chủ rất tốt. Không ai tốt hơn ông ý ở VN đâu. Bóng đá cần những người như thế.
    Còn vấn đề chuyên môn như đá chiến thuật gì, hay chon ai đá. Hiển nhiên là phải do các HLV lựa chọn. Nếu ông Đức giỏi thế thì đã làm HLV luôn rồi. Tóm lại là ông Đức ko can thiệp chuyên môn và báo chí ko quan tâm đến phát biểu của ông ta nữa là thiên hạ thái bình.
    Còn vấn đề ông ý bảo chi 15 tỷ 1 mùa trong khi các CLB khác chi 30 tỷ 1 mùa theo tôi ko phải là nổ. Tại sao các doanh nghiệp nhà nước cứ phá sản còn tư bản tư nhân nó tồn tại được. Nó hơn về quản lý đặc biệt là tài chinh.
    Tôi nói ví dụ nó bỏ ra 30 tỷ ngân sách. Có thậth là 30 tỷ không. tôi là công chức lên lạ đíu gì. Bỏ ra 30 tỷ thì lại quả bọn tài chính đã 5 tỷ rồi. Thế chi chuyển nhượng các ông lãnh đạo có % không, hợp đồng có % không, thưởng cầu thủ có thưởng lãnh đạo không. Tính lãnh đạo ăn 20% đi thì còn 20 tỷ. Cứ cho HAGL nó dùng ngoại binh trả lương bằng các CLB khác nhưng nó ko phải chuyển nhượng nội binh. Nó mượn Tiến Dũng Free. Còn xem Cần Thơ, ĐỒng Nai hay Đồng Tháp có phải lót tay hay chuyển nhượng nội binh không, Đồng Tháp ko mua nhưng cũng phải lót tay nếu không cầu thủ sẽ đòi đi ngay như vụ Bửu Ngọc . Vì vậy bài toán là HAGL nó chi 15 tỷ thì Cần Thơ hay Đồng Nai chi 30 tỷ là đúng quá còn gì. Chưa kể quảng cáo và bán vé thắng nào lãi hơn.
    Lần cập nhật cuối: 08/10/2015
  4. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    Thái là cái quái gì. Đặc công VN đột kích SL vợ tụi lính Thái lúc nó đang ngủ cũng ko biết. Oánh nhau thì mình hơn đứt rồi. Mỗi cái trò đá quả bóng hơi vào cái khung gỗ căng lưới là mình kém thôi. Tui này hưởng hòa bình suốt ngày tập mấy trò con nít nên giỏi hơn trò trẻ con thôi mà.
    Malogs thích bài này.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nghe nói bò hagl nuôi đang chết xẻ thịt âm thầm kha khá, cái này có người nói thật. Chả nghe bầu Đức trên góc dộ nhà quản lý nói gì. Tinh mua đập 1 quả IPO HAGL Agri nhưng sợ banh xác.
  6. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    ừ, không có việc gì khó, chỉ sợ làm không được :D
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Lão Đức ít ra bước đầu đã làm được một cái là làm cả Đông Nam Á kinh hoàng ở cấp độ trẻ U19, đến nỗi cả bọn Đông Nam Á phải biết tên biết mặt, giăng biểu ngữ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Có con bé phóng viên nhật phải xách đ ít đi vẽ truyện tranh suốt :-D

    Ở cấp độ cao hơn thì phải cho người ta thời gian :-)
  8. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    nhìn hình cũng khó đoán lắm ạ
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.378
    Đã được thích:
    18.735
    Tất cả đều 10t hả bác? Mấy chú nếu đúng là 10t thì chiều cao này quá khủng :))
  10. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    Nutifut nó tọa lạc tại TPHCM. Tôi đã bảo với các bác là một CLB lớn phải đặt ở một thành phố lớn. Ví dụ như Barcar, Real, Mu. Ac Milan. Không có CLB nào ở heo hút vùng biên cả. Tại nơi đó thứ nhất chất lượng dân số kém khó tuyển quân. Bọn trẻ em TPHCM tôi nghĩ chiều cao nhất nước. Ngày xưa khi TPHCM là trung tâm hàng đầu thì bọn cao to đều người Sài cả. Vì dụ: Huỳnh Đức, Anh ĐỨc.
    Vậy cho lên ông Đức lên xem xét góp cổ phẩn để sau này mở 1 CLB ở TPHCM. Ở đây đang ko có đội nào ra hồn cả. Đây là 1 thị trường quá tiềm năng. Còn đội HAGL ở nơi rừng rú chỉ thích hợp mở 1 đội trẻ như kiểu U19 sau đó dá Vleague thậm chí tụt hạng 1 cũng ko sao. Những thằng giỏi sẽ dồn vệ đội TPHCM và đây mới là nơi có tiềm năng lâu dài.
    Tôi đã nói có cho tiền thì cầu thủ họ cũng ko lên rừng ở. CÒn ở Sài Gòn đô thị số 1 VN thì khác. Tại sao Titi, Bình Dương nó có hàng ngon là HAGL thi ko. Vì ngoài đá bóng ra nó cần giải tri, cần chân dài, vũ trường quán bar, nhà hàng ở Gia lai có tiền cũng làm gì có chỗ chơi.
    Nói ví dụ ngày như là 1 thằng SV giỏi tốt nghiệp đại học. Nó thích ra nước ngoài, sau đó là về những thành phố lơn. Bảo nó lên miền núi đi làm có trả lương cao chưa chắc nó đã thèm.
    Mà kể cả trả lương cao cũng chỉ làm 1 ,2 năm rồi đi vì chán như Lee Nguyễn. Đơn giản là vùng biên quá heo hút cuộc sống nhàm chán, có tiền ko có chỗ tiêu.

Chia sẻ trang này