1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. laocaca

    laocaca Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2015
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    47
    Massu thích bài này.
  2. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Chờ liên minh cho ăn bom thì dân tộc của Assad chắc cũng còn được vài mống để đem vào bảo tàng lịch sử . Những clip bọn ôn vật , is xử bắn dân thường , tù binh hàng loạt đầy ra kia mà chưa làm động lòng phương tây kìa
    tekute1976 thích bài này.
  3. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Máy bay Mỹ, Nga "thấy nhau" trên bầu trời Syria

    TTO - Mới đây, liên quân quốc tế chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ lãnh đạo tiết lộ máy bay chiến đấu Mỹ và Nga đã quan sát thấy nhau khi hoạt động trên bầu trời Syria.

    [​IMG]
    Khói bốc lên từ vị trí bị máy bay Nga ném bom ở Syria - Ảnh: Reuters
    Theo Reuters, đại tá Mỹ Steve Warren, người phát ngôn liên quân chống IS, cho biết hai máy bay Mỹ và hai máy bay Nga bay cách nhau khoảng 16-32 km trên bầu trời Syria hồi cuối tuần qua và quan sát thấy nhau.

    Nhưng sau đó các máy bay này di chuyển ra xa nhau.

    Ngoài ra, máy bay chiến đấu Nga vẫn đang tiếp tục theo dõi máy bay do thám không người lái của Mỹ trên bầu trời Syria.

    Các vụ việc này tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguy cơ máy bay Mỹ và Nga đụng độ ngoài ý muốn khi hoạt động trên bầu trời Syria.

    Bộ Quốc phòng Nga thông báo trong hôm nay sẽ họp qua video với các quan chức quân sự Mỹ để thảo luận việc đảm bảo sự an toàn trên bầu trời Syria. Đây là vòng đàm phán thứ ba giữa Mỹ và Nga.

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter khẳng định hai bên sẽ sớm đạt được một thỏa thuận. “Các cuộc thảo luận của chúng tôi rất chuyên nghiệp và mang tính xây dựng” - ông Carter cho biết. Tuy nhiên, ông Carter tiếp tục chỉ trích chiến lược Syria của Nga là “sai trái” và “thiển cận”.

    Đại tá Warren cũng mô tả các cuộc không kích của Nga là “vô trách nhiệm”. Theo ông Warren, chỉ một phần rất nhỏ trong số 80 đợt không kích của Nga tại Syria thời gian qua là nhắm vào khủng bố IS.

    Ngược lại, chiến dịch không kích của liên quân do Mỹ lãnh đạo đã tiêu diệt 70 thủ lĩnh cấp cao và cấp trung của IS kể từ tháng 5.

    Mới đây nhất là vụ thủ lĩnh số hai của IS là Abu Mutaz al-Qurashi bị bom Mỹ tiêu diệt ở Iraq. Ông Warren khẳng định các cuộc không kích của liên quân Mỹ đã buộc IS liên tục phải thay đổi hàng ngũ lãnh đạo và đang trở nên bối rối.

    NGUYỆT PHƯƠNG
    catalayaMassu thích bài này.
  4. HHaylam

    HHaylam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2015
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    32
    Qua vụ này thì mấy thím thấy Mỹ có nói đúng không hay xạo
    Mỹ nói rằng Nga chỉ có 80 đợt không kích vào IS thôi
    Còn lại có lẽ là đám phiến quân
    Trong khi Mỹ mới đây đã giết được đầu xỏ IS
    Rõ ràng Mỹ trên cơ rồi
    Hoan Hô OBAMA
    Lefan_1Rapid_Arrow thích bài này.
  5. Lautrec

    Lautrec Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2012
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    1.126
    Sự khác biệt lớn giữa thảm sát của 2 bên(ko tính IS) là bên phía rebel và Al Nursa họ giết binh lính quân cp, còn bên Assad giết hại thường dân. Số lượng cũng chênh nhau rất lớn do quân cp nắm trong tay các vũ khí hạng nặng và không quân( đặc biệt bom thùng) và quân cp ko nhân từ gì khi ném hàng loạt vk có sức huỷ diệt lớn vào các thị trấn làng mạc ko tuân phục mình. Chưa kể việc tiết lộ hệ thống tra tấn bí mật của quân cp với số lượng nạn nhân gần trăm nghìn người, chỉ ngó qua thôi đã phát khiếp rồi =.=. Như vậy bạn đã biết người dân thế giới sẽ động lòng trắc ẩn khi xem thảm sát bên nào gây ra chưa?
    NamtuocLexusGX460, Lefan_1Rapid_Arrow thích bài này.
  6. Hadoan1

    Hadoan1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2015
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    189
    Nói thì hãy đưa bằng chứng lên còn không thì không nên tuyên truyền theo kiểu như thật, dựa vào mạng xã hội. Clip bọn ôn vật sunny giết hại dân thường các chủng tộc thiểu số như người thiên chúa giáo, alawite hay armenia đầy ra đó sao không nói tới​
  7. HelloBarca

    HelloBarca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    67
    Điển hình của bọn thiểu não bị nhồi sọ bởi những thông tin kiểu như "nguồn đáng tin cậy" "nguồn được kiểm chứng bởi một người uy tín dấu tên" hay "nguồn từ 50% sự thật"
    tekute1976 thích bài này.
  8. vuonngu

    vuonngu Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/12/2014
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    78
    Mẽo và PT hạ biết mấy thủ lĩnh của alqueda, IS... rồi, dưng có làm alqueda, is giảm đi sự tàn bạo... ?
    Lạy hồn, tù binh cũng còn được bảo vệ đấy chứ éo phải thích là bắn đâu?
    Mà hồn ăn cắp nick phải không?
  9. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Tướng Iran uỷ lạo binh lính mình tại Syria
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 14/10/2015, Bài cũ từ: 14/10/2015 ---
    Nước Nga siu cường è cổ dùng tàu quá đát giúp bạn A sát:-D Sự hào nhoáng qua media nhưng sự thật còn thua cả ....;-)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.595
    Đã được thích:
    18.406
    Nga lạ nhỉ! Việc ai người nấy làm, việc đếch gì phải hạ mình trước mặt tụi Mĩ như thế, để nó bỉ vào mặt cho.
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này