1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    chỉ cần chúng ta hạ đội hộ tống nó thì chẳng phải đánh chìm làm gì lên kéo nó về cảng Vũng Rô làm bảo tàng chiến tranh chống khựa:-j:-j:-j
  2. tombo

    tombo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    5
    :-?:-?:-?Chỉ cần bumm một quả tên lửa trúng mặt boong đoạn nó cất cánh và một quả phá nát cái rada như thế đã là ký tích rồi. không mơ mộng cao xa|-)|-)
  3. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Cần chi nhiều ;)) Đấm ngay 1 quả vào đuôi nổ hầm máy là đủ rồi,không mơ mộng chi cao xa cả <:-P
    tombo thích bài này.
  4. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.169
    Đã được thích:
    8.423
    Taxi Biển Đông:

    Cấp cứu bệnh nhân từ Trường Sa về TP Hồ Chí Minh bằng thủy phi cơ DHC-6


    QĐND Online – Trưa 17-10, thủy phi cơ DHC-6, số hiệu VNT-773 thuộc Lữ đoàn 954, Quân chủng Hải quân đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh, đưa bệnh nhân Trung úy QNCN Phạm Văn Hà từ huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về đất liền an toàn. Bệnh nhân được chuyển ngay về Bệnh viện Quân y 175 để điều trị.

    [​IMG]
    Xe cứu thương của Bệnh viện Quân y 175 trực sẵn tại sân bay, sẵn sàng vận chuyển bệnh nhân.

    Tổ bay thủy phi cơ DHC-6 thực hiện chuyến bay gồm: Đại úy, phi công Phạm Vũ Tuấn, lái chính; Trung úy, phi công Hoàng Đại Hải, lái phụ; Đại úy QNCN Nguyễn Khắc Mạnh, Đại úy QNCN Phạm Ngọc Trí, cùng là nhân viên kỹ thuật hàng không. Khoảng 5 giờ 50 phút sáng 17-10, chuyến bay xuất phát từ sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa ra đảo Trường Sa Lớn, tiếp nhận bệnh nhân và quay về sân bay Tân Sơn Nhất. Cùng tham gia chuyến bay có các bác sĩ của Bệnh viện Quân y 87 hỗ trợ duy trì sức khỏe bệnh nhân.

    [​IMG]
    Đưa bệnh nhân từ máy bay xuống.

    Bệnh nhân là Trung úy QNCN Phạm Văn Hà (sinh năm 1980, quê Yên Khánh, Ninh Bình) đang công tác trên đảo Thuyền Chài, huyện đảo Trường Sa. Vào lúc 20 giờ ngày 15-10, đồng chí Hà đang làm nhiệm vụ trên đảo Thuyền Chài thì bị trượt chân, ngã đập vùng đỉnh chẩm xuống nền đá cứng gây chấn thương sọ não. Sau khi được lực lượng quân y trên cụm đảo Thuyền Chài sơ cứu, đồng chí Hà đã được tàu kiểm ngư chuyển về bệnh xá đảo Trường Sa Lớn vào lúc 21 giờ ngày 16-10 trong tình trạng hôn mê sâu và có nhiều dấu hiệu phù não cấp độ nặng.

    [​IMG]
    Bệnh nhân được chuyển lên xe về Bệnh viện Quân y 175 điều trị.

    Tại đây, các y bác sĩ Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn nhanh chóng tiến hành kết nối trực tuyến hội chẩn với Bệnh viện Quân y 175 qua hệ thống Telemedicine, do Thiếu tướng PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc bệnh viện chủ trì, cùng với bác sĩ là chủ nhiệm các Khoa: Ngoại thần kinh, Hồi sức tích cực, Chấn thương chỉnh hình, Chăm sóc bảo vệ sức khỏe… Sau khi xác định chính xác ca chấn thương sọ não của đồng chí Hà rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng nếu không được mổ sớm, các bác sĩ tiến hành duy trì hồi sức tích cực, bảo đảm cho bệnh nhân hô hấp, tuần hoàn ổn định, cân bằng điện giải, chống phù nề. Đồng thời, Bệnh xá đảo Trường Sa lớn đề nghị được chuyển bệnh nhân về đất liền để điều trị.

    Tin, ảnh: HÙNG KHOA

    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/6...o-chi-minh-bang-thuy-phi-co-dhc-6/383293.html
    viteubao, khanhhoanggttnthienvutb20 thích bài này.
  5. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    nhấn chìm nó luôn cho khỏi tốn dầu
  6. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    tại đảo X
    [​IMG]
  7. quanghung129

    quanghung129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Shadook mà 2 quả thì Liêu Ninh thành tàu ngầm ngay:-(
  8. auny08

    auny08 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    18
  9. khanhhoanggttn

    khanhhoanggttn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    8
    Lần cập nhật cuối: 18/10/2015
  10. tntbien

    tntbien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2015
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    171
    Thì trường sa vẫn có sân bay dùng để cất cánh và hạ cách máy bay đấy thôi ... còn sinh tồn , sơn ca , song tử tây... chỉ còn một cách quai để lấn biển . helicopter thì đảo nổi nào cũng có , đảo chìm cũng có...
    khanhhoanggttn thích bài này.

Chia sẻ trang này