1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.413
    Đã được thích:
    13.486
    Lefan_1 thích bài này.
  2. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Tỷ lệ này gần bằng tỷ lệ của Kim Yong Un
  3. bibibibooo

    bibibibooo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1.849

    Thông tin trên mạng FB và Twitter thì đặc nhiệm Báo - Cheetah force (một nhánh của đặc nhỉệm Hổ - Tiger force) đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn Judaydah, giải vây cho căn cứ không quân Kuweires vào cuối buổi chiều ngày hôm nay (thông tin chưa kiểm duyệt nha mấy chế, không lại nói em thẩm du). Còn tin chính thức thì quân chính phủ đã tiến tới cách khu căn cứ 4km, một ông tướng (Issa Samandar) chỉ huy bảo vệ sân bay thiệt mạng. Dưới đây là hình ổng
    [​IMG]
    cyber01, ngoc544, Massu5 người khác thích bài này.
  4. filber70

    filber70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    2.735
    Theo lời Bunny thì đây là 1 chỉ huy lực lượng giải vây bác ạ
    cyber01, ngoc544, Massu4 người khác thích bài này.
  5. satthutroll

    satthutroll Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2015
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    85
    Móa , ít đi thì nhảy cẫng lên hú hét là tại ị vào đầu ôn cmn hòa nhà các bạn nên ra thế , tăng lên thì càm ràm dzư này :eek: Biết làm sao để vừa lòng các em đây :-D
  6. sinbadvking

    sinbadvking Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2014
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    660
    Cố lên các vị anh hùng, có người sẽ nói rằng không anh hùng cũng không được, vì sẽ bị IS giết nếu đầu hàng hoặc bại trận, nhưng trong các cuộc tấn công vô cùng tốn xương máu của IS vào Kuweires chắc chắn nhà nước hồi giáo tự xưng cũng đã nhiều lần dùng thủ đoạn tâm lý chiến, chiêu hàng. Nhưng họ không bị lung lạc, lay động, trong hàng ngũ lính chiến của nhân dân Syri, mà được nhiều người con quả cảm như vậy thì chắc sẽ bớt đi rất nhiều cảnh đầu rơi, máu chảy tại các vùng bị IS chiếm đóng. Hy vọng điều tốt đẹp sẽ đến với các anh!
    tekute1976, cyber01, ngoc5447 người khác thích bài này.
  7. kuhoang0512c

    kuhoang0512c Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2015
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    515
    Món quà nước Nga anh em gửi đến Syria để bảo vệ lấy quê hương của mình - Một miếng khi đói bằng một gói khi no, quả thật rất ấm áp tình người, không phải như lũ kền kền kia chỉ chực chờ để xâu xé Sỷria

    [​IMG]

    [​IMG]
    tuyentd2, cyber01, ngoc5446 người khác thích bài này.
  8. sinbadvking

    sinbadvking Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2014
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    660
    T 72 có váy hẳn hoi nhờ vậy là làm khó cho Tow của rebel và RPG 7 của IS roài :D!
    cyber01, Massu, satthutroll2 người khác thích bài này.
  9. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    Có váy thì TOW nó cũng thịt đc. Đầu đạn của tâu 2 liều nổ. RPG cũng có loại đạn 2 liều nhưng tầm bắn gần lắm.
  10. bgone

    bgone Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    46
    https://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_presidential_election,_2014
    Mỹ và đồng minh không cho bầu ở sứ quán Syria ở nước họ. Các nước khác thì cho.
    Sau cuộc bầu cử, các nước khác gửi thư chúc mừng, nhưng Mỹ, Anh ra tuyên bố cuộc bầu cử này không hợp pháp vậy nó là không hợp pháp.
    Thôi đành chờ thống nhất yên ổn hơn rồi bầu cử lại vậy :-(

    hoặc là bộ phận dân ra nước ngoài vẫn ủng hộ chính quyền, vẫn yêu quốc gia nhưng sợ chết, sợ chiến tranh muốn sống yên ổn làm ăn thôi nên đành bỏ nhà bỏ xứ mà ra đi. Ai chậm chân thì đành chịu ở lại vùng bị phiến quân chiếm và sống dưới luật hồi giáo hà khắc, bị buộc cầm súng ra chiến trường. Phiến quân trà trộn vào dân thường và kiểm soát họ. Quân đội chính phủ vốn không mạnh lại phải đối đầu với các chiến binh tứ xứ đầy kinh nghiệm và thiện chiến với hỗ trợ không giới hạn từ các thế lực đứng sau nên dần bị đẩy lui khắp các mặt trận, khiến dân chúng phải sống trong cảnh lầm than...hic hic
    http://www.reuters.com/article/2015/04/01/us-mideast-crisis-syria-nusra-idUSKBN0MS4GR20150401
    Mong Mỹ sớm hợp tác với Nga và Syria để dùng kinh nghiệm chống khủng bố của mình sớm đưa Syria thoát khỏi ách cai trị của Al qaeda :(
    Lần cập nhật cuối: 22/10/2015
    cyber01ngoc544 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này