1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao VOVINAM-Việt võ đạo, ngoài Bắc không phát triển ..!?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi duckhang, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hochoima

    hochoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    mấy năm trôi qua rồi, dhlv vẫn lông bông , lớn rồi toàn làm những việc vô ích , có việc làm ổn định rồi thì lo vợ con đi, 34, 35 rồi đấy, để lâu là thành hâm hâm đấy. bây giờ ai cũng lo cơm áo gạo tiền. hơi đâu mà nhiều time với võ vẽ.
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0

    Thật ra thì đôi lúc ngẫm nghĩ cũng thấy thương hại cho cái thân DHLV, nhất là khi chàng ta hăng say trong vụ biểu tình chống TQ ( Chả biết hăng say thật hay thích chơi nổi, hung hăng con bọ xít ) !!!
    Nhưng hâm hâm thì có thể bởi vì dính vào đơn vị VVN nào , diễn đàn võ thuật nào thì 1 thời gian cũng bị lộ ra cái dở hơi và bị banned kể cả tâng bốc ngay đến admin ( như DHLV đã từng tâng bốc web site vovinamUS.com ) mà ngay cả cúc cung phục vụ Vovinam HN thì VS Phạm Quang Long cũng phát chán ngấy mà đuổi !
    Vào SG thì bịp nên đúng là có làn được VS Sen vốn chả biết DHLV là ai, tưởng 1 1 môn sinh thiết tha với VVN nên đưa lên diện kiến VS CM và được đeo 1 cái huy hiệu , thế là đâm ra hoang tưởng ! Ai muốn biết VVN nghĩ gì về DHLV thì cứ gọi thẳng đến cho VS Chiếu, chánh chưởng quản của môn phái hiện nay, hỏi về tên Đức làm bưu điện HN là VS Chiếu sẽ nói cho rõ ngay .
    1 HLV ở HN đã phải than : Cách vận động cho VVN của DHLV thì bằng 10 gây hại cho môn phái !!!
  3. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Giống hệt Minh Trinh! =))[:P], chỉ khác là Minh Trinh bị trên tất cả các diễn đàn.
    Minh Trinh còn được thêm cái khuyến mại là...bị ghét gấp 100 lần DHLV.
    :P[:P]
  4. voxydent

    voxydent Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Nói để cho chú borin và chú Minhtrinh biết điều mà câm lại nhé. Bảnsắc dântộc Việtnam là copy của nướcngoài. Vovinam là võ CỔTRUYỀN của người Việt nên phải thểhiện hết bảnsắc. Các chú không biết thì đừng có bibô. :))
  5. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    gì thì gì VVN cũng ko đem tàu khựa để lên bàn thờ [r2)]
    và bác làm ơn đừng ghép em chung với bác MinhTrinh gì đó thành phần mà nân bi bác Chiếu là em thấy ko hạp rồi. VVN miền bắc nói riêng VVN nói chung càn ngày càn tạp nham cũng nhờ thành phần sôi thịt như bác Chiếu[:P]

    ko biết bao giờ VVN mới hết mấy bác làm 9 chị 9 em, đi lên bằng đầu gối, mượn danh võ thuật để làm giàu ~X thành phần có tâm thì càn ngày càn ít đa phần phải lo cơm áo gạo tiền
  6. voxydent

    voxydent Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào? Thằng nào? Thằng nào đem tàukhựa lên bàn thờ để anh borin phànnàn vậy? Phải mấy thằng lập Văn Miếu không??? Đào mồ mấy thằng đó lên cho tau!!!
  7. voxydent

    voxydent Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Cái này nói thiệt đó nghe. Hỏi chú borin, ôngcốnội của tui là người Tàu (đầu có đuôisam). Vậy tui thờ ôngcốnội của tui là không yêunước.
    Còn cứ phải từ đấtnẻ chui lên như chú borin là yêunước.
  8. dhlv

    dhlv Guest

    ĐIỆN BIÊN :
    Hơn 1.800 VĐV tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh lần thứ XV

    11/10/2010

    ĐBP - Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Điện Biên lần thứ XV diễn ra từ ngày 9 – 17/10 với sự tham gia của hơn 1.800 vận động viên là học sinh các cấp và gần 200 huấn luyện viên của 38 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Lễ khai mạc chính thức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Điện Biên lần thứ XV sẽ được tổ chức vào ngày 14/10 tới.
    Đây là Hội khoẻ có số lượng vận động viên tham gia lớn nhất từ trước tới nay. Các vận động viên tham gia thi đấu 10 môn với 92 nội dung, trong đó môn điền kinh có nhiều nội dung thi đấu nhất với 34 nội dung, môn cầu lông 12 nội dung. Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh và Nhà thi đấu đa năng là địa điểm chính diễn ra các môn thi đấu. Ngoài ra, thi đấu môn bóng đá cấp tiểu học, THCS, THPT diễn ra tại sân thể thao của Trung đoàn 82. Tại Hội khỏe lần này, Ban tổ chức cũng tuyển chọn các hạt giống của môn Taekwondo và Vovinam để thành lập đội tuyển cấp tỉnh nhưng không tiến hành thi đấu nội dung 2 môn võ này.
    Trong những ngày đầu tiên diễn ra Hội khỏe, các môn cầu lông, cầu mây và bóng đá đã thu hút sự tham gia cổ vũ của đông đảo học sinh các trường.

    H.A

    http://www.baodienbienphu.info.vn/newsdetail.asp?catid=25&newsid=59414
  9. dhlv

    dhlv Guest

    Niềm tin từ một khóa học

    28/04/2009


    Lớp tập huấn HLV, trọng tài Vovinam toàn quốc năm 2009 đã thu hút 130 học viên đến từ 38 tỉnh, thành, 2 trường Đại học TDTT và các ngành Quân đội, Công an. Với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác điều hành các giải đấu cho các Trọng tài của các địa phương, lớp học lần này tăng cường các nội dung về lập kế hoạch huấn luyện, phương pháp huấn luyện, sơ cấp cứu, phổ biến luật thi đấu...




    Diễn ra trong các ngày từ 20 - 25/4, tại Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, lớp tập huấn HLV, trọng tài Vovinam toàn quốc năm 2009 đã thu hút 130 học viên đến từ 38 tỉnh, thành, 2 trường Đại học TDTT và các ngành Quân đội, Công an, trong đó có 26 đơn vị đến từ các tỉnh phía Bắc.


    Đây là lần đầu tiên, một lớp tập huấn Huấn luyện viên, Trọng tài Vovinam được tổ chức tại phía Bắc - nơi vốn có phong trào tập luyện Vovinam chưa sôi động và phát triển như các địa phương phía Nam và cũng là lần đầu tiên có sự góp mặt đầy đủ các học viên đến từ mọi miền đất nước (Các lớp tập huấn trước đây chỉ được tổ chức trong Nam với thành phần học viên đến từ các tỉnh phía Nam). Điều này đã giúp số lượng học viên cũng như số đơn vị đăng ký tham gia vượt mong đợi của BTC.


    [​IMG]
    Sự tham gia đông đảo của các học viên đến từ mọi miền đất nước đã mang lại niềm tin mới cho sự phát triển của Vovinam (Ảnh: N.Quang)


    Với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác điều hành các giải đấu cho các Trọng tài của các địa phương, lớp học lần này tăng cường các nội dung về lập kế hoạch huấn luyện, phương pháp huấn luyện, sơ cấp cứu, phổ biến luật thi đấu (quyền, đối kháng), cách tính điểm, khẩu lệnh, thủ lệnh... và ôn luyện một số bài bản kỹ thuật của Vovinam để thống nhất đòn thế trong các cuộc thi đấu và hội diễn giải Vovinam toàn quốc. Về chuyên môn, các học viên được chia thành 3 nhóm theo trình độ từ cơ bản đến nâng cao để có thể dễ dàng tiếp thu bài giảng. Các học viên cũng được hướng dẫn các phương pháp sơ, cấp cứu trong tập luyện.

    Ông Trần Huy Bình - Phó Vụ trưởng Vụ TDTT quần chúng, Trưởng BTC lớp học mong muốn sau lớp học này, mỗi học viên khi về địa phương sẽ cố gắng phát triển phong trào tập luyện Vovinam tại địa phương mình. Để làm được việc này là một điều không đơn giản. Nhưng chắc chắn với những kiến thức thu được từ lớp học, mỗi học viên sẽ biết cách tổ chức các lớp dạy Vovinam, lên kế hoạch tập luyện và thi đấu.

    Võ sư Nguyễn Văn Chiếu - PCT Liên đoàn Vovinam Việt Nam khẳng định với kết quả học tập tại lớp học này (70% học viên xếp loại khá, giỏi cả về lý thuyết và thực hành), chắc chắn Vovinam sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, nhất là ở các địa phương miền Bắc. Đây thật sự là một tín hiệu tốt trong việc phát triển Vovinam khắp cả nước, nhất là khi môn võ thuần Việt, mang đậm bản sắc và văn hóa Việt này sẽ có mặt tại Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 (AI Games III) được tổ chức tại Việt Nam cuối năm nay.


    T.Dương : http://www.tdtt.gov.vn/tabid/60/ArticleID/8194/Default.aspx



  10. dhlv

    dhlv Guest

    Vovinam có thể trở thành một môn học trong trường Đại học TDTT Bắc Ninh

    24/06/2009


    Trong xu thế hội nhập hiện nay, nhu cầu đào tạo đa dạng các ngành, nghề là điều trăn trở của hầu hết lãnh đạo các trường Cao đẳng, Đại học, đặc biệt là đối với trường chuyên ngành. Trường Đại học TDTT Bắc Ninh là một ví dụ. Trong gần 50 năm hình thành và phát triển, chưa có môn thể thao “thuần việt” nào được đào tạo tại ngôi trường đầu ngành về lĩnh vực TDTT này. Buổi làm việc giữa lãnh đạo trường Đại học TDTT Bắc Ninh với với Liên đoàn Vovinam vào chiều ngày 24/6/2009) đã mở ra nhiều hướng phát triển mới cho công tác đào tạo của nhà trường đối với môn thể thao này.






    [​IMG]
    Buổi làm việc giữa GS.TS Lưu Quang Hiệp với Liên đoàn Vovinam (Ảnh: Thu Quyết)



    Tại buổi làm việc, GS.TS. Lưu Quang Hiệp - Hiệu trưởng nhà trường và ông Lê Quốc Ân – Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam đã trao đổi về việc đưa Vovinam trở thành môn học mới cho sinh viên của nhà trường. Dựa trên đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất và lực lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường Đại học TDTT Bắc Ninh hiện nay, việc đưa môn học này vào chương trình đào tạo là việc làm hoàn toàn có thể thực hiện được. Tuy nhiên, làm sao để biến môn võ này trở thành chuẩn hóa, thành giáo trình để giảng dạy quả là vấn đề không đơn giản. Để làm được điều đó, đòi hỏi các nhà chuyên môn cần nhiều thời gian và dày công nghiên cứu mới có thể thực hiện được.


    [​IMG]
    Vovinam sẽ được đưa vào giảng dạy tại trường ĐH TDTT Bắc Ninh (Ảnh: Thế thiện)


    Trong tương lai, sau khi giáo trình Vovinam hoàn thành và được đưa vào giảng dạy tại trường Đại học TDTT Bắc Ninh, thì Vovinam có thể sẽ được phổ cập trên toàn quốc. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu xây dựng đề án thành lập Viện nghiên cứu Vovinam cũng là điều được các nhà chuyên môn hướng tới và đây cũng chính là một trong những nội dung trao đổi tại buổi làm việc.

    Theo Ông Lê Quốc Ân, để chuẩn bị cho việc thành lập Viện nghiên cứu Vovinam thì điều đầu tiên là cần phải có lý luận chung và phương pháp nghiên cứu môn võ này, đồng thời cần chuẩn hóa về luật thi đấu. Năm 2009, Vovinam ghi một cột mốc mới trong lịch sử thể thao nước nhà khi trở thành môn thể thao đầu tiên của Việt Nam có mặt tại một Đại hội thể thao cấp Châu lục – ASIAN Indoor Games III. Chính vì vậy, thành lập Viện nghiên cứu Vovinam sẽ quảng bá một trong những môn võ “thuần việt” đến bạn bè quốc tế và có thể biến ước mơ đưa môn võ này đứng trên sàn đấu tại các giải đấu lớn trong khu vực và thế giới.







    Vovinam - Việt Võ Đạo là môn võ được võ sư Nguyễn Lộc sáng lập vào năm 1938, đồng thời ông đề ra chủ thuyết "Cách mạng Tâm Thân" để thúc đẩy môn sinh luôn luôn canh tân bản thân, và hướng thiện về thể chất lẫn tinh thần. Trong các môn võ của Việt Nam, Vovinam Việt Võ Đạo được phát triển quy mô với nhiều môn sinh ở nhiều nơi trên thế giới như: Ba Lan, Bỉ, Campuchia, Đan Mạch, Đức, Hoa Kỳ, Maroc, Na Uy, Nga, Pháp, Romania, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Singapore, Uzbekistan, Thái Lan, Ý, Úc... Với tầm nhìn xa, lãnh đạo Liên đoàn Vovinam Việt Nam đã hướng tới việc đi sâu nghiên cứu về lý luận để Vovinam trở thành một trong những môn võ truyền thống của Việt Nam, được phổ cập rộng rãi ở mọi lứa tuổi trên toàn quốc.

Chia sẻ trang này