1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Theo thống kê của nga thì bọn IS và Rebel chết đến nơi rồi thế mà cả 2 vẫn sống khoe . Bắc Hama thì Rebel phản công lấy lại 1 loạt làng mạc chỉ còn thị trấn Morek là xong
    Bọn IS nó vừa chiếm thành phố Jabbul và vẫn đang cắt đứt tuyến đường tiếp tế Hama - Aleppo .
    Đủ thấy bọn nga chỉ hay khoác lác về các cuộc không kích của mình gọi là báo cáo láo :-D
    mikien, Lefan_1ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  2. vietway

    vietway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    19
    hoangtungtungbkx thích bài này.
  3. synergy

    synergy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2015
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    901
    Bọn nào đưa tin mà không phải không quân Nga không kích thì là bọn lá cải, láo toét, Tướt nhề.
    http://www.theguardian.com/world/2015/oct/30/syrian-missile-attack-market
    http://www.express.co.uk/news/world...loodbath-Bashar-al-Assad-bomb-market-Damascus
    http://www.aljazeera.com/news/2015/...nt-jets-hit-market-douma-151030084004586.html
    http://www.euronews.com/2015/10/30/syrian-government-missiles-kill-dozens-in-syrian-market-town/
    http://www.france24.com/en/20150816...rnment-air-strikes-near-damascus-douma-market
    Cả mấy chú hít hà nữa, chừa cái tội tay nhanh hơn đầu đi nhé.
  4. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Sao Nga không thả bom hạt nhân cho khoẻ nhỉ?
  5. chess0210

    chess0210 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    221
    vâng, rồ Mỹ thì không google và không lầm hôm qua có rồ Mỹ không chịu gúc xem là Mỹ nó có phên chuẩn cái hiệp ước của nợ không mà xong phản dame giờ đâu có dám quote lại đâu. Thằng đấy tên là gì hả các bác?
  6. filber70

    filber70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    2.735
    Chết,chết!
    Nga làm sao oai hùng như mĩ mà dám xài hột nhân giết dân hả em?
  7. HHaylam

    HHaylam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2015
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    32
    Lúc nãy mình có nói ở trên rồi
    Cái vụ mà Chính phủ Syria đánh bom vào dân đều lấy từ cái Tổ chức nhân quyền gì đó của Syria đấy bác
    Bác đọc kỹ sẽ thấy
    Mà bọn này dính phốt nhìu lắm rồi
  8. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Putin bây giờ toàn chơi với mấy ông tướng về hưu.
    mikienNamtuocLexusGX460 thích bài này.
  9. BaoSoViet

    BaoSoViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2015
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    395
    trancannam13 Viết như sau:

    Hãng AFP dẫn thông báo của Cơ quan Công tố liên bang Đức ngày 29/10 cho biết đã nhận được gần 400 đơn thư kiện Thủ tướng Đức Angela Merkel vì chính sách của bà đang thực hiện với cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay ở Đức.

    Các cáo buộc liên quan tới vấn đề bảo vệ nhà nước và an ninh bên trong cũng như bên ngoài lãnh thổ Đức. Một trong số các cáo buộc cho rằng bà Merkel đã phạm tội "phản quốc" do chính sách đối với người tị nạn của người đứng đầu Chính phủ Đức đã gây phương hại tới trật tự hiến pháp nước này.

    Bà Frauke Köhler, phát ngôn viên Cơ quan Công tố liên bang Đức cho biết, các đơn kiện "sẽ được kiểm tra đầy đủ", song bà không bình luận gì.

    Một trong các đơn kiện còn tố cáo cả Phó Thủ tướng Sigmar Gabriel, Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maizière và Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen liên quan chính sách với người tị nạn. Tuy nhiên, theo giáo sư Holm Putzke - chuyên gia về luật hình sự thuộc Đại học Passau, những đơn thư khiếu nại nêu trên chỉ là vô ích và sẽ không có kết quả./

    • Tình hình tranh giành giữa các Đảng trong EU rất hỗn loạn. Nhiều Đảng đối lập đang tận dụng cơ hội và đứng trước khả năng sẽ thắng cử kì tới..........
    • Đảng nào vận động mạnh mẽ ủng hộ Nga, đánh IS và không muốn nhận người tị nạn, dỡ bỏ cấm vận.....sẽ thắng mạnh........tại Sec đang có biểu tình chống người tị nạn.
    BaoSoViet Trả lời như sau:

    Có lẽ người dân của các nước "dân chủ" mới hiểu rõ thế nào là "dân chủ". Chứ như những kẻ đứng ngoài chỉ nhìn thấy toàn mầu hồng, thành quả của công nghệ truyền thông tây lông ^^

    Và bạn ChuyenGiaNemDa Trả lời BaoSoViet Như sau:

    Vậy các bác cho em biết em phải trả lời thế éo nào bây giờ :eek:
    Đúng là cao thủ lắt léo khó lường :oops:
    hoangtungtungbkx, bibibibooothanhvu19900 thích bài này.
  10. filber70

    filber70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    2.735
    Chiến dịch không kích tại Yemen sắp kết thúc

    [​IMG]

    Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đang ở thăm Riyadh cho biết các chiến dịch quân sự do Saudi Arabia tại Yemen sắp kết thúc và trọng tâm chuyển sang giai đoạn đàm phán chính trị.

    Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với Quốc vương nước chủ nhà Salman, Ngoại trưởng Hammond đánh giá giai đoạn quân sự của chiến dịch này đang dần khép lại khi liên minh đã thiết lập được ưu thế tại Yemen. Ông Hammond nhấn mạnh lúc này cần tăng cường đàm phán chính trị cũng như đảm bảo phiến quân Houthi và đồng minh tham gia các cuộc thương lượng.

    Về phần mình, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir chia sẻ cùng quan điểm với người đồng cấp Anh, khẳng định một trong những dấu hiệu cho thấy chiến dịch quân sự chống Houthi sắp chấm dứt là Tổng thống bị lật đổ Ali Abdullah Saleh và phiến quân Houthi chấp thuận Nghị quyết 2216 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), tham gia các cuộc đàm phán của LHQ dựa trên cơ sở này.

    Nghị quyết 2216 được thông qua ngày 14/4 vừa qua, theo đó kêu gọi Houthi rút khỏi các thành phố chủ chốt của Yemen và giao nộp vũ khí cho chính quyền. Ông Jubeir cũng bày tỏ lạc quan về các cuộc thương lượng, dù nỗ lực tổ chức hòa đàm trước đó bị đổ vỡ.

    Đặc phái viên của Liên hợp quốc (LHQ) về Yemen, ông Ismail Ould Cheikh Ahmed ngày 23/10 cho biết Chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi cũng nhất trí cử một phái đoàn tham gia các cuộc thương lượng sắp tới, nhưng chưa ấn định thời điểm.

    Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi được sự hậu thuẫn của lực lượng trung thành với Tổng thống bị lật đổ Saleh chiếm giữ thủ đô Sanaa hồi tháng 9/2014, sau đó tiến xuống miền nam tháng 3 vừa qua và kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ Yemen, buộc Tổng thống đương nhiệm Hadi phải sang lưu vong tại Saudi Arabia.

    Lực lượng liên minh khu vực chống Houthi do Saudi Arabia đứng đầu đã tiến hành các cuộc không kích từ tháng 3 và các chiến dịch trên bộ từ tháng 7. Được sự yểm trợ của liên quân, lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen đã giành lại kiểm soát một số tỉnh miền Nam.

    Theo ước tính của LHQ, xung đột đã cướp đi sinh mạng của gần 5.000 người, trong đó hơn một nửa là dân thường. Ông Ahmed cho hay người dân Yemen đang đối mặt với “thảm họa“ khi có tới 21 triệu người, tức 80% dân số, cần hỗ trợ nhân đạo, trong khi liên quân lại chặn các thuyền cứu trợ cho nước này.

    Trong cuộc thảo luận với ông Hammond về việc mở các cảng Biển Đỏ của Yemen cho giao thương, Ngoại trưởng Jubeir nói rằng Saudi Arabia đang thực hiện các biện pháp nhằm tạo điều kiện cho bên ngoài hỗ trợ nhân đạo, với khoảng 20 tàu ngoài khơi Biển Đỏ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này