1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. mikien

    mikien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    199
    Máy bay Nga rơi ở Ai Cập do 'các yếu tố bên ngoài'
    Hãng Kogalymavia, cơ quan chủ quản của phi cơ Nga rơi ở Ai Cập hôm 31/10, khẳng định chiếc A321 bị tấn công từ bên ngoài.

    Không có lỗi kỹ thuật khiến máy bay có thể vỡ trên không trung”, Alexander Smirnov, giám đốc phụ trách các chuyến bay của hãng hàng không Kogalymavia cho biết tại một cuộc họp báo ở Moscow.

    Ông Smirnov nói thêm rằng, lời giải thích duy nhất cho sự cố là “một kiểu tác động từ bên ngoài”. Tuy nhiên, ông không cho biết thêm chi tiết.

    http://news.zing.vn/May-bay-Nga-roi-o-Ai-Cap-do-cac-yeu-to-ben-ngoai-post596353.html
  2. imagic3

    imagic3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2015
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    693
    Ngáp ngáp, giải thích rõ xem nào? Hình đó giải thích điều gì?

    Còn vụ ở Ukraine đã rõ rồi, chính phủ Kiev dung dưỡng cổ xúy phát xít, thuở đó miha-tifo, tước bao che k0 nổi nên lặn mất, Mr Hoàng bây giờ cũng thừa nhận, ráng bắt chước bò nhai lại làm gì thía?
    cyber01, ngo_tuanfilber70 thích bài này.
  3. SYRIA

    SYRIA Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    778
    Người ta đang tranh luận với nhau về bản chất của bọn khủng bố ''ôn hòa'' do phương tây bảo trợ là độc ác khi bọn chúng đem dân thường bỏ lồ ng sắt hứng bom nga, assad thì chú nhảy vào nói là " chỉ thấy mâu thuẩn sắc tộc'', người ta đồng ý với chú nếu đây là mâu thuẩn sắc tộc thì chính là việc không liên quan đến dân chủ, vậy bọn phương tây và chú nhày vô tung hô làm gì? Có phải vì tiền và lợi ích hay không?
    Người ta nói thế chú không hiểu thì thôi, đằng này chú nhảy vào giải thích lung tung gì thế? Tào lao vừa thôi

    Khác nhau về bản chất chú ạ! Quân ucraina đem lính đánh thuê đàn áp dân mình nên người đời gọi đó là khủng bố; Còn quân syria họ vì tổ quốc đánh đuổi bọn đánh thuê, khủng bố xâm lược bờ cỏi nên người đời gọi họ là vệ quốc. Hai quân đội này khác nhau nhiều lắm chú ạ, đừng nhảy vào so sánh lung tung
    Lần cập nhật cuối: 02/11/2015
    cyber01chetvinhhonsongnhuc2 thích bài này.
  4. imagic3

    imagic3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2015
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    693
    Vụ này có thật k0 nhể?

    http://soha.vn/quoc-te/my-do-khoc-d...yen-bo-muon-bat-tay-nga-20151101104802864.htm
    Tướng 3 sao Hussam Alawak - một chỉ huy của Quân đội Tự do Syria (FSA) được Mỹ hậu thuẫn - tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với RT rằng rất nhiều thành viên của lực lượng nổi dậy Syria đang từ bỏ hàng ngũ của mình và gia nhập IS.

    "Nhiều sĩ quan của chúng tôi đã gia nhập IS do thay đổi về tư tưởng,"ông Alawak nói, thêm rằng những phần tử cực đoan từ "chi nhánh" IS tại Iraq đã tới FSA và "gây ra nhiều rắc rối".

    "Bọn chúng (IS) lôi kéo nhiều người từ lực lượng chúng tôi để thực hiện mục đích mở rộng địa bàn, kiểm soát các khu vực có dầu mỏ ở Syria.

    Chúng tấn công bằng hỏa lực dày đặc ở vùng Al-Bab (miền Bắc Syria) và buộc chúng tôi phải rút lui chiến lược về các cứ điểm khác."

    Viên chỉ huy phiến quân cho biết không chỉ riêng ông mà còn nhiều chiến binh FSA khác cũng đề nghị những người Nga và Syria "hợp tác 'tay trong tay' khi phải đối đầu với chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan trong khu vực".

    "Chúng tôi hy vọng Nga phát huy vai trò trong khủng hoảng Syria và Moscow sẽ đứng về phía công lý để giải quyết vấn đề với tất cả các bên của cuộc khủng hoảng," ông nói.

    [​IMG]
    Tướng Hussam Alawak trong cuộc phỏng vấn với RT

    cyber01, Massufilber70 thích bài này.
  5. kuhoang0512c

    kuhoang0512c Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2015
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    515
    Đòi hăm doạ được nước Nga...đừng mơ tưởng viễn vông...họ đã có quá nhiều kinh nghiệm cho sự đau thương mất mát rồi...
    cyber01dauxanhrauma thích bài này.
  6. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    Bác em chỉ nghĩ đc đến thuốc nổ với hỏa tiễn thôi à? Có thể có hàng ngàn cách làm máy bay rơi mà ko cần đến giả thuyết thuốc nổ hay hỏa tiễn.
    Thực ra để kiểm chứng giả thuyết thuốc nổ cực kỳ đơn giản. Bất kỳ 1 vụ nổ nào thì không bao giờ thuốc nổ cháy hết và nó sẽ bám dính trên bề mặt mảnh vỡ. Người ta sẽ lấy hàng trăm mẫu vật tại những vị trí cấu kiện bị phá vỡ hoặc những vị trí xé rách mà điều tra viên nghi ngờ rồi mang đi giám định. Nếu có chất nổ thì chắc chắn sẽ tìm ra. Vị trí cái máy bay rơi là hiện trường nguyên vẹn chưa bị tác nhân môi trường làm mất dấu vết. Nếu có chất nổ sẽ tìm ra ngay
    cyber01 thích bài này.
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.642
    Đã được thích:
    18.521
    Em đồng ý. Bọn ngu xuẩn IS tưởng rằng giết chết vài trăm người Nga sẽ khiến Tin hói chùn tay? Nhầm to! Bảo chúng nó đọc về Beslan và Dubrovka đi nhá. Tin hói sẵn sàng giải quyết những vụ khủng hoảng lớn hơn nhiều cả về quy mô và tầm vóc với cái giá hàng trăm, hàng ngàn sinh mạng Nga mà ko hề do dự. Vụ khủng bố lặt vặt này đáng quái gì :D

    Đi mà doạ nước Mĩ í. Chỉ có bọn sài lang đế quốc ấy mới biết quý trọng máu dân nó thôi :P
    Lefan_1, mikienNamtuocLexusGX460 thích bài này.
  8. Rapid_Arrow2

    Rapid_Arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/10/2015
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    344
    Vụ tai nạn máy bay Nga: Kết quả sơ bộ phân tích hộp đen
    VOV.VN -Kết quả sơ bộ phân tích hộp đen máy bay Nga gặp nạn khẳng định không có dấu hiệu tấn công từ bên ngoài và phi công không phát tín hiệu nguy hiểm.

    Tuy nhiên, Phó Tổng giám đốc của hãng hàng không Nga Kogalymavia - sở hữu máy bay bị nạn, Alexander Sminov khẳng định họ đã loại trừ lỗi kỹ thuật của máy bay hoặc của phi công.

    Bởi ngày 26/10 trước đó cả hai động cơ của chiếc Airbus A321 đã được kiểm tra tại Moscow và không có vấn đề gì. Vì thế, theo ông Sminov lời giải thích duy nhất chỉ có thể là do tác động từ bên ngoài mới có thể khiến máy bay Nga đi sâu vào sa mạc Ai Cập và gặp nạn cùng với 224 người trên máy bay.


    Hãng Kogalymavia cũng đồng thời xác nhận phi hành đoàn đã không gửi tín hiệu cấp cứu và không liên hệ với bộ phận kiểm soát không lưu trước vụ tai nạn.

    http://vov.vn/thegioi/vu-tai-nan-may-bay-nga-ket-qua-so-bo-phan-tich-hop-den-446673.vov

    Một chi tiết mới là máy bay Nga có vẻ đã chệch đường bay, cùng với việc IS nhận trách nhiệm thì vụ này đúng là IS đã làm rồi.
  9. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Quân chi viện Shiite, Iraq,quả phông nhìn có vẻ chất :D

    [​IMG]

    [​IMG]
    cyber01filber70 thích bài này.
  10. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Ko phải lỗi kỹ thuật và lỗi phi công thì khủng bố đến 70% rồi . Vụ này mà nga ko trả đũa thì quá hèn
    Lefan_1, TienThanh70, mikien2 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này