1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    2.900
    nguyễn hà phan hả? ông này không có nhập kho. Còn quản thúc thì không nói. đại tướng còn co thể bị quản thúc kìa
  2. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Tôi ghét Chính Quyền Tầu hiện nay thôi nhá, chứ văn hóa Tầu thì cực hâm mộ. Đọc sơ lịch sử TQ thì đa số dân chúng nó chả quan tâm đến chính trị, vì nước, vì dân tộc mấy đâu - cứ có cái đổ mồm là đc. Chính vì thế mà các ngoại tộc thiểu số như Mãn Châu mới thống trị lâu dài đc, cứ cho dân cái ăn là dân kệ thôi.
    Ý tôi nói là thực chất VN chả có gì quan trọng lệ thuộc Tầu cả, cái nào cần rắn thì cứ rắn còn đâu về mặt ngoại giao thì cứ tuyên bố 16 chữ vàng (nên có hẳn 1 lãnh đạo hay phát ngôn kiểu thế để bề ngoài cho thấy có phe phái thân Tầu :D). Khi tự chủ trong quan hệ rồi thì Tầu càng trọng thị, có khi càng cho vay nhiều hơn :D . Thằng nghèo mới phải ngửa tay đi vay, còn giầu rồi thì tự khắc có người đề nghị cho vay.
    Malogs thích bài này.
  3. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.623
    Đã được thích:
    4.601
    Trước vụ 6P còn có vụ TXB "đa nguyên".
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    Ở TQ thì ĐCS vẫn còn làm chủ tình hình tốt, còn ta thì Đ yếu đi nhiều rồi, cụ Nặng làm cái NQ4 chính là cố sử dụng kỉ luật Đ để thanh lọc chính quyền, củng cố sự quản lý của Đ nhưng thất bại rồi, Đ khg nắm đc chính quyền thì Đ khg thọ lâu nổi đâu
  5. PhieuLinh

    PhieuLinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    564
  6. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Chắc bác không hiểu ý tôi ở bài trên :D. Ý tôi ko phải ĐCS VN đang yếu đi mà Đ vẫn đang cải tổ để tiến bộ hơn, đang tìm phương cách giám sát chéo lẫn nhau giữa các cơ quan hành chính trong chế độ độc đảng để diệt tham nhũng, phát triển đất nước. Hội nghị 4 vừa rồi không phải là nhằm vào Chính Quyền mà nhằm vào 1 cá x thôi. Từ sau thời bác Lê Duẩn thì các đồng chí Đ không muốn lập lại tình trạng quyền lực nắm trọn trong tay 1 người, đó là lí do mà sau LD mất thì Trường Chinh cũng về và bác VVK cũng về hưu cùng đợt 2 yếu nhân khác. Với số lượng đệ chiếm đa số trong tW Đảng thì bác MrX giữ chức khác (ko phải bên Chính phủ) thì cũng nắm quyền lực lớn.
    Về ĐcS VN yếu hay mạnh thì tùy người, tôi thì cho rằng vẫn còn mạnh - đang tự cải tổ để phù hợp với hoàn cảnh đất nước hơn, duy có tư tưởng CS thì đang suy yếu dần.
    So với TQ thì tôi nghĩ ĐCS TQ rất khó để cải tổ với hoàn cảnh TQ hiện giờ, vì thế họ cố giữ sự kiểm soát tuyệt đối.
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Dân Tàu đa số có tư tưởng dân tộc đại hán rất lớn. Chúng nó quan tâm đến chính trị, nhưng ở tầm nước lớn, những cạnh tranh với Mĩ, thâm thù với Nhật thôi. Vấn đề biển đảo với vịt, báo chúng nó cũng chỉ thỉnh thoảng đăng, đa số dân nó cũng không quan tâm, vì đối với chúng nó là cái móng tay. Chỉ có báo nhà mình là loạn lên thôi :-) Nói thế cho nó vuông.

    Thực tế vịt chả có gì để rằng buộc được tàu cả. Tàu hải giám ra cũng chỉ dám chạy vòng vòng chứ đếch dám vào phá giàn khoan chúng nó. Lãnh đạo sang tàu nói chuyện biển đảo, nó ậm ừ qua chuyện, về bảo dân tàu sẽ không làm nghiêm trọng thêm tình hình, nhưng tàu nó làm gì vẫn làm, bây giờ xây cái đảo nhân tạo to tổ bố ra.
  8. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Vịt ta sợ Tàu nó cũng y chang nỗi sợ Thái trong bóng đá vậy. Nghe tên thôi là đã nghĩ đến chuyện thua rồi nên chẳng đấm đá gì được. Nó giống như đứa trẻ bị đập từ nhỏ nên là ám ảnh vậy. Mấy thằng khác ngay cả như Thái gặp TQ vẫn chiến tốt chứ không bị tâm lý bị TQ bạo hành từ nhỏ như Vịt.
  9. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    2.900
    Tàu nó xây thì Việt nam mình cũng xây. Đứng về lập trường thế giới thì nó không quan tâm đảo đó là của nước nào. Nó chỉ ghi là quần đảo đang tranh chấp giữa hai quốc gia.
    cũng như Việt nam khi nói về đảo Dokdo của Hàn hay Takeshima của Nhật. Ta chỉ ghi là nó là quần đảo đang tranh chấp. ta có công nhận là quần đảo đó thuộc Hàn hay Nhật đâu.
    đảo ở Biển đông Trung Quốc no cũng tuyên truyền giữ lắm. Nhưng dân Trung Quốc no có nhiều chuyện để lo ở trong nước hơn. Trong nước đang biến động lớn về bắt tham nhũng, sản xuất đang đình trệ, thị trường đang lao dốc. Vấn đề biển đảo thì Trung Quốc nó quan tâm đến đảo của Nhật hơn vì Nhật là kẻ tử thù của Trung Quốc.
    nếu Tàu hải giám của ta mà vào phá giàn khoan chúng no thi điều gì sẽ xảy ra? chúng ta là bên khiêu chiến trước, là bên động quân sự trước. Trung Quốc sẽ có cớ lu loa với dân thế giới và dân nước nó là Việt nam gây sự khiêu chiến và nó có cớ tăng quân. Lẽ phải đứng về phía nó. Ta sẽ bất lợi rất nhiều. Cuối cùng Trung Quốc cũng rút tàu Hải Giám và giàn khoan về. Sự kiện rút giàn khoan này trùng với dịp Tập cận Bình bắt đầu công bố điều tra Chu Vĩnh Khang mà Chu đã từng làm trùm Dầu khí ở Trung Quốc. Có nghĩa là Trung Quốc vẫn xem nội loạn Tham Nhũng là quan trọng hơn việc chủ quyền của nó ở Biển đông. ta còn tranh thủ thời gian được
    Lần cập nhật cuối: 08/11/2015
    Malogs thích bài này.
  10. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Bác nói thế này em thấy không hợp lý rồi. Bao đời nay chúng ta chưa bao giờ ngán tàu cả. Bác nhìn lại lịch sử sẽ thấy một phần là tàu xâm lược ta thì tàu sẽ thất bại. Thủ đô vẫn là Hà Nội thì tàu mãi mãi sẽ chịu đau thương thôi. ;-)
    ;-);-);-);-)

Chia sẻ trang này