1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Vỗ vào miệng mấy cái đi Râu ơi. Nói như vậy phải tội đấy.
    Thế người Hà Lan, người Malay chịu tội tình gì mà phải gánh hậu quả vụ MH17?
    Chính phủ hay bản thân họ ăn ở không đàng hoàng à?????
    Có học hành tử tế đừng nói những câu đó.
    Tifavn, cyber01, dungsamtien_016 người khác thích bài này.
  2. phatloc6868

    phatloc6868 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2015
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    514
    feminist Syrian women kill mujahids who oppress women because of religion


    --- Gộp bài viết: 10/11/2015, Bài cũ từ: 10/11/2015 ---
    Russia Iran proxy Gazelle helicopters. Not a lot of fire power but fun to fly.

    cyber01 thích bài này.
  3. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Nghi vấn trực thăng Apache Mỹ hộ tống đoàn xe IS
    (Tin tức 24h) - Trang LiveLeak vừa đăng tải một đoạn video khiến cư dân mạng dậy sóng vì nghi ngờ máy bay trực thăng tấn công Apache của Mỹ hộ tống…đoàn xe của IS.
    Trên mạng đang lan truyền đoạn video một máy bay trực thăng (dường như thuộc loại trực thăng tấn công AH-64 Apache của Mỹ) bay sát lề đường quốc lộ, có một đoàn xe chở quân, đang vận chuyển các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.

    Tuy nhiên, chiếc Apache này chỉ nghiêng ngó và bay đi bay lại dọc đoạn đường hàng chục xe chở quân của IS đi qua nhưng không tấn công. Xem video người ta có cảm giác chiếc trực thăng này đang…bảo vệ đoàn xe của phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS.

    Đoạn video cho thấy, một đoàn xe của các phần tử khủng bố IS ồ ạt chạy từ Iraq về Syria mà hoàn toàn không gặp bất cứ một trở ngại nào. Khi đoàn xe đi qua, một chiếc trực thăng tấn công Apache Mỹ bay ở phía sau theo hướng đoàn xe nhưng không có động thái gì.

    Video chiếc trực thăng Mỹ bay theo đoàn xe của IS, chiếc Apache hiện diện trong các thời điểm 1 phút 33 và 2 phút 45:

    http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nghi-van-truc-thang-apache-my-ho-tong-doan-xe-is-3291604/

    Toàn Thắng
    cyber01 thích bài này.
  4. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    ChuyenGiaNemDa, Lefan_1Rapid_Arrow2 thích bài này.
  5. abutin

    abutin Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2015
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    678
    [[/DOUBLEPOST]
    Quả này FBI , M16( cơ quan tình báo anh) và Phòng 2 (cơ quan tình báo Pháp) lại phải điều tra CIA rồi
    Nhọc lắm lắm !
    --- Gộp bài viết: 10/11/2015 ---
    Đấy không phải là bom thông minh mà là bom "thông manh" hay còn gọi là bom ngu
    Thằng khôn ném bom ngu, thằng ngu ném bom khôn
    cyber01 thích bài này.
  6. thanhvy6

    thanhvy6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    313
    Thằng inh lần này, sau một hồi ủng oẳng giờ bị thốn rồi hay sao ý nhỉ.

    London: Chỉ Ai Cập và Nga có thể trả lời - vụ A321 là khủng bố hay không

    Các chuyên viên Ai Cập và Nga là những người có thể đưa ra câu trả lời xác đáng nhất - liệu có phải là máy bay A321 đã bị tấn công khủng bố?. Đó là nhận định của Ngoại trưởng Anh Philip Hammond tại Washington hôm thứ Hai.
    Ông kêu gọi chờ đợi kết quả điều tra.

    "Chúng ta hiện thời chưa có cơ hội để thảo luận về những hậu quả nào đó từ giả thiết chiếc máy bay Nga rơi ở Sinai vì có thiết bị nổ cài trên khoang. Cần suy nghĩ chi tiết về mọi hậu quả, không chỉ đối với chúng ta mà còn đối với việc chúng ta sẽ có thái độ ra sao trước sự tham gia của Nga vào các quá trình ở Syria và bên ngoài đất nước này”, — Ngoại trưởng Anh Philip Hammond tuyên bố tại cuộc gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry ở Washington.

    Đồng thời ông Hammond kêu gọi chờ đợi kết quả điều tra.

    "Câu trả lời rõ ràng giải đáp cho nghi vấn liệu có bom hay không, sẽ được xác định theo đánh giá chuyên viên về những mảnh vỡ máy bay. Như đang thấy, đây là điều chúng ta không kiểm soát được. Người Ai Cập và người Nga sẽ trả lời xác đáng nhất cho câu hỏi này. Kết luận và quyết định chúng tôi đã thông qua dựa trên cơ sở kiểm tra tất cả những thông tin chúng tôi nắm được — một bộ phận nào đó là công khai, phần khác là thông tin tình báo", — ông Hammond tuyên bố.


    Đọc thêm: http://vn.sputniknews.com/world/20151110/859094.html#ixzz3r4SDApwc
    cyber01, vigia81, BaoSoViet1 người khác thích bài này.
  7. pastsimple

    pastsimple Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    388
    Đoàn xe chạy từ Irac về Syria - Nếu đúng như tiêu đề vậy thì có thể nói là chủ của chiếc Apache cũng là khủng bố.
    cyber01, vigia81, BaoSoViet1 người khác thích bài này.
  8. abutin

    abutin Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2015
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    678
    ơ ! Apache nhất thiết phải là của Mỹ à, có thế của IS ( Mỹ viện trợ ) chứ .
    cyber01, ngo_tuan, catalaya2 người khác thích bài này.
  9. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    Xem clip giải nhiệt đi các bác..

    cyber01 thích bài này.
  10. LucNhatTu

    LucNhatTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    133
    [​IMG]

    Tên chỉ huy "Sultan Alamdar" của bọn phản đọ^ng FSA vừa đền tội tại Hama.

    [​IMG]

    Cái kết nhục nhã của tên Zahran Aloush, chỉ huy n guỵ quân Hồi giáo

    Tên này đã bị bắt năm 2010 và Assad đã nhân đạo ân xá năm 2011 nhưng hắn vẫn ngựa quen đường cũ. Giờ chết là đáng đời con cáo gian ác!.
    http://eldorar.com/node/90580
    [​IMG]

    [​IMG]

    Thêm một tên chỉ huy bọn phản đọ^ng FSA vừa bị tiêu diệt ở Hama. Hắn là Hassan Almrei chỉ huy chiến trường của n guỵ quân.


    Quân Assad chính phủ Si Ri anh hùng càng đánh càng hay, tiêu diệt ngày càng nhiều chỉ huy phản đo.^ng. Mà cứ đánh thế này thì bọn phản đo.^ng n guỵ quân phải đưa trẻ em lên làm chỉ huy chiến trường mất.:-D
    tuyentd2, cyber01catalaya thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này