1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Máy bay Nga ở đó chỉ toàn máy bay vặt chả có trang bị mang theo để đánh TSB. Bọn IS nó mà có được tặng thì cũng chỉ bán ve chai cho TQ là cùng. Lái được mẹ đâu. Nói chung chỉ toàn trò mèo giây máu ăn phần. Chiến hạm Mót cờ va cũng chả làm được gì chống IS cả. Chống NATO thì có.
    cyber01, tudietdaovodka_putinka thích bài này.
  2. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    Thì vể bản chất đúng là như vậy, nhưng lý do để nói ra kiểu như Nga đem hệ thống phòng không S400 sang căn cứ ở Latakia để đề phòng IS cướp được máy bay Nga đó :-D
    Lefan_1NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Giờ thì Su-30SM, Krasukha-4, S-400 (thực ra chỉ là S-300pmu2) có thêm nhiệm vụ mới là hộ tống máy bay Pháp không kít i sờ :-D.
    cyber01 thích bài này.
  4. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    Máy bay Pháp cũng không kích IS ở Syria từ lâu rồi, đợt này bị khủng bố nên mới tăng cường độ mạnh hơn để trả đũa.
    Lefan_1NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  5. dielac1

    dielac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    3
    Với Mẽo thì chỉ có 1 lãnh đạo của IS or FSA lên nắm quyền thì Syria mới chấm dứt nội chiến nhể?
    cyber01 thích bài này.
  6. Fearless

    Fearless Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2015
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    536
    Chỉ là đề phòng lu75c lượng nào đó có thể gây khó khăn cho đám khong kích thôi, cha của IS, hay thậm chí ông nội của chúng :D
    cyber01Bebibang thích bài này.
  7. tofrog

    tofrog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    273
    Chống chú nào đó thông ass trộm à
    cyber01 thích bài này.
  8. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Vương Quốc Anh quyết định cử tàu HMS Defender đến bờ biển Syria để hỗ trợ Pháp chống IS
    Do 2 tấm hình này lấy từ 1 trang web của Uk, với nội dung không đúng như nội dung @RapidArrow nói . Để tránh bị mang tiếng là chém gió vậy @RapidArrow vui lòng cho nguồn đưa tin này. thks
    Lần cập nhật cuối: 19/11/2015
  9. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678

    Anh và Bỉ triển khai tàu chiến yểm trợ tàu sân bay Pháp chống IS

    ANTĐ - Cả Anh và Bỉ đều tuyên bố sẽ triển khai tàu chiến tới Địa Trung Hải sẵn sàng yểm trợ chiếc tàu sân bay Charles de Gaulle của hải quân Pháp chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.


    Ngày 18-11, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết, sẽ triển khai tàu khu trục HMS Defender của hải quân Hoàng gia Anh tới Địa Trung Hải để yểm trợ phòng không cho tàu sân bay Charles de Gaulle của hải quân Pháp đã được triển khai tới khu vực, trong cuộc chiến chống IS tại Syria.

    [​IMG]
    Tàu khu trục HMS Defender của hải quân Hoàng gia Anh

    “Tổ chức khủng bố man rợ này phải bị tiêu diệt và đã đến lúc chúng ta cần phải cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể để chống lại lực lượng này. Chúng tôi sẽ cân nhắc mọi sự yêu cầu hỗ trợ thêm từ Pháp theo Điều 42.7 của Hiệp ước EU sau các cuộc tấn công khủng bố tại Paris hôm 13-11”, ông Fallon tuyên bố.

    Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Steven Vandeput cũng cho biết, nước này có kế hoạch triển khai chiếc khinh hạm Leopold I tới Địa Trung Hải để yểm trợ tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp.





    Trước đó, ngày 17-11, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, tàu sân bay Charles de Gaulle đang trên đường tới khu vực ngoài khơi Syria và Lebanon trên Địa Trung Hải thay vì tới Vịnh Persian để hỗ trợ chiến dịch quân sự chống IS.

    Động thái trên sẽ tăng cường những nỗ lực đa quốc gia, do Mỹ và Nga đứng đầu, nhằm tiêu diệt lực lượng khủng bố IS. Hôm 18-11, Tổng thống Hollande đã kêu gọi thành lập một liên minh chống IS rộng lớn, bao gồm cả Nga và Mỹ cùng nhiều quốc gia khác, chung sức “giáng một đòn quyết định” vào tổ chức khủng bố này.


    http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-v...yem-tro-tau-san-bay-phap-chong-is/645392.antd
    http://forces.tv/82349798 Nguồn tiếng Anh.
    Mệt quá lần sau sử dụng trí óc mà tìm tin tức đi nhé, tin tiếng Việt đầy ra đấy có phải tiếng Anh gì đâu mà cũng phải hỏi.
    Lần cập nhật cuối: 19/11/2015
    Lefan_1NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  10. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    May quá nhề. Chắc hồi nữa phải cúng tạ ơn rồi
    Nói thiệt với râu chứ mình thừa biết râu lấy tấm hình đó từ trang conflic news - sau đó đến trang https://navynews.co.uk/archive/news/item/13675
    Và râu đã nhìn hình mà đoán chữ chứ trong đó râu kiếm đỏ con mắt bên phải, mù con mắt bên trái cũng không có chữ bờ biển Syria vì bài nó nói đến vùng vịnh Persian chứ k0 phải địa trung hải râu ạ
    Đi mua đồ cúng tạ ơn nhanh lên sắp đến giờ đóng cửa rồi
    cyber01, DaiPheuBebibang thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này