1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miaki01

    miaki01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2015
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    276
    Bàn cờ chính trị Trung Đông đang ngày càng phức tạp... tiếp tục hóng...:eek:
    http://dantri.com.vn/the-gioi/nga-b...ng-khong-s-300-cho-iran-20151204105257017.htm
    Hãng tin TASS ngày 3/12 dẫn lời trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Kozhin cho biết Nga bắt đầu bàn giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran.
    --- Gộp bài viết: 04/12/2015, Bài cũ từ: 04/12/2015 ---
    Tổng Ô ăn ở thế nào mà khủng bố giết người tràn ngập khắp mọi ngõ ngách nhà mình thế 8-x
    http://dantri.com.vn/the-gioi/infog...ng-tai-my-trong-nam-qua-20151204094805331.htm
    Trưa 2/12 (theo giờ Mỹ) đã xảy ra một vụ xả súng ở thành phố San Bernardino thuộc Tây Nam bang California, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 17 người bị thương.
    [​IMG]
    kachiusa07 thích bài này.
  2. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Thổ Nhĩ Kì gọi thông tin Nga công bố là "tuyên truyền kiểu Liên-xô"
    Thủ tướng Thổ Nhĩ Kì Ahmet Davutoglu vừa lên tiếng phủ nhận các bằng chứng của Nga về việc Ankara có kinh doanh dầu với IS và khẳng định đây là cách “tuyên truyền thông tin kiểu Liên-xô từng sử dụng”.

    “Ở thời kì Chiến tranh lạnh, Liên-xô có một cỗ máy tuyên truyền. Hàng ngày, nó phát ra các thông tin giả dối khác nhau. Giờ đây lịch sử bỗng nhiên lặp lại, tuy nhiên, không ai tin những thông tin mà cỗ máy tuyên truyền kiểu Liên-xô này công bố”, Thủ tướng Davutoglu cho biết.

    [​IMG]

    Thủ tướng Thổ Nhĩ Kì Ahmet Davutoglu

    Lời phát biểu của ông Davutoglu được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga vừa cung cấp các bằng chứng bao gồm ảnh vào video vệ tinh ghi lại việc các xe bồn chở dầu lậu của IS đi đến 3 địa điểm khác nhau ở Thổ Nhĩ Kì. Nga cũng cáo buộc, nhiều lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kì, trong đó có Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và gia đình của ông, đều tham gia vào các hoạt động mua bán dầu trái phép với IS.
  3. NamTuocxethocup79

    NamTuocxethocup79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2015
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    59
    Cái chú Chuyengianemda này mặt dày nhỉ , mình ko nói là dày như đít con khỉ đột vì sợ mod Macay khóa níc nên dùng là dày như mặt thớt . Chú nó bị cụ Kyu tiên sinh giảng dạy cho mấy lần mà vẫn ko nhận thức được , ko hiểu vì sao nữa . Chú em đó tỏ ra rất thông thái nhưng quên béng mất nghề mình là thôngass
    kachiusa07 thích bài này.
  4. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    2.372
    Đã được thích:
    1.592
  5. filber70

    filber70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    2.735
    DẦU LẬU CỦA IS ĐƯỢC ĐƯA VÀO THỔ NHĨ KỲ NHƯ THẾ NÀO?

    [​IMG]

    IS chiếm nhiều khu khai thác mỏ khổng lồ tại khu vực ‪‎Mosul‬ (Iraq) và họ đưa dầu từ đây vào thị trường (chợ đen) như thế nào? Thực tế, IS dựa vào MẠNG LƯỚI VẬN CHUYỂN (logicstics) từ các vùng kiểm soát của người Kurd ở miền bắc Iraq. Người Kurd cũng là những 'chuyên gia bán dầu lậu' và chính phủ Iraq đã biết từ lâu nhưng không thể làm được gì. Và dầu lậu của IS- đơn giản chỉ là thế chỗ của dầu lậu từ Kurd.
    Dầu sẽ được vận chuyển bằng các xe bồn, đi xuyên qua biên giới TNK (ở khu vực tam giác biên giới Thổ-Iraq-Syria) và đi vòng sang cảng ‪‎Ceyhan‬ của TNK nằm ở Địa Trung Hải. Từ đây, những đầu nậu buôn dầu cho vào các tàu dầu và có thể đưa qua các điểm phân phối (như đảo Malta) và điểm tiêu thụ (chủ yếu là Israel). Con rể của TT TNK Erdogan (Berat Albayrak) hiện đang là BT năng lượng Thổ được cho là 'nhà tổ chức' của mạng lưới buôn dầu lậu này.
    Theo báo cáo của Nga, công ty vận tải chuyên phục vụ mạng lưới dầu lậu của IS là BMZ- mà ông chủ của nó là Bilal Erdoğan, con trai TT Thổ.
    ......................................................................................................
    Các nước phương Tây hiện đang 'thi đua' ném bom Syria. Nhưng họ lờ đi một câu hỏi đơn giản mà Nga đã lặp đi lặp lại: AI TIÊU THỤ DẦU LẬU CỦA IS? AI THAM GIA MẠNG LƯỚI TÀI CHÍNH BẨN THỈU NÀY? Rõ ràng, việc ném bom của phương Tây chỉ là trò đùa dai. Nếu phương Tây thực sự quan tâm tới chống khủng bố, họ phải trả lời những câu hỏi sau:

    1- Ai đưa dầu (lậu) từ Mosul (Iraq) về biên giới TNK? Ai là chủ sở hữu hệ thống vận tải này?
    2- Ai mua dầu từ biên giới TNK để đưa về cảng Ceyhan? Ai là chủ sở hữu hệ thống vận tải này?
    3- Làm thế nào mà lượng dầu này lại trót lọt khỏi cảng Ceyhan- một hải cảng do chính phủ TNK quản lý?
    4- Ai mua dầu từ cảng Ceyhan và ai là chủ sở hữu các tàu dầu rời cảng Ceyhan?
    5- Ngân hàng nào liên quan tới việc giao dịch dầu lậu liên quốc gia này?


    [​IMG]

    Cần lắm chiên ra dầu thổ phỉ giải cứu phi đội gà bay =))=))=))=))

    Nguồn : http://www.counterpunch.org/2015/12/03/isis-oil/
    Achinxola lược dịch :)
    imagic2, Massu, NoIdea10 người khác thích bài này.
  6. abutin

    abutin Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2015
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    678
    Công ty xăng dầu Erdolimex
    [​IMG]
    1- Ai đưa dầu (lậu) từ Mosul (Iraq) về biên giới TNK? Ai là chủ sở hữu hệ thống vận tải này?Thí sinh chỉ lựa chọn 1 trong 3 đáp án sau:
    a-Erdogan (Tổng thống TNK )
    b-Berat Albayrak (Con rể TT TNK- Bộ trưởng năng lượng )
    c-Công ty ERDOGAZ ( công ty gia đình của TT TNK)

    2- Ai mua dầu từ biên giới TNK để đưa về cảng Ceyhan? Ai là chủ sở hữu hệ thống vận tải này?
    Thí sinh chỉ lựa chọn 1 trong 3 đáp án sau:
    a-Erdogan (Tổng thống TNK )
    b-Berat Albayrak (Con rể TT TNK- Bộ trưởng năng lượng )
    c-Công ty ERDOGAZ ( công ty gia đình của TT TNK)

    3- Làm thế nào mà lượng dầu này lại trót lọt khỏi cảng Ceyhan- một hải cảng do chính phủ TNK quản lý?
    Thí sinh chỉ lựa chọn 1 trong 3 đáp án sau:
    a-Được CP TNK giúp đỡ
    b-Được Erdogan giúp đỡ
    c-Được Berat Albayrak (Con rể TT TNK- Bộ trưởng năng lượng ) giúp


    4- Ai mua dầu từ cảng Ceyhan và ai là chủ sở hữu các tàu dầu rời cảng Ceyhan?
    Thí sinh chỉ lựa chọn 1 trong 3 đáp án sau:
    a-Thế giới tự do
    b-Thế giới dân chủ
    c-Cả 2 đáp án trên

    5- Ngân hàng nào liên quan tới việc giao dịch dầu lậu liên quốc gia này?
    Thí sinh chỉ lựa chọn 1 trong 3 đáp án sau:
    a-Ngân hàng thế giới
    b-Quĩ tiền tệ quốc tế
    c-Cả 2 đáp án trên
    Lần cập nhật cuối: 04/12/2015
    Massu, rooney008, mrx13689 người khác thích bài này.
  7. Cyber02

    Cyber02 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2015
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    191
    Massu, BaoSoVietmaison2510 thích bài này.
  8. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Túm lại cũng nhờ A Lú mà bây giờ tớ mới biết dân vùng biên giới Syri - Thổ có khả năng lọc tách dầu để sử dụng . Mấy bạn đừng nghe bọn Nga nó tuyên truyền bậy bạ nhé . Toàn bộ số dầu IS chuyển về biên giới thổ được nhân dân vùng đó tiệu thụ hết . :))
    Massu, forexgoldsignal, Cyber024 người khác thích bài này.
  9. abutin

    abutin Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2015
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    678
    Vntinnhanh.vn - Thành viên đảng đối lập Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định có bằng chứng cho thấy sự tham gia sâu rộng của nhiều thành viên gia đình Tổng thống Erdogan vào hoạt động buôn dầu với IS.
    Mới đây, một bài viết trên trang ZeroHedge.com, dẫn lời Nghị sỹ Eren Erdem, thuộc Đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) đối lập, cho biết ông sẽ sớm cung cấp bằng chứng về vai trò của Tổng thống Erdogan trong đường dây buôn lậu dầu mỏ sản xuất bởi IS từ Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ.

    "Tôi có thể kết luận rằng khả năng rất cao Berat Albayrak cũng có liên quan đến đường dây này", ông Erdem cho biết thêm. Berat Albayrak chính là con rể của Tổng thống Erdogan và hiện đang giữ ghế Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Thổ Nhĩ Kỳ.
    "Tôi tự hỏi tại sao phương Tây không chú ý đến việc Con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là lãnh đạo công ty năng lượng lớn nhất nước, trong khi đó con rể ông ta giữ chức Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên? Thật là một mô hình kinh tế gia đình tuyệt vời!", nghị sỹ Erdem mỉa mai.

    [​IMG]
    +Kết luận:
    -Nghị sỹ Eren Erdem sẽ bị tước quyền miễn trừ, bị bắt, truy tố vì đã tiết lộ "Bí mật quốc gia".
    -Ở đất nước theo mô hình DC như TNK, cũng có chuyện " làm đúng qui trình bổ nhiệm cán bộ " như trong trường hợp của ngài Bộ trưởng Berat Albayrak
    Massu, Cyber02, mrx13686 người khác thích bài này.
  10. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Đất lành chim đậu

    [​IMG]
    Massu, Cyber02tfffttyf thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này