1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.580
    Đã được thích:
    18.368
    Công nhận, giờ chữ "bạn" trên môi Putin chả khác nào tiếng chửi. Người U có lẽ thấm thía nó sâu sắc nhất :D
    RapidArrowNamtuocLexusGX460 thích bài này.
  2. BaoSoViet

    BaoSoViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2015
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    395
    Nhưng cái mừng nhất vẫn là Lato dùng toàn hàng Mỹ ;-)
    polite peoplefilber70 thích bài này.
  3. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    583
    Thổ tả mặt dày nhỉ. Chủ nhà đuổi xơi xơi mà vẫn cứ mặt dày ở lại.
    Mà đưa quân vào nước khác khi không được chính phủ hợp pháp nước đó chấp thuận thì là hành vi xâm lược rồi còn gì.
    Không hiểu khi Iraq oánh Thổ vì không rút quân, NATO có vận dụng điều 5 để oánh Iraq không nhỉ? Nếu có thì khác gì bảo kê xâm lược.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...i-sang-iraq-nhung-khong-rut-quan-3324724.html
    trung_cadan thích bài này.
  4. BaoSoViet

    BaoSoViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2015
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    395
    Nó vẫn nằm ở viện bảo tàng hồ li út đó mà
  5. tofrog

    tofrog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    273
    Người Gru mới "thấm" thế nào là bạn :D
  6. lopbopp

    lopbopp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    117
    S400 là để bảo vệ các máy bay đang thực hiện nhiệm vụ cũng như vùng trời khu vực căn cứ của lực lượng không quân vũ trụ Nga trước các sự đe doạ từ các lực ko quân thù địch khác, việc này khác với việc bảo vệ vùng không phận Syri. Các máy bay F16 của ích xà không có đe doạ gì đối với không quân Nga thì việc é0o gì phải tốn tên lữa để bắn hạ nó? Syri sẽ có phản ứng thích hợp khi Nga bàn giao hệ thống S300 theo hợp đồng ký trước năm 2011, việc này sẽ sớm thôi.
    quankhunamdong70 thích bài này.
  7. alo_cho_anh1

    alo_cho_anh1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2015
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    132
    :-p:-D
    Cụ có thấy trong clip đốt cờ thổ và mỹ có điểm gì chú hề không :-D . Đốt cờ mỹ mà toàn dùng iphone ra chụp ảnh quay phim :-p
    Nếu thật sự bài mỹ thì ném cả cái iphone vào lửa mới đẳng cấp:-p hoặc giống thằng khựa bài nhật vác búa đập cả cái xe Toy lẫn thằng lái xe Toy
  8. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Thông tin 14h ngày 8/12 ( Giờ Moskva)
    1 - Cuộc chiến chống khủng bố :
    -Quân CP đẩy mạnh tấn công trên tuyến cao tốc Damascus – Aleppo, gây khó khăn cho việc tiếp tế của quân hồi giáo. Quân chính phủ tiêu diệt Asir Abu Said, thủ lĩnh cánh Tuva Al Sham của lực lượng “ quân đội Syria tự do”, Trong khi đó Alek Abu Maher – thủ lĩnh nhóm Shuhada Al Islam bi tiêu diệt ở Daria . Quân CP giải phóng thêm môt làng ở đông bắc sân bay Kuweires. Hơn 180 chiến binh hồi giáo đã đầu hang quân CP ở Daria. Quân CP ném bom xuống khu vực Deir Hafiar – 52km về phía đông Aleppo. Theo đài phát thanh Ash Sham: sang nay quân CP bắt đầu mở cuộc tấn công lớn vào Palmira với sự yểm trợ của KQ Nga và KQ Syria. Quân CP giải phóng 6 khu dân cư ở Aleppo và Latakia . Phía nam Idlib quân CP tiêu diệt một đoàn xe chớ vũ khí và quân dụng của IS. Quân CP bắt đầu giai đoạn 3 cuộc chiến ở nam Aleppo nhằm giành quyền kiểm soát tuyến đường chiến lược Aleppo – Damascus .
    -Ngày hôm nay lần đầu tiện KQ Nga ném bom xuống miền Đông Liban -http://www.almasdarnews.com/…/russian-air-force-carries-out…
    KQ Syria cũng ném bom quân hồi giáo IS ở Liban
    -Một chiếc xe phát nổ trước cửa Lãnh sự quán Nga tại Aleppo , Chưa có thông báo về thiệt hại
    -Truyền thông PT: Nga đưa tàu ngầm đến bờ biển của Syria. Dự kiến sẽ có trận không kích các căn cứ IS bằng các tên lửa tấn công từ tàu ngầm.
    -Tổ chức “Quân đội Syria tự do” đánh bom một hầm ngầm cạnh nhà máy khí hóa lỏng ở Al Halidi gây thương vong cho dân thường. Lãnh tụ dân quân người Kurd cáo buộc không quân Mỹ và lien quân ném bom vào dân thường làm nhiều người dân thương vong. TNK dự định thiết lập vùng cấm bay ở Syria. Hơn 25 quân khủng bố bị tiêu diệt ở phía Bắc Iraq
    -Người Siite ở Iraq thề sẽ tấn công quân đội TNK
    -IS chuyển căn cứ sang Afganistan. Theo Time: khoảng 1600 chiến binh IS đã xâm nhập, đánh chiếm 4 tỉnh biên giớ phía Đông Afganistan, chạy sang hang ngũ IS có quân Taliban và Al Qaeda. Hiện thành phố Jalalabad đang bị đe dọa chiếm đóng
    2 - Nga và các nước :
    -BNG Sip: CP Sip đồng ý để KQ Nga sử dụng các sân bay của nước này trong cuộc chiến chống lại nhà nước hồi giáo IS. Sau khi Nga xây dựng xong 3 căn cứ quân sự của mình ở Syria, một phần công tác hậu cần được cung cấp từ Iran. CP Syria chính thức đồng ý để Nga triển khai them 2 căn cứ quân sự của Nga tại Syria ( tổng là 3)
    -Một vụ nổ bom tự chế ở 1 trạm xe bus ở thủ đô Moskva của Nga, 3 người bị thương nhẹ. Cảnh sát xác định đây là vụ gây rối trật tự, không phải khủng bố
    -Đại diện Nga tại LHQ đưa vấn đề quân đội TNK xâm phạm lãnh thổ Iraq ra thảo luận tại HĐ BA. – TASS. Hiện nay Phiên họp của HĐ BA LHQ đang họp theo sự triệu tập của Nga. BTQP Iraq ra lệnh tang cường sẵn sang chiến đầu của LL không quân . Nữ chính trij gia người Đức Sahra Wagenknecht: Không thể tiếp tục quan hệ với Edogan, kẻ bảo trợ cho khủng bố - Theo Dier Spiegen. TNK tuyên bố: Nước này sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa thích hợp với các lệnh cấm vận của Nga khi thấy cần thiết.
    -Theo tạp chí Sorcha Faal : Việc Mỹ ném bom doanh trại quân CP Syria nhằm tiêu hủy chứng cứ. Theo báo này, sau khi quân CP Syria chiếm đượcc ác căn cứ của IS ở Dzeir Ez Zor, lực lượng đặc nhiệm Nga đã vào thành phố và đang thu giữ một lượng lớn tài liệu chứng cứ sự dính líu của CIA với IS. Nội dung có thể là các cuộc di chuyển lãnh đạo IS đến các trại huấn luyện ở Dover bàn Tenesi cách căn cứ không quân Fort Cambel khoảng 51km. – Chi tiết (http://www.whatdoesitmean.com/index1956.htm). Với hành động này, Mỹ và TNK đang ấm mưu kéo Nga vào cuộc đối đầu trực tiếp với NATO – Theo nhà bình luận Victor Baranev
    -NT Nga Lavrov và NT Saudi họp về vấn đề Syria
    -Cuối tháng này Nga và Ai Cập sẽ xem xét nối lại đường bay chở khách giữa Moskva và Ai Cập . Hiện các chuyến bay chở hang đã được nối lại.
    -Theo Phóng viên tờ Washington Time Todd Vud: Người Nga đã nói đúng, hiện nay Mỹ đang là đồng minh của IS. Nhà trắng tuyên bố: Hiện hành lang chuyển quân của IS dọc biên giới TNK – Syria vẫn chưa đóng.
    -HQ Hàn Quốc sang nay bắn một chiếc tầu không rõ quốc tịch xâm phạm lãnh hải nước này ở vùng biển Hoàng Hải. Không có thương vong được thong báo
    -Theo tvzvezda.ru : Châu Âu đang trên bờ vực tan rã hoàn toàn sau khi lãnh tụ dân tộc cực hữu Le Pen thắng cử áp đáo ở vòng 1 các ứng cử viên Sarkozi và TT đương nhiệm Holland trong cuộc chạy đua vào điện Elize
    -Máy bay hãng hàng không Air France trên đường bay từ San Fransisco đi Paris phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Montreal Canada sau khi có đe dọa đánh bom
    BuiAQ, canbosay, Massu9 người khác thích bài này.
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.580
    Đã được thích:
    18.368
    Tha thứ là đặc quyền của kẻ mạnh, quay tay là đặc quyền của kẻ yếu.

    Nước Nga mấy ngày gần đây từ trên xuống dưới, từ lớn đến bé thi nhau quay tay. Đốt hình nộm cũng tạo ra cực khoái, giờ em mới biết =))=))
    TienThanh70, Lefan_1RapidArrow thích bài này.
  10. alo_cho_anh1

    alo_cho_anh1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2015
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    132
    Suy luận ngược lại mấy năm gần đây cụ To cụ nhỏ nhà ta sang mỹ bao giơ cũng yêu cầu mẽo cho mua vũ khí sát thương .... Vậy thì ..... Có khi nào vào một ngày đẹp giời ta có thể trở thành thành viên của Nato không nhỉ
    Lefan_1 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này