1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Đạn Tos-M1 đến Syria.
    [​IMG]

    Tank, BMP đến Iraq
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Massu, kachiusa07, sinbadvking5 người khác thích bài này.
  2. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    http://anninhthudo.vn/quan-su/ten-lua-hanh-trinh-nga-bay-lac-pha-tan-nha-dan/650676.antd
    Tên lửa của nga nguy hiểm quá nhỉ có thử nghiệm thôi mà cũng trúng nhà dân ở Bắc Cực nơi dân cư thưa thớt . Giống y như nga ném bom người dân ở Syria :-D
    Lần cập nhật cuối: 16/12/2015
    Lefan_1Rapid_Arrow thích bài này.
  3. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    - Tin liên quan.
    . Iran chính thức xác nhận số " Cố vấn" và binh sĩ để bảo vệ số "cố vấn" tại Syria ( theo chuẩn từ ngữ của Thổ) là 3500 người. Iran cũng đang xem xét gửi thêm " Cố vấn"+ binh sĩ để bảo vệ và máy bay chiến đấu theo yêu cầu của chính phủ Syria.
    . Theo trang tin Eutime : Sau khi Thổ bắn rơi Su-24 của Nga ngày 24-11. Tổng thống Nga đã ra lệnh cho bộ chỉ huy quân khu Bắc Kavka ngay lập tức triển khai và đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu 1 số lữ đoàn, trung đoàn như tác chiến điện tử, S-400, tên lửa chống tăng, pháo cơ giới....của quân đoàn 58 với tổng số quân gần 7000 người đến biên giới Armenia - Thổ Nhĩ kỳ.
    ( việc triển khai quân đến Armenia này được Nga và Armenia ký kết theo thỏa thuận hệ thống phòng thủ tên lửa chung giữa 2 nước được thông qua vào ngày 21-11).
    Massu, BaoSoViet, lopbopp3 người khác thích bài này.
  4. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    http://soha.vn/quoc-te/reuters-tuong-noi-day-syria-goi-nga-la-nhung-ke-doi-tra-20151215115352996.htm
    FSA lại 1 lần nữa phải lên tiếng phủ nhận thông tin nhận vũ khí của nga . Bọn nga cứ chém gió cho quen mồm
    Lefan_1Rapid_Arrow thích bài này.
  5. quankhunamdong70

    quankhunamdong70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2015
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    882
    Hôm nay 16-12. Anh Kery sang gặp anh Larop hôm qua. Và đã có các tin đầu tiên:
    1. Hai anh đã thống nhất được danh sách các tổ chức khủng bố -> đã cùng nhìn về 1 hướng
    2. Anh Kerry đã bày tỏ rằng Washington chấp nhận quan điểm của Nga về việc tương lai của anh Ớt sát sẽ do chính người dân nước này định đoạt -> xuống nước để cùng nhìn về 1 hướng.
    Lý do: anh Gerraximop hôm trước hô: chúng tôi đã ném bom hỗ trợ FSA, tiếp vận vũ khí giúp FSA.....tất nhiên nhiều FSA quá chả biết anh ý hỗ trợ ai nhưng như vậy là ý anh em nhà anh ý ủng hộ FSA và FSA sẽ cùng tồn tại với chính phủ anh Ớt sát. Mai này hết IS hai anh ý lại đấm bốc tiếp ah nhầm 2 anh ý tổ chức bầu cử hoà giải dân tộc với nhau -> rất cần danh sách anh nào ôn hoà anh nào khủng bố...-> anh Kerry sang mặc cả, thống nhất sau đó chơi Lô en.
    Râu ria: anh nhà Thổ muốn bình thường hoá với anh Israel để phá thế "ngã ngồi" sau vụ Su 24, buôn bán tí ti dầu lậu với anh IS.... nhưng anh Israel đã từ chối. Nhớ lại 1 chút: ngay sau khi anh Ngố đưa giàn Su hào các loại sang trồng ở vườn nhà anh Ớt sát thì Thủ tướng, chỉ huy tình báo, chỉ huy không quân của anh Israel lập tức sang Mát câu chém gió với Tin hói. Sau đó bất cứ lúc nào anh Hecbo chở hàng lậu về động là anh Israel chơi ngay bất kể Su hào 3 lạng hay S4000.
    Như vậy anh Israel ủng hộ tuyệt đối hoạt động của anh Tin hói ở Sêzy để đạt được các ý trên các anh ý cũng thử nhau chán. Năm 2013 khi anh Tin mang thuyền thúng chặn bờ biển che cho anh Ớt, anh Israel phóng thử tên lả ngay lập tức hệ thống cảnh báo sớm của anh Tin phát hiện và anh Tin cho tin ra showbit ngay. Năm nay khi anh Tin trồng Su hào ở Latika thì anh Israel đã cho 2 lần F15 thần thánh vào thăm dò và cũng ngay lập tức Su hao 3 lạng cũng lên nghiêng cách chào.
    Vậy là các anh đã hiểu nhau đến khi anh Đồ gàn đâm lưng Tin hói thì tin hói đã có 1 đồng minh rất có uy lực ở nồi lẩu Trung đông đó là Israel. Túm lại là quyền lợi dân tộc.
    Massu, hoadaols, kachiusa075 người khác thích bài này.
  6. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    http://baotintuc.vn/the-gioi/bien-phong-nga-bac-tin-tau-tho-nhi-ky-ngang-duong-20151215111603433.htm
    Thổ là nước lớn ko bao giờ làm mấy cái trò khiêu khích trẻ con như bọn nga . :-D
    Lefan_1Rapid_Arrow thích bài này.
  7. Lautrec

    Lautrec Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2012
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    1.126
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  8. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Cố rặn ra để có đủ bài theo yêu cầu à?
    Cho cái hình để 2 anh em tự sướng này.
    Orlan-10 bị ôn vật bắn hạ
    [​IMG]

    Chợ tình ( xin lỗi: chợ dầu ) tại Ma'arrat al-Nassan- Idlib bị quân xâm lược ném bom
    [​IMG]
    Mấy em đi chợ còn thế này nè

    [​IMG]
    Quân xâm lược dã man đốt chợ bằng cái thứ này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Massu, canonbb, kachiusa077 người khác thích bài này.
  9. Lautrec

    Lautrec Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2012
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    1.126
    kuyomuko thích bài này.
  10. abutin

    abutin Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2015
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    678
    Mỹ chấp nhận quan điểm của Nga về Tổng thống Assad?


    Xem ra, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã chấp nhận quan điểm của Nga rằng tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ do chính người dân nước này quyết định.
    Trong cuộc hội đàm ở Moscow hôm 15/12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bày tỏ rằng Washington chấp nhận quan điểm của Nga về việc tương lai củaTổng thống Syria sẽ do chính người dân nước này định đoạt. Đây được coi là một bước tiến lớn khi nhiều năm qua, Mỹ và Nga luôn xảy ra những bất đồng trong việc tìm ra hướng giải quyết nhằm chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria.
    [​IMG]
    Tổng thống Nga bắt tay với Ngoại trưởng Kerry nhân chuyến thăm của vị quan chức Mỹ tới Moscow hôm 15/12.
    “Mỹ và các đối tác không tìm kiếm cái gọi là thay đổi chế độ ở Syria”, Ngoại trưởng Kerry nói trước báo giới sau khi kết thúc cuộc hội kiến Tổng thống Putin.

    Tuy nhiên, sau khi bàn luận với giới chức Nga, ông Kerry nói rằng cả Nga và Mỹ nên gạt bỏ những bất đồng quanh việc Tổng thống đương nhiệm Syria nên đi hay ở trong tiến trình hòa bình mà ở đó “người Syra sẽ đưa ra các quyết định cho tương lai đất nước họ”.
    Phát biểu đó của ông Kerry phần nào thể hiện sự thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với ông Assad trong nhiều tháng qua khi mà Washington đang quan ngại trước sự ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Trung Đông.
    Ơ , tưởng nhà ớt độc tài, mà Nghiệt chủng Quốc ( à quên- Hiệp chủng quốc, hợp chủng quốc ) Hoa Kỳ lại công nhận à, tư tưởng lập trường không kiên định, thiếu sắt đá, buồn quá !
    Massu, BaoSoViet, kachiusa077 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này