1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macha1

    macha1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2015
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    128
    Map dự đoán 5 chiến khu tương lai TQ
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 03/01/2016, Bài cũ từ: 03/01/2016 ---
    Map này khá hợp lý. Quân khu Bắc phụ trách bán đảo Triều Tiên và Nga, quân khu Trung tâm bảo vệ Bắc Kinh, quân khu Đông phụ trách Đài loan và Hoa đông, quân khu Nam phụ trách biền đông và các nước ĐNÁ, quân khu Tây phụ trách 2 khu vực bất ổn Tân cương, Tây tạng và phụ trách tác chiến Ấn độ
    --- Gộp bài viết: 03/01/2016 ---

    vide0 J20
  2. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Thế tương lai nó ko như vậy thì làm sao ? toàn làm rác diễn đàn
  3. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    thì im miệng cmm đi, rảnh l*n hả
  4. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Trung Quốc công khai thành lập lực lượng khiến Mỹ đau đầu
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/luc...thanh-lap-luc-luong-khien-my-dau-dau-3296699/
    --- Gộp bài viết: 03/01/2016, Bài cũ từ: 03/01/2016 ---
    ấy chết, sao lại văng tục vậy, bình thường hay tọc mạch vào bài của người khác lắm mà, hôm nay quăng rác tùm lum trên đây thì phải nhắc nhở tí chứ
    --- Gộp bài viết: 03/01/2016 ---
    Theo cựu sĩ quan chỉ huy các lực lượng tên lửa Nga Viktor Yesin . TQ có 1800 đầu đạn hạt nhân, trong số đó có 900 đầu đạn sẵn sàng sử dụng, tức là TQ có nhiều hơn số vũ khí hạt nhân mà Ấn, Pakistan, Do Thái và BTT cộng lại

    Yesin first revealed higher estimates of the Chinese warhead stockpile last spring that he says contain as many as 1,800 warheads, including up to 900 warheads deployed and ready for use. That estimate is based on China’s stockpile of more than 50 tons of weapons-grade uranium and plutonium and contradicts lower warhead estimates done by U.S. intelligence agencies and private arms control groups.

    http://freebeacon.com/national-security/the-warhead-gap/

    Về phương tiện phóng, nền tảng phóng TQ gồm có:

    120 H-6 tất cả đều có thể cải biên ném bom hoặc phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân được
    600 Q-5A gồm khả năng mang bom hoặc tên lửa mang đầu đạn hạt nhân
    4 Type 094 và 1 Type 092 mỗi tàu mang 12 JL-1A và 12 JL-2
    Tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân (Nuclear cruise missiles) DH-10/CJ-10 (sử dụng trên xe tự hành mặt đất (TEL) và các tàu nổi Type 052D, Type 039G, H-6K, trong tương lai sử dụng được trên Type 055 và JH-7B)
    Các hệ thống tên lửa mang đầu đạn hạt nhân khác, đặt trên TEL và silo gồm có : HN-1/2/3, CF-1/2, DF-3A/4/5A/11A/15/21/21C/31/31A
    JH-7A và Su-30MKK cũng dư tải trọng để dành cho mục đích tấn công hạt nhân, nhưng TQ không có trang bị
    --- Gộp bài viết: 03/01/2016 ---
    Theo cập nhập mới nhất từ trang tin uy tín baike, DF-21D có tầm bắn hiệu quả lên tới 3000km, tức là xa hơn tầm bắn 1500km cách đây 2 năm công bố

    http://www.baike.com/wiki/中国东风-21D反舰导弹
    --- Gộp bài viết: 03/01/2016 ---
    TQ tung video hoành tráng hoạt động trên TSB Liêu Ninh. Trong video nổi bật đô đốc hải quân quân giải phóng nhân dân Trung Hoa Ngô Thắng Lợi và J-15 với trang bị tên lửa không đối không tầm trung và tầm ngắn PL-12, PL-9, cũng như thể hiện khả năng cất hạ cánh với tên lửa trên TSB

    --- Gộp bài viết: 03/01/2016 ---
    Như vậy là 21 chiếc J-15 chắc chắn đã có thể hoạt động ngay thời điểm hiện nay, với 21 chiếc J-15 trang bị ECM pod, 12 tên lửa đối không (8xPL-12, 4xPL-9) hoặc 1 tên lửa chống tàu/chống radar YJ-91. Như vậy hỏa lực trên TSB Liêu Ninh, hiện nay bằng 1 nửa các nước ĐNA + lại
    Lần cập nhật cuối: 03/01/2016
  5. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    Đầu đạn hạt nhân miễn bình loạn, tàu nói 240 đầu đạn ai tin thì tùy thực tế mấy ko ai biết. trang wiki tàu uy tín quá số liệu ai cũng sửa dc lôi ra khoe, uy tính với tàu khựa thôi đừng khoe ngoài lãnh thổ khựa. 21 J15 rồi hả, cười khẩy ai nói vậy, nằm đâu vậy nói mồm sướng miệng hả đếm trên video dc chừng đó luôn hả. thông tin trên này mấy thứ ko phải là rác hả
    --- Gộp bài viết: 03/01/2016 ---
    mày ngon kiếm cho dc cái ảnh video hay thông tin nào cho đủ 21 con j15.bonus cho mấy cái ảnh cắt trong video tìm tiếp cho đủ 21 chiếc
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    100、103、104、105、106、107、108、109、113、114.
    http://chinese-military-aviation.blogspot.com/p/gallery-i.html hình ảnh xác nhận dc mới chỉ dừng ngang 114 Tìm cho đủ 21 chiếc
    senpai thích bài này.
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    110, 112 đã đi cùng Hà Bá.
    Còn thêm 4-6 chiếc loại 2 chổ nữa là hết loạt đầu thử nghiệm tính năng và xây dựng bài thực hành. Xong là mấy thứ này lôi về xưởng làm mới lại hết + với loạt mới ra thì mới bắt đầu mang vũ khí thật để tác chiến được. Nếu nhanh thì 2022, chậm tí thì 2025 là TQ có biên đội tác chiến TSB đầu tiên. Y như dự đoán của tớ hồi 2011.

    Nếu TQ mà đóng mới TSB loại 50,000 tấn thì hoá ra Mig-29 cái ca lại hay hơn J-15/Su-33. Con tàu bay này to và nặng nề quá. Với trình làm khung của TQ hiện nay chắc tuổi máy bau e khoảng 1200giờ quá. Bằng 15-20% tuổi F/A-18
    Bat_Lo_Quan thích bài này.
  7. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    240 đầu đạn vậy mà phương tiện mang, phóng thì nhiều hơn 300 loại, chắc TQ nó ngu quá nhãi nhĩ ? vì duy trì số lượng đó cũng đủ tốn kém chi phí rồi nhé

    Mắt mũi để đâu mà nhìn link của thầy là link wiki vậy thằng nhãi

    TQ hiện sản xuất được 21 chiếc, nó để trong khoang, rồi trong căn cứ trên đất liền, ko chụp thì thằng bố nhãi cũng ko thấy, nhãi con ngon show ra xem số lượng trong 1 bức ảnh F-22 của Mỹ đủ 200 chiếc ko ?

    Nguồn blogspot cũng xem là nguồn cơ đấy, để anh vạch lỗi cho cu em macha xem nhé, bây giờ mà còn ghi chú J-11B/BS sử dụng PL-8 và radar PD cơ đấy. J-11B từ năm 2011 đã thay thế bằng radar AESA hàng loạt, vào đầu năm 2014 thay thế với PL-9.

    Radar AESA tính năng khác xa radar PD. Tránh trường hợp cháu xoắn J-11D, thầy nói luôn J-11D cũng sẽ trang bị radar này (ko rõ tên gọi) nhưng thiết kế với khung thân mới, sơn RAM và cải thiện khả năng mang vũ khí thông minh đối bề mặt (YJ-12), có thể sử dụng các loại AAM PL-10/15 mới (phiên bản cải tiến)
    PL-9 tăng tầm bắn và đầu cảm biến nhạy hơn (multi-element infrared) chống lại được flares, độ chịu tải lên đến 35g và sử dụng tích hợp với HMS, công nghệ tốt hơn PL-8 cũ

    [​IMG]

    http://military.china.com/important/11132797/20140826/18737696_all.html
    http://military.china.com/important/64/20110914/16763777.html
    --- Gộp bài viết: 04/01/2016, Bài cũ từ: 04/01/2016 ---
    J-15 đã lắp được PL-9/12 lên rồi, bây giờ nếu có xung đột với bất kì quốc gia nào, J-15 chắc chắn sẵn sàng sử dụng ngay được luôn. Còn vai trò chống tàu thì hoàn thiện sau cũng được, tuy nhiên J-15 cũng như Su-33 ko cần phải đú theo FA-18. Chống tàu đã có tàu chiến và tàu ngầm, nhiệm vụ J-15 là tiêu diệt E-2D, FA-18 hoặc các máy bay Su-30MK2V, F-15J

    Tổng số lượng J-15 đã sản xuất là 21 chiếc, nếu trừ 2 chiếc bị tai nạn thì còn 19 chiếc, tính tới thời điểm 8 tháng 1 năm 2015, từ đó tới nay TQ đã sản xuất đắp vào số lượng phải trên 21 chiếc là quá ít

    Jan 8, 2015
    歼15生产数量估算:共造13架量产5架 (ước tính số lượng J-15: tổng cộng 13, đang sản xuất 5)

    另外,歼-15舰载机除了常规的单座版本以外,还推出了双座版的歼-15S型号,可能用于执行教练机训练或是多用途攻击任务。

    (ngoài phiên bản 1 chổ ngồi, tung ra 1 phiên bản 2 chỗ ngồi huấn luyện)

    http://news.163.com/air/15/0108/09/AFE74LVJ00014P42.html
    --- Gộp bài viết: 04/01/2016 ---
    Ảnh phiên bản J-15S (2 chỗ), thằng cu macha kiếm đỏ mắt cũng ko ra số hiệu đâu

    [​IMG]
    http://www.globaltimes.cn/content/742306.shtml
    Lần cập nhật cuối: 04/01/2016
  8. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    thì sao chả có j chứng minh j15 có 21 chiếc, kể cả đống rác trên đây. đang sản xuất, nằm đâu đó, cất trong kho, bay thử nghiệm... có chỗ nào nói dc số 21,tóm lại là đoán vậy à:))
    --- Gộp bài viết: 04/01/2016 ---
    http://www.baike.com/wiki/中国东风-21D反舰导弹
    ờ, thì ra cái này ko gọi là wiki tàu, thôi gọi là baike khựa.uy tín quá. mà với ba tàu thì baidu luôn chính xác hơn google rồi(:|
  9. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Thầy tính cả 2 chiếc bị tai nạn, rồi có tính vào ko, vì 2 chiếc bị tai nạn thì TQ sẽ sản xuất 2 chiếc khác bù đắp vào, vì sao biết ko, vì J-15 đang mass production, phi công TQ ko thiếu, chỉ thiếu máy bay, 1 chiếc J-15S và 18 chiếc vào tháng 1 năm 2015, như vậy ko phải 21 chiếc thì là gì hở mã cha, riêng số lượng J-15S, tới thời điểm hiện tại ko rõ số kí hiệu lẫn số lượng cụ thể rồi nhé. Hay ko biết đếm ?

    Cái nguồn blogspot sai tè le ra còn cãi chày cãi cối, bị đồng chí kui vạch lỗi thì ú ớ, bị thầy vạch thêm lỗi nữa thì giãy giãy

    http://www.baike.com/ là trang duy nhất công khai các số liệu cụ thể về mọi vấn đề của TQ, thế vũ khí của TQ lại đi lấy từ mấy trang forum, blogspot hả cu.

    Thầy chú ý, cháu thì chỉ đem được mấy cái ảnh vớ vẩn trên mấy trang forum sinodefence, defence.pk, blogspot là chủ yếu, chứ có kiếm được cái nguồn nào ra hồn như FAS, janes, navy-tech, airwar.ru, vpk.name, globalsecurity.org đâu mà có. Nói cho cháu biết là kể cả trang sinodefence.com cũng chỉ là 1 trang tin tổng hợp về KTQS chứ ko phải là trang tin chính thống, những trang tin chính thống thì dễ nhận biết nhất là ko có forum.

    Google chém DF-21D có tầm bắn 3000km từ trước cả bakie rồi cu, cách đây 2 năm, khi nghiên cứu DF-21D, thầy cũng vào baike chỉ mới có 2700km thôi:
    Private publications frequently cređit the DF-21D with a much longer range (CSBA: 2,150 km; sinodefence.com and Wikipedia: 3,000 km).
    Posted on Sep.28, 2010
    http://fas.org/blogs/security/2010/09/df21c/
    Lần cập nhật cuối: 04/01/2016
  10. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    ngày trước có thằng bảo Tây nói láo bịa chuyện về tàu h dẫn một đống trang tây ra hù họ à. họ dẫn tin tây thì tuôn 1 đống link tàu ra doạ thiên hạ. lượn lẹo nói nữa thật nữa láo h có nói thật cũng chả ma nào tin dc đâu. hỏi xem cái ttvnol bao nhiêu người tin dc lời mày nói ha :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này