1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Cái đó chỉ bay quá 1giờ là nó chảy ra. Chưa xài được. Động cơ bé công suất cao tầu khựa chưa với tới được. Còn thua xa Hàn xẻng

    Mao đã xuống xác
    [​IMG]


    [​IMG]
  2. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Trung Quốc đang làm gì với khu trục hạm Thẩm Quyến?
    Cập nhật lúc: 08:00 08/01/2016
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Không quân Trung Quốc vẫn duy trì nhiều máy bay cổ lỗ

    Ả Rập Xê-út, UAE bỏ Mỹ mua UAV Trung Quốc
    (Kiến Thức) - Trung Quốc đang cố gắng hiện đại hóa toàn bộ khu trục hạm Thẩm Quyến với hệ thống vũ khí tương tự tàu hộ vệ Type 054A.
    Navy Recognition cho biết, dựa trên hình ảnh được một số trang mạng quân sự Trung Quốc đăng tải thì Hải quân Trung Quốc sắp tái trang bị khu trục hạm Thẩm Quyến - chiếc duy nhất thuộc Type 051B Lữ Hải.
    Theo hình ảnh có được, tàu khu trục Thâm Quyến được trang bị thêm tổ hợp vũ khí đánh chặn tầm gần H/PJ-11 11 nòng 30mm. Hiện tại tàu Thâm Quyến chỉ mới được lắp đặt một tổ hợp H/PJ-11 bên mạn phải tàu nhưng nhiều khả năng tàu khu trục này sẽ được trang bị ít nhất 2 tổ hợp H/PJ-11 tương tự như trên các tàu hộ vệ mang tên lửa Type 054A hiện tại của Hải quân Trung Quốc.
    [​IMG]
    Trung Quốc gần như đã hoàn tất giai đoạn nâng cấp đối với tàu khu trục Thâm Quyến.


    Được biết, tổ hợp vũ khí đánh chặn tầm gần H/PJ-11 sẽ thay thế cho 4 tháp pháo phòng không nòng đôi Type 76A 37mm vốn được trang bị trên tàu khu trục Thâm Quyến trước đây.
    Một điểm đáng lưu ý khác là trong lần nâng cấp lần này tàu khu trục Thâm Quyến còn được trang bị thêm 4 radar điều khiển hỏa lực Type 345 dành cho các tên lửa phòng không. Do đó nhiều khả năng tàu Thâm Quyến sẽ được trang bị các tổ hợp ống phóng tên lửa thẳng đứng VLS với các tên lửa phòng không trên hạm HQ-16 hoặc HQ-7.
    Bên cạnh đó, tàu khu trục Type 051B còn được trang bị radar giám sát Type 381 mới trên tháp thượng tầng chính và một radar tìm kiếm mục tiêu Type 364 ở tháp thượng tầng thứ hai. Ngoài ra nhà chứa máy bay trên tàu khu trục này cũng được nâng cấp lại để có thể mang theo một trực thăng hải quân Ka-28 hoặc hai trực thăng hải quân Z-9.
    [​IMG]
    Sau khi được nâng cấp hệ thống vũ khí sức mạnh của tàu khu trục Thâm Quyến sẽ được nâng lên đáng kể.
    Hải pháo chính Type 79 nòng đôi 100mm của tàu Thâm Quyến cũng sẽ được thay bằng hải pháo H/PJ-26 76mm hoặc hải pháo H/PJ-38 130mm do Trung Quốc chế tạo. Nhìn chung hệ thống vũ khí trên tàu khu trục Type 051B sẽ khá giống với các tàu hộ vệ mang tên lửa Type 054A.
    Tàu khu trục Type 051B Thâm Quyến được Hải quân Trung Quốc đưa vào trang bị từ năm 1999 với lượng giãn nước tối đa lên tới 6.100 tấn với thủy thủ đoàn 240 người, nó cũng là tàu chiến lớn nhất từng được Trung Quốc đóng mới.

    http://kienthuc.net.vn/vu-khi/trung-quoc-dang-lam-gi-voi-khu-truc-ham-tham-quyen-615978.html
    --- Gộp bài viết: 09/01/2016, Bài cũ từ: 09/01/2016 ---
    Type 051B này ăn đứt Gepard + Sigma ấy chứ lị. Với việc nâng cấp này, Type 051B sẽ có cấu hình tương đương Type 054A
    --- Gộp bài viết: 09/01/2016 ---
    [​IMG]
  3. macha1

    macha1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2015
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    128
    So sánh 1 khu trục 6100 tấn với tàu hộ vệ 1900 tấn. Giỏi quá giỏi=))=))=))
    kachiusa07, maseobeta22 thích bài này.
  4. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Type 051B ra lâu rồi, công nghệ ban đầu thua kém Sigma, Gepard mà, ko phải mấy đồng chí hay ra rả chém gió đó sao.

    Mà giờ còn so sánh lượng giãn nước à ? Yamato hay thậm chí Iowa chấp cả bản nâng cấp mà còn tồn tại thì Type 054A bắn cũng lật tàu. Nga, Mỹ giờ cũng đóng toàn tàu tác chiến ven bờ hoặc hộ vệ, khinh hạm đấy (LCS-1, Project 22350.....), chẳng thằng nào đóng hàng loạt DDG-51, CG-47, Udaloy, Slava , Kirov nữa đâu, TQ giờ cũng chú trọng đóng Giang Khải 2 và Giang Đào. Tương lai hải quân là các tàu hạng nhẹ, nhưng hoả lực mạnh, giảm phản xạ radar , tuần dương hạm hoặc siêu tuần dương hạm (1 vài con Ticonderoga, Slava và Kirov còn sót lại) thì dùng cho tới khi rỉ rét hơn 50 năm sau là thải. Giờ là thời đại của Tàu Ngầm tác chiến tầm xa rồi. Khu trục thì sản xuất số lượng ít, chủ yếu bảo vệ TSB
    Lần cập nhật cuối: 10/01/2016
  5. macha1

    macha1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2015
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    128
    nhiều khi lỡ nói sai thì cứ im lặng đi, chẳng ai nói j. tôi thấy ông bất chấp tất cả nói cho hơn họ thành ra thiên hạ mới ghét. mấy thứ trên này ngụ ý gì, tàu chiến không cùng thời, vai trò thì ko so sánh được với nhau. vậy lôi cái 051b ra so sánh với gepard làm gì. cấu hình sưa đổi đã ngang với 054a đem so với gepard thì pó tay
    beta22 thích bài này.
  6. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Type 051B thì nó ko được phép triển khai ở Nam Hải hay sao ?

    Bây giờ đối thủ của TQ là ai ? Nhật, Hàn, Mỹ thì Type 051B ko phải là đối thủ, chỉ có Phi và VN, nên TQ triển khai các lớp khu trục cũ và khinh hạm, hộ vệ mới ở khu vực này, còn lại triển khai số lượng lớn, mới ở Hoa Đông, VN, Phi ko có các lớp tương tự, thì chỉ có các lớp nhẹ hơn, nên so sánh thì so với các lớp nhẹ hơn vì 2 nước này ko có lớp lớn hơn, lại còn đòi hỏi so giãn nước này nọ, trong chiến tranh ko có cái quy ước nào lớp tàu to ko được đánh lớp tàu bé cả.

    Type 051B ra đời rất lâu, công nghệ rất cũ, nên TQ mới phải nâng cấp, giờ giữ nguyên cấu hình cũ thì nó ko đọ được với Sigma chứ đừng nói là Gepard mặc dù mang tiếng là khu trục
  7. NamTuocxethocup79

    NamTuocxethocup79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2015
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    59
    Bác có thêm thông tin gì về cái vụ này không vậy , cho em xin tý . Tks bác
  8. macha1

    macha1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2015
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    128
    bên mạng tàu nó chửi dữ quá nên chính quyền chặt đầu, phanh thây Mao "vàng" ý mà. Cái tượng này dân nó tự ý làm
    beta22 thích bài này.
  9. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Tin thêm, Type 051B hiện đang hoạt động tại Hạm Đội Nam Hải

    南海舰队现有的作战舰艇编成二个驱逐舰支队,两个护卫舰大队,一个核潜艇常规潜艇混编支队,一个常规潜艇支队,一个登陆舰艇支队以及一个由导弹艇、扫雷艇、猎潜艇、鱼雷艇等组成的快艇支队。

    051B型驱逐舰
    167舰(深圳号)。

    http://baike.baidu.com/view/2108993.htm?fromtitle=南海舰队&fromid=217907&type=syn
    --- Gộp bài viết: 10/01/2016, Bài cũ từ: 10/01/2016 ---
    Tôi không hiểu là trong khu vực Nam Hải, ngoài 2 nước Phi, VN đang có tranh chấp trực tiếp với TQ ra, thì còn nước nào nữa ?

    Type 051B hoạt động ở đây, nếu có xảy ra xung đột, thì ko biết dựa vào quy tắc giao chiến nào để nó được phép tham chiến đối phó với tàu đối phương nhĩ ? tôi ko rõ LHQ có luật nào về việc tàu có lượng giãn nước lớn hơn, ko được phép tấn công tàu có lượng giãn nước nhỏ hơn chăng !
  10. macha1

    macha1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2015
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    128
    So sánh số lượng trọng lượng thì chú thắng. h cái thế giới này nhiều tàu hơn TQ chỉ có đội xuồng của triều tiên. trọng tải nó thứ nhì thế giới. cái quan trọng là Tàu có ăn dc biển đông ko hãy chém. TQ đòi đớp biển đông đòi Mỹ, nhật, hàn đứng im =)) cái cửa ngõ malacca là tuyến đường huyết mạch của cả Tàu, Nhật, Hàn. Tq chiếm biển đông thì đội thuyền hàn, nhật có hết đường về nhà, hải quân Mỹ cũng đừng hòng mò qua ấn độ dương. nói 3 nước kia ngồi im, buồn cười
    biên chế năm 98 mà kêu đã từ rất lâu thì đến lạy:)) còn so sánh đụng độ trên biển này thì chả cần ghẻ. molnya nhà tao đã chích trúng một phát thì khu trục cũng đi gặp hà bá nhé
    beta22 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này