1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Châu Âu mùa bóng 2015/2016

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Reddman4ever, 03/08/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    Nghe tả thì còn kinh hơn Cannavaro, Thuram nhỉ
    --- Gộp bài viết: 13/01/2016, Bài cũ từ: 13/01/2016 ---
    Bác thấy đỉnh cao Samuel và đỉnh cao Lucio ai hơn ?

    Samuel có vẻ tinh hơn
  2. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Samuel rắn là đúng rồi, đá tảng mà. Rắn nhưng có cái kèo trái ngoan, chuyền xa ổn đấy. Sau này về Inter thì nặng nề, xoay sở chậm rồi, đá bằng kinh nghiệm là chính, ko thể so được với khi ở Rome. Roma vô địch năm đó đá cũng thêu dệt, đan bóng kinh lắm, chẳng khác Barca của Pep mấy, nhưng tuyến trên công phá trực diện hơn. Candela thuận chân phải nhưng đá hậu vệ trái trong sơ đồ 5-3-2, lên bóng tuy chậm nhưng nhiều mảng miếng hay. Cafu cánh đối diện cũng thường xuyên chọc sát biên ngang đối phương. Totti thì trước khi Messi xuất hiện là thánh lốp bóng.
  3. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Totti đá nửa nạc nửa mỡ thế éo nào ấy nhỉ, đá ở vị trí số 10 nhưng thằng này thiên về đá tiền đạo và dứt điểm hơn là tổ chức lối chơi và kiến tạo, thằng này điểm mạnh là dứt điểm đa dạng xử lý nhanh gọn tư chất thủ lĩnh, những kỹ thuật cá nhân thì cảm thấy không ấn tượng lắm giữ bóng kiến tạo lừa bóng đều bình thường, thời đó nếu vị trí số 10 những năm 2000 thì kém Rui Costa và Zidane những số 10 điển hình ở giải Ý một bậc.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    nhớ nó có cú đánh gót cực mạnh luôn
  5. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Vậy sau Wellbeck ai sẽ là thánh lốp ?
    Totti được xem là trequartista cuối cùng , sau Totti chưa có cầu thủ nào nổi bật và thành công ở vị trí này nữa !
    Lampard chơi ở vị trí hoàn toàn khác Totti nhưng số lượng bàn thắng của tiền vệ này đúng là cực khủng nhiều tiền đạo cũng theo không kịp !
  6. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Totti mặc áo số 10, nhưng đâu phải là 1 trequartista thực thụ. Số 10 cổ điển cuối cùng của bóng đá thế giới được nhiều người thừa nhận là Riquelme.
  7. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Vị trí của Totti có nhiều tranh cãi sau này xếp Totti vào False-Nine nhưng người Ý vẫn xem Totti là trequartista
  8. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Khi số 10 còn thịnh hành, nó là vị trí biểu tượng. Chính vì Ý trong giai đoạn đó ko có một trequartista nào đủ tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới để so đọ với những Zidane, Hagi, Rui Costa, Moeller, Riquelme... nên miễn cưỡng phải lấy những thằng mặc áo số 10 như Totti, D.Piero ra tranh luận. Thằng khả dĩ đủ phẩm chất số 10 nhất là Pirlo trong giai đoạn khởi nghiệp ở Inter cũng được nhắm cho vị trí này, nhưng sau này bị anh Ance kéo xuống chơi số 10 ảo :-)
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    Thằng Pirlo ko chơi hợp số 10 đâu anh. Số 10 phải là thằng có khả năng chơi cá nhân tốt.

    Pirlo đá bao quát tốt nhưng cơ địa yếu quá nên đá lùi là hợp lí
  10. Whitered

    Whitered Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2014
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    362
    Pirlo cho đá số 10 mà đem ra so với tụi Zidane nó cười cho thối mũi, vì hoàn toàn ko nằm chung mâm.

    Nhưng đá ở vị trí lùi sâu thì lại có thể so đc về đẳng cấp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này