1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Châu Âu mùa bóng 2015/2016

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Reddman4ever, 03/08/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.288
    Đã được thích:
    2.245
    Rui Costa yếu quá, tốc độ cũng không xuất sắc nên chỉ là tiền đạo bình thường.
    Kaka đá khác dân Brazil, nhưng không phải vì thế mà không hào hoa, bước chạy thằng này rất đẹp.
    Hồi ở AC nó thuộc nhóm A+ ở hàng tiền vệ trên thế giới.
    Vị trí DM sau giai đoạn Makelele và Deco mới bắt đầu được chú trọng, trước chủ yếu mấy thằng ăn no vác nặng như Gatuso đảm nhiệm, các quả sút xa vì thế cũng có đất diễn hơn.
    Bây giờ chiến thuật chặt chẽ, tầm như Kolarov sút xa ở Ý ầm ầm về Anh cũng ít hẳn đất diễn.
    Số 10 cổ điển bây giờ còn Si lùn đang cầm.
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    Số 10 tài năng nhất của Ý chắc là Baggio và có thể là một vài con người cũ nữa.

    Nói về số 10 hào hoa thì tôi thấy Zola đá còn hay hơn thằng Totti.

    _______

    Messi 5 bóng vàng rồi. Sang năm có lẽ con số sẽ lên thành 6 và là giới hạn đỉnh cao cuối cùng của Messi.

    Khi Barca ăn 6 cup C1 sẽ trở nên vĩ đại hơn Milan và chỉ kém Real Madrid.

    Barca đã chuẩn bị chỉn chu cho một thế hệ mới với Sergi Roberto, Halilovic, Samper, Bellerin, Lee Seung Woo...

    _______

    Mùa đông này Barca sẽ mượn Nolito vua cứa lòng. Những sự chuẩn bị chắc chắn này khẳng định tham vọng chinh phục cup C1 lần 6.
    --- Gộp bài viết: 14/01/2016, Bài cũ từ: 14/01/2016 ---
    Giờ ko còn vị trí số 10 mà chỉ còn số 8 như Iniesta, Pogba thôi. Deco cũng ko phải số 10.

    Messi cũng không phải số 10 mà là số 9 rưỡi.

    Thằng Kaka tôi cho rằng không hào hoa. Đá quá thể lực. Thằng này cũng là số 8.

    Thằng Neymar mà kéo nó vào giữa đá số 10 sau tiền đạo thì tôi nghĩ nó sẽ chơi còn hay hơn.
    --- Gộp bài viết: 14/01/2016 ---
    Xavi đỉnh cao hay hơn Pirlo 1 bậc
    --- Gộp bài viết: 14/01/2016 ---
    Alvaro 22: Messi, m là thằng lùn nhất.
    Messi: Còn mày thì đá tồi nhất.

    [​IMG]
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.645
    Đã được thích:
    2.903
    Rui costa đá tiền vệ chứ tiền đạo hồi nào nhỉ
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    Ai có thể so sánh Paolo Montero và Walter Samuel về lối đá, chi tiết từng kĩ năng, phong độ thời điểm, và đẳng cấp ?
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    Rui Costa là cầu thủ e thích nhất trong thế hệ vàng của BĐN:D, không ai chuyền sát thủ bằng Costa hết, sút xa cũng cực tốt
  6. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Đùa ah , lúc Mancini viết luận văn về trequarista thì khi đó Roberto Baggio vẫn chưa giải nghệ . Năm 2000 , Italy cũng có 1 trequarista khá hay là Stefano Fiore nhưng anh này sớm nở tối tàn giống hệt Caniggia của Argentina và Schillaci của Italy chỉ chơi WC 1990 xong rồi chìm luôn !
    Pirlo , Seedorf có lúc đá ở vị trí đó nhưng không chuyên sau này seedorf đá trung tâm còn Pirlo chơi regista thì cực bá !
  7. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Số 10 cổ điển thì liên quan gì đến cái luận văn dở hơi của lão Mancini. Mà kể cả Baggio cũng ko phải là một số 10 tròn trịa nếu xét ở vị trí chơi, đuôi ngựa cũng ko đủ phẩm chất cần thiết để là 1 số 10 ngoại hạng. Baggio là cầu thủ Ý được yêu mến nhất, chứ ko phải tài năng nhất. Chắc do đẹp trai, phong trần, có tài nhưng sự nghiệp hơi chút lận đận.
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    FC Barcelona Vietnam

    Trang chủ FIFA vừa đăng thông báo: Real Madrid và Atletico Madrid đã vi phạm chuyển nhượng cầu thủ trẻ dưới 18 (giống như trường hợp FC Barcelona) và sẽ bị cấm chuyển nhượng đến hết kỳ mùa đông năm 2017. (Nghĩa là họ còn 15 ngày nữa để muốn ký với ai thì ký. Còn không, phải chờ đến hết mùa bóng sau).
    [​IMG]

    Khổ rồi
  9. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Sau Baggio còn có Pirlo hào hoa lãng tử chứ sau Pirlo Italy chẳng còn ai có nét lãng tử như vậy cả . Marco Veratti được khen là giống Pirlo nhưng thằng này bẩn tính lắm và ngoại hình+tính cách của nó giống Paul Scholes hơn !
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    Thằng Verratti đá hiện đại lắm. Kĩ thuật tuyệt luân lại giầu sức chiến đấu.

    Về skill thì nó rõ ràng ưu việt hơn Pirlo.

    Các bác cứ hay nặng về danh hiệu của những con người đi trước. Không thể phủ nhận được danh hiệu gắn liền với những cầu thủ thành công. Nhưng cái thực tế trên sân cỏ về những gì đáp ứng ở trong trận đấu ở mỗi vị trí, cụ thể ở đây là vị trí tiền vệ cầm trịch mà đang nói đến Pirlo và Verratti thì yêu cầu chuyên môn đáp ứng trong trận đấu là khả năng giữ bóng, luân chuyển bóng, số đường chuyền chính xác, khả năng phát động tấn công, hỗ trợ phòng thủ là tất cả những thứ yêu cầu trong vị trí và tầm hoạt động của Verratti thì nó đáp ứng được ít nhất là bằng Pirlo rồi.

    Còn thành công đến đâu thì nó còn phụ thuộc vào các đồng đội, và thời thế nữa.

    Thằng Van Nistelrooy là vua vòng cấm bóng đá hiện đại. Trình độ của nó chắc chắn không kém Raul, nếu không muốn nói là còn trên một bậc. Yêu cầu tối hậu ở vị trí của nó là bàn thắng thì hiếm tiền đạo nào đáp ứng hơn được. Nhưng thành công về danh hiệu không đáng kể.

    Nhiều bác không tách bạch đc điểm này, nên hay nghĩ lệch rằng tôi hay tiên tri vớ vẩn, vì quá tôn quý những danh hiệu lớn. Nhưng thực tế đó là góc nhìn của tôi.
    --- Gộp bài viết: 15/01/2016, Bài cũ từ: 15/01/2016 ---
    Ít ai để ý thủ môn có kỉ lục Zamora ở Liga là Valdes chứ không phải Casillas nhưng thực tế ai giỏi hơn thì ai cũng biết rồi.
    --- Gộp bài viết: 15/01/2016 ---
    Tôi xem qua youtube thôi, nhưng cảm giác Rijkaard là tiền vệ trụ hay nhất mọi thời đại nhỉ. Vừa to vừa chắc vừa kĩ thuật, chuyền dài bóng rơi nhẹ và luân chuyển bóng khủng khiếp.

    Có tiền vệ trụ nào có thể so sánh với Rijkaard ko ? Tôi nghĩ Dunga của Brasil sau này cũng ko bằng.

    Hộ công hay nhất là Michael Laudrup.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này