1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. lam_mai_anh
  1. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Giở Hiến Pháp ra ngay, VN là "tự do ngôn luận", lại thòng thêm câu "trong khuôn khổ pháp luật", xong. :D

    Mà 2 tội khác nhau mà: 1 bên là sỉ nhục lãnh đạo, còn đây chỉ là gọi tên ông ấy thôi.
  2. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.573
    Đã được thích:
    2.885
    vậy là đã có tin chính thức bác nhạc sĩ vào trấn Gia Định. Một tin rất bất ngờ, ai cũng đoán hoặc Bình toà hoặc anh Vĩnh long không ngờ lại là bác nhạc sĩ.
    tương lai bác này sẽ tươi sáng đây. Đất Gia Định luôn đãi người mới, không biết chừng sẽ lên thay bác Sáng trong 5 năm nửa
  3. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Nếu nói đến thăng tiến của anh reward thì nắm chức Ban Tuyên Giáo ngon hơn bí thư SG đó. Anh Reward từng làm bí thư tỉnh, công tác đảng bộ sG rồi - CV như thế là đầy đủ rồi, ko cần thiết phải về SG nữa. Đối chiếu theo con đường của ông Brother thì chỉ cần 10 năm nữa là ngồi TBT hoặc CTN rồi.
    Làm tổng trấn Sài thành, lỡ may bị cho ngồi 2 khóa thì phí thời gian.
  4. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.606
    Đã được thích:
    4.584
    Có vẻ Bác Si giáng được cơ cấu lên thủ tướng, còn anh Award thì cơ cấu lên bí thư. Quy hoạch trước mắt là thế, về lâu dài còn tuỳ tình hình gió thổi hướng nào. Khả năng 2 năm tới lại xáo vị trí tung lên cho xem.
  5. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Anh 4 ngày xưa cũng giữ chức anh reward bây giờ sau đó cũng lên làm president tổng công ty !
    Nhưng mà lâu lắm rồi mà có sự phân bố nhân sự kỳ lạ như thế này !
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.573
    Đã được thích:
    2.885
    người nam bộ làm bí thư thì mới ngồi 2 khóa. và khi ngồi thì coi như chết dí luôn. Người bắc mà xuống nam công tác hay nam mà ra bắc thì chỉ ngồi 1 khóa cho đẹp CV, sau đó sẽ ra TƯ hết.
    chức ban tuyên giáo hầu như không ai muốn làm vì ông nào ngồi chức này khó lên cao vào tứ trụ lắm, bác brother là ngoại lệ, anh Vĩnh long lại là người nam. làm chức này chắc sẽ đẹp CV rồi sẽ rút anh ấy về Gia định thay nhạc sĩ
    --- Gộp bài viết: 05/02/2016, Bài cũ từ: 05/02/2016 ---
    cũng có thể, anh reward tương lai còn rộng mở, anh ấy chấp các anh khác 15 năm, là ủy viên bộ công ty thuộc loại trẻ nhất.
    nhưng anh ấy muốn lên bắt buộc phải về lại Gia định
  7. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Anh 4 từ chỗ đó bay lên làm sếp tổng luôn không về lại nữa . Nhạc sĩ là người đầu tiên và duy nhất không phải người Nam Hà ngồi ghế này . Tổng trấn Gia Định đầu tiên tuy không phải sinh trưởng ở Nam Hà nhưng phần lớn cuộc đời đều ở Nam Hà !
    --- Gộp bài viết: 05/02/2016, Bài cũ từ: 05/02/2016 ---
    Chuyên môn của Mr Reward ở xứ này mơ hồ lắm !
  8. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.606
    Đã được thích:
    4.584
    Không chừng bác nì được ban thượng phương bảo kiếm để nam hạ vạch lá tìm sâu không chừng. Làm không khéo là về sớm luôn chứ chả chơi.
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Xem cái cách làm việc của các quan chức và cách ủng hộ của đa số người dân việt nam, ít nhất trên báo, có thể thấy việt nam còn nghèo lâu lắm.

    - một anh bộ trưởng như anh Thăng, thích cách chức ai thì cách, theo cái nhìn trong giây lát của anh ý mà không có cố vấn đúng đắn, như một thằng độc tài. Anh Thăng làm việc chủ yếu theo cách PR bản thân. Dân chúng thì đọc báo không hiểu rõ ngọn ngành, ngay lập tức tung hô anh ý như đấng cứu thế.

    - Một ông TGD bị cách chức oan, cũng chỉ dám cười khẩy chấp nhận.

    - Một bộ máy hành pháp thấy việc làm của anh Thăng thực tế là độc tài, sai trái, cũng éo dám lên tiếng.

    Ở nước ngoài thì sao. Anh Thăng là người phải xuống vì làm việc sai qui cách, gây hậu quả. Một thằng TGD ở nước ngoài sẽ đưa ngay anh Thăng ra toà, bắt anh ý ít nhất là phải xin lỗi.

    Than ôi.
  10. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Ko tin anh Nhạc sỹ đc cơ cấu lên ttg. Bình ruồi khả năng lên TTg còn cao hơn # nhiều. Bác Nặng cầm trịch thì ko có chuyện chỉ người miền Nam mới lên TTg. Bác # về HCM vì hiện tại cho bác ấy về đấy là hợp lý nhất. Nhưng về đó thân cô thế cô thì chưa chắc làm được cái gì. Kể cả có đại ca Quảng Nôm bảo kê cũng ko phải dễ dàng.
    Nhìn chung là dân HCM sẽ được lợi vì các phe nhìn nhau mà làm việc

Chia sẻ trang này