1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết được trẻ mắc lỗi thế nào

Chủ đề trong '1984 Public' bởi phuongrao3s, 11/02/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongrao3s

    phuongrao3s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2015
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    trước hết , bé hãy giải thích cho bé hiểu những Bắt đầu làm của bé là lệch lạc và không được phép làm như vậy. Sau đó , nói cho bé hiểu rằng chỉ những đứa trẻ hư mới làm như vậy và nếu con còn làm vậy sẽ bị phạt về những Bắt đầu làm của mình. Nếu bé còn nối tái diễn , hãy giải quyết nghiêm khắc hơn để bé phải tuyệt đối không dám làm những những Bắt đầu làm đó nữa với mọi người.
    đồ chơi trẻ em bằng gỗ
    giả vờ không nghe thấy cha mẹ nói

    Khi bạn đang ra sức gọi con hoặc giục con nhanh làm một việc nào đó mà bé vẫn đề huề ngồi yên như không nghe thấy cha mẹ nói gì , thì cần phải có thủ pháp giải quyết lập tức. Nếu để tình trạng này kéo dài , bé sẽ không biết coi trọng lời cha mẹ nói và nghĩ rằng cha mẹ nói và trả vờ như không nghe thấy là xong.

    chẳng hạn như , khi bạn yêu cầu con thay áo quần hoặc cất dọn đồ chơi mà mãi bé vẫn chăng khứng làm , khi bạn thẩm tra thì mọi thứ vẫn đâu vào đó. Nếu không có hình thức răn dạy thích hợp , bé sẽ khinh thường lời nói của cha mẹ và lâu dần , càng trở thành bướng và khó bảo bảo hơn.

    Khi con bạn cũng như vậy , thay vì gào thét , quát bé , hãy nhẹ nhàng lại gần bé và nói cho bé rằng bé sẽ phải làm như thế nào. Không làm hộ con mà hãy yêu cầu bé làm ngay những việc phải làm lập tức. Thủ pháp ra lệnh cho bé thực hiện trong việc đếm giờ cũng khá công hiệu , chẳng hạn như “ đếm từ 1 đến 10 là con phải cất ngay đồ đi” , hoặc mẹ cho con Phạm vi đến 1 giờ là phải thay xong áo quần. Nếu bé vẫn không hoàn thành công việc được giao , hãy vận dụng cho bé nhưng hình phạt như bị cấm không được đi chơi , không được mua cho đồ chơi nữa…

    Thường nói dối , cường điệu sự việc

    Đặc biệt trong thời kì 3-5 tuổi , trí nhớ tượng của bé có thể phát triển một cách tối ưu , tuy nhiên nếu trẻ vận dụng trí nhớ tượng của mình để bịa ra những câu chuyện nói dối cha mẹ thì phụ huynh cần phải xem xét và dạy bảo lại con cẩn thận. Trẻ nhỏ thường rất ngây thơ và đôi khi trẻ không thể nhận thức được những gì nói ra để dẫn đến tình trạng là trẻ thích “nói quá” mọi việc lên.
    công ty sản xuất đồ chơi trẻ em việt nam
    Khi phát hiện trẻ nói quá sự việc hoặc nói lệch lạc , cần chỉ ra ngay và bắt bé sửa sai

    Nếu gặp những trường hợp này , cha mẹ cần phải quan tâm chặn ngay trước khi quá muộn bởi nếu coi những gì trẻ nói là bình thường và nghĩ là không có gì nghiêm trọng thì trẻ sẽ nối tái diễn trong những lần sau. Lâu dần thói quen thích nói quá mọi việc lên của trẻ có thể sẽ xuất hiện mật hiệu của những lời nói dối và trẻ có thể sẽ cố tình nói gian dối để tránh làm điều mà trẻ không thích khi cha mẹ yêu cầu hoặc để tránh được tội tình mà trẻ gây ra.

    Nếu không có thủ pháp giải quyết , bé sẽ nói dối để chống chế cho những sai lầm của mình

    Khi phát hiện trẻ có biểu hiện này , cha mẹ cần tìm hiểu nguyên nhân trẻ lại nói như vậy và yêu cầu trẻ phải sửa sai ngay , không được nối nói sau sự thật nữa dù là những chuyện nhỏ nhất. Cha mẹ cần dạy cho trẻ hiểu luôn phải trung thực trong mọi chuyện và nhất là không được nói dối cha mẹ bất cứ chuyện gì. Hãy cho trẻ biết , nếu còn nối nói gian dối , lần sau sẽ không ai tin trẻ nữa và công chúng sẽ xa lánh trẻ vì hay nói dối.

    biểu hiện thái độ xung đột , không phục tùng

    Khi bắt đầu biết nhận thức về những hành vi và lời nói của mình , bé sẽ biểu hiện mình là một đứa trẻ ngoan hay hư thông qua việc có biết phục tùng hay không. Với những đứa trẻ ngang bướng , nếu cha mẹ không thể dạy bảo trẻ hẳn hoi , bé sẽ ngày càng thích biểu hiện sự xung đột và thích gì làm nấy của mình.
    đồ chơi gỗ mother garden
    Khi thấy con tỏ thái độ hoặc không phục tùng , hãy có thủ pháp xử phạt răn đe hợp lý

    Với một số trẻ , thường các bé sẽ hay tỏ thái độ chẳng hạn như bắt chước lại lời nói , hành vi học của người lớn một cách ngỗ nghịch như trợn mắt , lườm , hoặc nói cụt lủn , quát lại sức khác. Khi bé có những hành vi này , nếu cha mẹ không kịp thời uốn nắn sẽ để lại hậu quả rất nghiêm trọng đó là bé sẽ có thái độ thiếu lễ độ , bất kính người khác và trở thành hỗn láo , láo xược.

    Hãy đừng chủ quan với những mật hiệu này của bé và kịp thời uốn nắn con ngay

    Vậy cha mẹ phải làm thế nào khi bé có những biểu hiện này?

Chia sẻ trang này