1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Đốt nhà người ta chắc chắn nhà mình cũng không được yên đâu.
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  2. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Loạn ngôn,

    Lật lại 2013, nhờ dân chủ xuất khẩu phỉ tháo bán tất cả mọi thứ từ Aleppo nơi các khu vực không có QOX. Chuyển hết sang Thổ tả.

    Lúc đó, Ngố thậm chí còn chưa có mặt và Ớt Xát lúc đó thì như Panetta nói: đang đóng đinh vào quan tài của ông ta. Cả người Iran, Iraq cũng chưa cho quân tình nguyện sang.

    Các thế lực Lato, Sáu Đĩ, Gàn đang hò hét tung hứng tự do. Syria từ 1 đất nước thống nhất bỗng nhờ đó sản sinh ra nhiều thế lực cát cứ Cuốc, Sunny, Shiite, Alawite...dân tình bổng chia rẽ anh em bàn bè tứ tán thù hận.

    Ngố nhảy vào cái đống hổ lốn do các thế lực ấy bày sẵn ra rồi. Những kẻ giấu mặt được dịp đổ thừa hả hê.

    Các thánh anti-Ngố cảm thấy uất ức vì tiệc tới miệng chủ chưa kịp ăn đã bị phá đám nên lảm nhảm những câu vô hồn.

  3. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Yên tâm đi thằng Mỹ nó đốt nhà khắp thế giới nó vẫn song nhăn rang kìa ..... Còn Nga hỗ trợ chinh phủ Assad nên chinh nghĩa sang ngời ngợi .. :))
    thanhlam16783honglanx thích bài này.
  4. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Bậy bạ .... clip này bọn Nga làm đây ... Những thiết bị , máy móc này là do FSA viện trợ nhân đạo cho nhân dân Thổ lại bị xuyên tạc là bán cho Thổ ... Mục đích này nhằm gây chia rẽ tình đoàn kết giữa nhân dân Thổ với FSA và IS . =))
  5. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Thị trấn Fuah, Idlib nơi QOX và người dân ung hộ đang bị Al queada bao vây thêm phần khốn đốn khi các chuyến mua thực phẩm và nước bị chặn.

    Điều này từng xảy ra với Nubbol, Al Zarah và đang xảy ra với Deir Ezzor.

    Tây nội thành Aleppo mấy năm trước khi phỉ tưởng sẽ bao vây hoàn toàn nên cấm người dân bên đông không được bán, cung cấp, mua bán thực phẩm các loại với dân bên tây-nơi ủng hộ QOX.
    Massu, Bonmuahonglanx thích bài này.
  6. phatloc6868

    phatloc6868 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2015
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    514
    New Footage of SAA Operation in Latakia including Russian CAS & GoPro Cam
    --- Gộp bài viết: 14/02/2016, Bài cũ từ: 14/02/2016 ---
    Nubl, Allepo Province. Shiite Stronghold
    MassuBonmua thích bài này.
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.722
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Có 14 ống phóng. Đó là HM-27 122ly BM-21 copy của Iran trên khung gầm Toyota HZJ-79. Bọn Ahrar al Sham và Al Nursra luôn xài thứ 14 ống này và thứ 1ống. Lạ thế đấy...có thể nó thuổng được từ quân Iraq. Lần đầu tiên thứ 14 ống trên khung Toyota này xuất hiện là của dân quân Shiite ở Iraq đánh IS...Cũng có thể bọn sỹ quan Iraq bán. Xưa đặc công rừng sác sống toàn bằng bơ sữa Mỹ không đấy thôi...

    [​IMG]

    [​IMG]

    Còn đây cũng chính là nó trên khung gầm Nissan Safari của bọn Houthis ở Yemen

    [​IMG]

    Còn đây em nó là rocket 122ly SAKR của Ai Cập, một bản copy tách rời của BM-21. Phiến quân Ahrar Al Sham luôn dùng thứ này. Chắc nguồn từ Lybia qua đường Thổ.

    Còn bản 4ống RL-4 122ly của SAKR-18 của Ai Cập trên thùng sau (bệ rời khiêng ra được) của Ai Cập nữa. Cả bản 4 ống trên giá 3 chân của Ai Cập nữa.

    [​IMG]
    Nói chung râu xồm biến tấu luntun lắm chả biết đâu mà lần. Nhưng em nó bắn đạn lẫn nhau được hết.

    Khung gầm Toyota HZJ-79 thì đây

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 14/02/2016
    imagic2, Massu, lopbopp5 người khác thích bài này.
  8. ISKANDER

    ISKANDER Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2015
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    113
    Lâu lắm chú em mới thốt được câu chính xác . Đốt nhà người nên nó đốt lại thì kêu la chí chóe , lại thể hiện nối vòng tay lớn đểu nữa chứ - đua đòi theo Đông lào thế nào được .
    Hết holan rui mer , đến thằng o nhọ đều khẩn thiết xin IS đừng đốt nhà anh nữa , mày qua đốt thằng Nga dùm với . Cẩn thận nhé , vài bữa nữa nó làm quả nữa lại tay trong tay đi dạo pari nữa
    thanhlam16783, imagic2honglanx thích bài này.
  9. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Saudi Arabia: Assad sớm muộn cũng "xong", Nga cũng chẳng cứu nổi
    Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir đã đưa ra nhận định trên trong một cuộc phỏng vấn hôm 12/2 vừa qua với phóng viên Christiane Amanpour của kênh CNN.
    [​IMG]

    Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: AP

    Khi được phóng viên CNN xin đánh giá về nhận định mới đây của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, rằng thế giới sẽ phải đối mặt với nguy cơ Thế chiến thứ III nếu các nước vùng Vịnh đem quân tới Syria, ông Jubeir đã phủi tay cho rằng Nga chỉ "thổi phồng sự thật".

    Theo Ngoại trưởng Saudi Arabia, liên minh quốc tế chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (trong đó có Saudi Arabia - PV) đã tham chiến tại Syria kể từ tháng 9/2014, sau đó Nga can thiệp mùa thu năm ngoái, vậy tại sao đến giờ phía Moscow lại nhận định như vậy?

    Về thông tin Riyadh sẽ đem quân bộ tới Syria, ông Jubeir "mở ngoặc" rằng tuy nhà vua Saudi sẵn sàng làm vậy, phía Mỹ, với tư cách lãnh đạo, cần phải đưa ra quyết định liệu liên minh chống khủng bố có cần đến quân bộ tại Syria hay không.

    "Tôi chưa thể nói trước được điều gì vào lúc này. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng, liên minh đang có những thảo luận nghiêm túc về việc đem quân bộ tới Syria. Nếu quyết định được đưa ra, vương quốc Saudi Arabia sẵn sàng điều lực lượng đặc nhiệm tới Syria" - ông Jubeir cho biết.

    [​IMG]

    Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir trong cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN.

    Nhưng nội dung đáng chú ý nhất trong cuộc phỏng vấn mới đây của Ngoại trưởng Saudi Arabia phải kể đến nhận xét của ông về tương lai của Tổng thống Bashar al-Assad.

    Phóng viên CNN: Ông đánh giá thế nào về vị thế của Bashar al-Assad vào lúc này, sau nhiều tháng được Nga không kích hỗ trợ?

    Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir: Tôi cho rằng Bashar al-Assad đang yếu thế, Bashar al-Assad đã "xong rồi", và Bashar al-Assad không có tương lai ở Syria. Bashar al Assad đã tàn sát người dân của chính nước mình, và giờ quân đội Syria không thể cứu ông ta.

    Assad ta tìm đến Iran để nhờ cứu viện, Iran đã điều lực lượng Quds và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo sang Syria, nhưng cũng không thể cứu được ông ta.

    Sau đó Iran và Bashar al-Assad nhờ đến Hezbollah, dân quân dòng Shia ở Iraq, Pakistan, và Afghanistan sang giúp, nhưng họ cũng không không thể cứu được ông ta.

    Và giờ Nga đã can thiệp tại Syria, nhưng họ cũng không thể cứu được ông ta.

    Một vị Tổng thống phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hơn 300.000 người dân, khiến 12 triệu người dân phải sơ tán, và khiến đất nước ông ta lâm vào tình cảnh bị tàn phá như hiện nay, không thể có tương lai tại đất nước Syria này.

    Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Jubeir nhấn mạnh, có 2 cách để giải quyết nội chiến ở Syria, và cả 2 cách đều bắt buộc Assad phải ra đi.

    Cách thứ nhất, theo Ngoại trưởng Saudi Arabia, là lật đổ Assad, chỉnh sửa hiến pháp, và tổ chức bầu cử tại Syria. "Đây cũng là cách thức xử lý mà chúng tôi mong muốn" - ông Jubeir phát biểu.

    Một khi biện pháp chính trị không thể được áp dụng, giải pháp còn lại sẽ là vũ lực.

    "Dù là giải pháp chính trị hay vũ lực, Assad cũng sẽ phải rời khỏi ghế Tổng thống, không có gì phải nghi ngờ hết. Người dân Syria sẽ không thể chấp nhận một lãnh đạo như vậy" - Ngoại trưởng Saudi Arabia nhấn mạnh.
    NamtuocLexusGX460Rapid_Arrow thích bài này.
  10. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Ui cha Sáu đĩ hồi này nói chiện cứ như đại ca thường trực LHQ vậy á =))
    Đề nghị LHQ cho ngay Sái đĩ này làm thành viên thường trực LHQ ngay . Cạnh đó tiến hành thành lập lien bang Arab do Sáu đĩ làm lãnh đạo . :))
  11. Trento

    Trento Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    1.098
    Cách thứ nhất, theo Ngoại trưởng Saudi Arabia, là lật đổ Assad, chỉnh sửa hiến pháp, và tổ chức bầu cử tại Syria. "Đây cũng là cách thức xử lý mà chúng tôi mong muốn" - ông Jubeir phát biểu.

    Sao Sáu đĩ không làm như vậy với nhà vua của mình?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này