1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những món ẩm thực mà bạn phải thưởng thức khi đi Đài Loan

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguyentandat2502, 18/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyentandat2502

    nguyentandat2502 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2016
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ẩm thực Đài Loan là rất phong phú và đa dạng. Đây là một sự kết hợp tuyệt vời của khu vực ẩm thực Triều Châu, Phúc Kiến của Trung Hoa, cùng với các nước ẩm thực láng giềng như Nhật Bản và Hàn Quốc. Nếu có dịp đến tham quan Đài Loan, du khách đặt ve may bay của tiger airways chắc chắn nên tận hưởng những món ăn sau nhé
    1. Daifuku

    [​IMG]

    Xem thêm : Đại lý tiger airways tại tphcm

    Cũng được gọi là mochi, Daifuku là một món ăn tráng miệng có xuất xứ từ Nhật Bản là khá nổi tiếng tại Đài Loan.
    Phần vỏ được làm bằng bột gạo nếp, bánh mì ngọt nhuyễn đậu đỏ của nhân viên thường hay trái cây nhưng phổ biến nhất là dâu tây với kem tươi. Daifuku có nhiều loại, phổ biến nhất là lớp vỏ bánh mì trắng, ánh sáng màu hồng màu xanh hoặc ánh sáng.



    2. Pineapple Cake lòng đỏ

    Như nhiều du khách book ve may bay di dai loan của tiger airways các món ăn được ưa thích đến Đài Loan. Bánh có hương vị thơm nồng nàn cộng với lòng đỏ trứng mặn làm cho bạn chỉ muốn thưởng thức món ăn này mà không biết hoài chán.

    3. Trà sữa.

    Đài Loan để uống trà không có sữa được coi là không đến nơi này, bạn có thể mua trà sữa ở khắp mọi nơi từ các chợ đêm, các cửa hàng trên khắp các đường phố, … gần như ở Đài Loan, người cũng giữ 1 ly sữa trà trong tay. Trà sữa này được xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1980 bởi Lin Hsiu, trong khi chán cố gắng thả một vài hạt ngọc trai ngọt ngào trong cốc trà của mình, từ đó trà sữa nổi tiếng đã được sinh ra.

    4. Trứng sắt (còn gọi là trứng thế kỷ)

    [​IMG]

    Món ăn này rất phổ biến ở Đài Loan và được bán ở khắp mọi nơi.An toàn của trứng là một món ăn nổi tiếng của Tamsui, Đài Loan. Tên có thể là do sự xuất hiện bên ngoài là màu đen, với một cảm giác ngon miệng khi chúng ta xem xét thông qua.
    Trong thực tế, chúng được làm từ trứng gà, trứng chim cút, trứng chim bồ câu; hầm trứng khoảng 1 tuần cho đến khi lòng đỏ chuyển sang phần màu xanh lá cây và trắng màu nâu sẫm, mùi của trứng làm cho nhiều người khó chịu. Trong thời cổ đại, người ta vẫn hầm trứng bằng nước tiểu ngựa.
  2. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Ở đài loan có món đậu phụ thối phải ko nhỉ? Xem phim châu tinh trì thấy món này cũng nổi tiếng, ko biết ăn có ngon ko? :)

Chia sẻ trang này