1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Sống nên tập trung vào hiện thực và chuẩn bị cho tương lai, đừng khư khư ôm lấy quá khứ mà hận thù. Bọn Nhật ăn 2 quả bom nguyên tử, bây giờ vẫn bạn bè, đồng minh thắm thiết với Mỹ. Thành phố Dresden của Đức bị bọn Mỹ rải thảm, chết hàng chục ngàn phụ nữ và trẻ em, cả vùng miền đông của Đức bị Mỹ cắt cho Ba Lan, LX nhưng bây giờ vẫn ôm Mỹ là đống minh mà bắt tay đấy thôi.

    Các nước ấy không phải thiếu tự trọng hay mau quên gì. Chẳng qua hiện thực đòi hỏi bọn ấy phải thân thiện với Mỹ, và tương lai của bọn ấy gắn kết với lợi ích của Mỹ.

    Nhìn về VN chúng ta thì 100 năm đô hộ của Pháp, nạn đói Ất Dậu cũng không ngăn cản được sự tiếp cận thân thiện của VN với Pháp, VN với Nhật. Chúng ta thân thiện với Nhật, với Pháp vì đó là đòi hỏi của hiện thực.

    Hiện nay Nga ở thế khó, Nga cần TQ hơn cần VN. Nga sẽ không giúp đỡ VN về chuyện biển đông nữa, đó hiện thực. Do đó VN cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ một nước lớn khác. Ở đó mà cứ nghiến răng trèo trẹo mày bán HS, bán TS, không chơi với mày. Đó là ngu xuẩn, là để thù hận bịt mắt, trói tay.

    Năm xưa Mỹ bán HS-TS cho TQ vì TQ lúc đó thân thiện với Mỹ, VN lúc đó thù địch với Mỹ. Hiện thực bây giờ là TQ trỗi dậy, tranh giành quyền lợi, ảnh hưởng với Mỹ. VN cần phải thân thiện, lôi kéo Mỹ. Thời thế thay đổi, lập trường thay đổi. Cần phải thực tế. Đừng để hận thù bịt mắt, bưng tai. Đừng để quá khứ làm gánh nặng cho hiện tại.
  2. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.227
    Đã được thích:
    2.113
    Dùng cái đầu để phân tích thì lúc nào cũng hay hơn là dùng cái mồm để loa. Với tôi ai giúp mình đều có thể là bạn. ai hại mình là kẻ thù. thằng vừa hại vừa giúp thì mồm thì cười mà sau lưng phải thủ cái dao nhọn . :D :D
    engkhoi, fukuiama, beta221 người khác thích bài này.
  3. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.710
    Đã được thích:
    8.597
    Tại sao người VN các anh chưa bao giờ có đồng minh cốt cán thực thụ dám đem quân bảo vệ các anh khi lâm nguy và các anh cũng sẽ làm như thế. Có bao giờ các anh tâm tư về điều đó chưa?
    fukuiamahoalongtrang thích bài này.
  4. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.227
    Đã được thích:
    2.113
    Quỳ gối lạy bốn phương thì sẽ có người đem quân đến bảo vệ thôi....:D nhưng trông chờ người khác đến bảo vệ đấy không phải là bản chất của người Việt . Trong lịch sử Vn đã có những người làm điều đó và như thế naò thì lão kùy biết.:-)
    engkhoi, fukuiama, beta221 người khác thích bài này.
  5. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Lão lại nâng quan điểm roài.
    Trên thế giới có đầy trường hợp các nước đem quân giúp nhau mà chẳng phải đồng minh đồng bào gì. Nó gọi là "kẻ thù của kẻ thù là bạn". Vậy thôi.
    Ví dụ Nga, Pháp đem quân giúp nước Mỹ khỏi bị Anh làm thịt khi mà Mỹ đang là dân mọi rợ. Cũng chẳng phải tình cảm anh em thắm thiết gì, chẳng qua là muốn Anh mất một thuộc địa to, làm suy yếu nước Anh thôi.

    Nhưng vấn đề là bọn nó hiểu tiếng nói của nhau. Tôi giúp anh vì lợi ích của tôi nhưng anh không được quay lại cắn tôi. Đại khái thế....

    Còn đường lối đu dây nhà ta khiến cho các đấu sỹ khó hiểu. Kiểu như thằng này yếu nhưng tinh tướng cứ thích làm bố thiên hạ. Gặp ai cũng kêu đại ca xưng em nhưng đại ca nào nói cũng không chịu nghe. Bực mình thế đấy=))
    engkhoi, kuyomuko, fukuiama3 người khác thích bài này.
  6. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3.558
    Ngoại trưởng Nga nói theo giọng Trung Quốc

    Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc, Nhật Bản và Mông Cổ ngày 12.4, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng “mọi tranh chấp trên biển Đông cần được giải quyết thông qua đối thoại và các nỗ lực nhằm quốc tế hóa vấn đề cần phải chấm dứt”.

    Dư luận quốc tế bất ngờ về phát biểu của ông Sergei Lavrov. Tuy nhiên, có thể dễ dàng hiểu được vì sao Nga lại bỗng dưng nói theo giọng của Trung Quốc về tranh chấp trên biển Đông như vậy. Cục diện thế giới có những đổi thay và Nga đang cần có sự hợp tác với Trung Quốc để tìm kiếm lợi ích quốc gia. Nhưng dù muốn hợp tác với ai, một nước lớn không thể phát ngôn thiếu tôn trọng pháp luật quốc tế và đi ngược lại sự công bằng trong tranh chấp giữa các quốc gia.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lê Hải Bình đã lên tiếng rằng: “Những vấn đề liên quan đến các nước ngoài khu vực, ví dụ như vấn đề an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, thì phải được bàn bạc, giải quyết với tất cả các nước có chung lợi ích và chung mối quan tâm”. Và rõ ràng, an toàn và an ninh trên biển Đông không chỉ dành riêng cho Trung Quốc và VN hay Trung Quốc với Philippines.

    Trung Quốc thừa hiểu điều này, nhưng không muốn quốc tế hóa tranh chấp đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, mà chỉ muốn giải quyết song phương. Cái bài xé lẻ để dễ bẻ gãy của Trung Quốc không khó để nhận ra. Bên cạnh đó, quốc tế hóa là nói chuyện bằng ngôn ngữ của pháp luật, là tôn trọng sự thật và sự công bằng của nhân loại văn minh, là ứng xử theo những quy tắc đã được lập ra, là chấp hành theo phán quyết của các cơ quan tài phán quốc tế khi có kiện tụng. Nếu như vậy, dĩ nhiên Trung Quốc không có lợi thế vì chính nghĩa và sự thật không thuộc về họ.

    Nước Nga cũng thừa hiểu rằng, chỉ có quốc tế hóa các tranh chấp trên cơ sở tuân thủ pháp luật quốc tế và tôn trọng hòa bình cho toàn thế giới thì mới bảo vệ sự công bằng cho các nước nhỏ, còn giải quyết song phương các vấn đề liên quan đến lợi ích chung chẳng qua là tạo điều kiện cho các nước lớn bắt nạt nước bé. Trên thế giới này, mưu cầu sự công bằng luôn là điều khó khăn, những cố gắng tạo ra hành lang pháp luật như một lối đi chung và ứng xử chung cho mọi quốc gia bất kể lớn nhỏ là xu hướng văn minh và phù hợp nhất. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov không nên đeo đuổi sự mông muội mà nhân loại tiến bộ đang muốn thoát ra.

    “Chấm dứt quốc tế hóa tranh chấp biển Đông” theo giọng của Trung quốc đồng nghĩa với việc công nhận đường lưỡi bò mà Trung Quốc tưởng tượng ra.
    hoalongtrang thích bài này.
  7. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.227
    Đã được thích:
    2.113
    Độc lập,chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ làm bạn với tất cả các nước ....có phải là đu dây không bác :-)
  8. Jakimoto

    Jakimoto Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2015
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    1.576
    Nhân có cái chuyện ông Sergei Lavrov nói biển đông không nên quốc tế hóa mình xin nói một số điểm cho đồng chí nào còn mập mờ thực chất của vấn đề.
    Thứ nhất nước Nga bây giờ và Liên Xô hồi trước chưa bao giờ ủng hộ lâp trường của ta về hai quần đảo hoàng sa và trường sa tức là họ trung lập xuyên sốt và không ủng hộ ai.
    Thứ hai nhiều bạn trẻ cho rằng Nga bán vũ khí cho ta là họ ủng hộ ta nhưng hoàn toàn không phải họ bán vũ khí vì $ ,vì muốn kiềm chế TQ không thể rảnh tay để có thể đâm sau lưng hay gây hấn lấn chiếm khu vực biên giới vô cùng rộng lớn với nước Nga đây là nước cờ đôi khôn ngoan trong chính sách ngoại giao dưới thời ông Putin một mặt hợp tác với TQ tìm tiếng nói chung đối trọng lại Nato và Mỹ mặt khác tìm cách ngăn ngừa đề phòng từ xa mà không ai tốt hơn là Vn và Ấn Độ những nước có tranh chấp chủ quyền với TQ.
    Thứ ba Việt Nam thời gian gần đây chưa bao giờ ủng hộ Nga các vần đề lớn như là vấn đề Ukraine hay vệc sát nhập crum nước ta đều bỏ phiếu trắng tại hội đồng bảo an tức là cũng trung lập vì ta sợ làm mất lòng Mỹ không có lợi cho công cuộc cải cách kinh tế và sự ủng hộ của họ tại Biển Đông vì thế nước Nga đối với ta họ cũng vậy họ sẽ không ủng hộ ta tại biển đông vì sợ làm mất lòng TQ hoàn toàn không có lợi cho họ.
    Thứ tư các dự án khai thác giầu khí chung của vietso petro hoàn toàn không đụng chạm gì tới tranh chấp trường sa và hoàng sa các lô khai thác chung nằm hoàn toàn tại khu vực phía nam và dưới cả nhà giàn Dk nơi mà TQ không ra yêu sách chủ quyền "không nằm trong đường lưỡi bò" có thể thấy rằng họ hợp tác với ta khai thác nhưng tại những khu vực không nhạy cảm và né hoàn toàn các lô trong khu vực yêu sách của Bắc Kinh.
    Tất cả các ý trên có thể nói rằng bước Nga có thể xem là người bạn nhưng chỉ là người bạn làm ăn bình thường, họ không ủng hộ và cũng chưa bao giờ ủng hộ nước ta tại biển đông vì thế phát biểu cùa ông Sergei Lavrov vừa qua là hết sức bình thường thể hiện đúng bản chất vấn đề.
    engkhoi, conag, Tifavn11 người khác thích bài này.
  9. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.710
    Đã được thích:
    8.597
    engkhoi, phdorain_man thích bài này.
  10. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Nga và TQ thân nhau như thế nào

    Giai đoạn 2011 - 2015, Nga bán cho Trung Quốc bao nhiêu vũ khí?


    Mặc dù có suy giảm so với giai đoạn trước nhưng Trung Quốc vẫn là một bạn hàng lớn của vũ khí Nga, đáng chú ý trong 5 năm gần đây, nước này chủ yếu mua khí tài dành cho hải quân.
    SIPRI: Giai đoạn 2011 - 2015 Việt Nam chi hơn 4 tỷ USD mua vũ khí
    Theo số liệu được Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố, trong 5 năm từ 2011 đến 2015, Trung Quốc đã chi 6,68 tỷ USD để mua sắm vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự, mà chủ yếu được đặt hàng từ đối tác truyền thống là Nga.

    Các loại vũ khí Trung Quốc được Nga cung cấp đều thuộc hàng cực kỳ hiện đại, có tính năng kỹ chiến thuật rất cao, bao gồm những loại sau đây.

    Vũ khí hải quân

    Khinh hạm Type 054A của Trung Quốc được trang bị các khí tài điện tử tối tân của Nga

    Hiện tại, hầu hết các loại radar trinh sát và radar điều khiển hỏa lực trên các chiến hạm của Hải quân Trung Quốc (PLAN) đều có xuất xứ từ Nga.

    Tính đến năm 2015, PLAN đã nhận được 21 đài radar trinh sát 3D Fregat/Top Plate, trong đó 20 bộ dùng để trang bị cho khinh hạm Type 054A và 1 chiếc để lắp đặt trên tàu sân bay Liêu Ninh.

    Bên cạnh đó còn có 80 đài radar điều khiển hỏa lực MR-90/Front Dome (sử dụng cho 24 tàu Type 054A) để dẫn bắn cho tên lửa hạm đối không HHQ-16; và 2 radar kiểm soát hỏa lực pháo MR-123/Ball Tilt để lắp trên tàu đổ bộ Zubr mà nước này mua từ Ukraine.

    Tên lửa Kh-59ME được phóng đi từ tiêm kích Su-30MK2

    Một hợp đồng rất đáng chú ý khác là Trung Quốc đã nhận được 200 quả tên lửa đối hạm Kh-59MK (có thể bao gồm cả biến thể Kh-59MK2) để trang bị cho tiêm kích Su-20MK2. Đây chính là tên lửa không đối hạm lợi hại nhất của Không quân Hải quân Trung Quốc.

    Mặc dù đã chế tạo được nhiều loại pháo hạm tiên tiến nhưng PLAN vẫn mua thêm 23 pháo AK-176M cỡ 76 mm để lắp trên các tàu Type -54A và Type 071.

    Trong năm 2011, Trung Quốc còn nhận đủ 9 máy bay trực thăng cảnh báo sớm Ka-31, chúng có thể được bố trí trên tàu sân bay Liêu Ninh.

    Vũ khí phòng không - không quân

    Oanh tạc cơ H-6K đang bay bằng động cơ do Nga cung cấp

    Ngoài thương vụ đình đám đặt mua 24 tiêm kích đa năng thế hệ 4+ Su-35S với trị giá 2 tỷ USD cùng 6 tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf, Trung Quốc còn mua của Nga 12 máy bay vận tải Il-76M đã qua sử dụng cùng 84 trực thăng vận tải Mi-171E.

    Nhưng điểm nhấn vẫn là số lượng khổng lồ các loại động cơ mà nước này mua về để lắp cho các loại phản lực tự sản xuất trong nước.

    Trung Quốc đã mua tới 245 động cơ AL-31FN (loại có vector điều hướng) để trang bị cho tiêm kích J-10 cùng 60 động cơ AL-31F cho tiêm kích hạm J-15.

    Bên cạnh đó còn có 199 động cơ phản lực D-30 dùng để hiện đại hóa máy bay vận tải Il-76M, lắp cho máy bay ném bom chiến lược H-6K cũng như "ngựa thồ đường không" nội địa Y-20.

    Vũ khí sản xuất theo giấy phép

    Tên lửa không đối hạm Kh-31A

    Ngoài mua nguyên chiếc, Trung Quốc còn được Nga cấp giấy phép hoặc phụ tùng để lắp ráp, sản xuất một số loại vũ khí sau đây.

    Chiếm số lượng lớn nhất và cũng có giá trị cao nhất là 1.500 tên lửa chống tăng 9M119 Svir/AT-11, loại vũ khí này được xem như ngọn giáo nối dài dành cho xe tăng Type 96 và Type 99.

    Tiếp theo là 985 quả tên lửa Kh-31, trong đó bao gồm cả biến thể đối hạm Kh-31A cũng như loại chống radar Kh-31P. Các tên lửa này có tên mới là YJ-91, được biên chế cho máy bay JH-7, J-8-II và Su-30.

    Trung Quốc còn chế tạo thêm 25 đài radar trinh sát bề mặt Mineral-ME/Band Stand để lắp đặt trên các tàu chiến Type 054A, Type 052C/D; 103 pháo phòng không cao tốc AK-630 cho tàu tấn công nhanh Type 022; 23 pháo hạm AK-176M cho tàu hộ vệ Type 056.

    Như vậy có thể thấy rằng Bắc Kinh vẫn là một bạn hàng cực lớn của vũ khí Nga, do có mối liên kết chặt chẽ về kinh tế nên cũng dễ hiểu vì sao họ lại được Moskva hậu thuẫn trong nhiều vấn đề khu vực cũng như quốc tế.

    http://soha.vn/giai-doan-2011-2015-nga-ban-cho-trung-quoc-bao-nhieu-vu-khi-20160416000239941.htm
    --- Gộp bài viết: 17/04/2016, Bài cũ từ: 17/04/2016 ---
    Mấy thương vụ lẻ tẻ của VN chả bỏ bèn gì với những thương vụ khủng từ Ấn, TQ, Nga giờ cũng là tư bản rồi, họ đặt lợi nhuận lên trên

Chia sẻ trang này