1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền tươi nè, dành riêng cho những người 19+ và ở Canada trên 6 tháng( Mọi người nên đi khai thuế đi

Chủ đề trong 'Canada' bởi lat_kt, 11/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietcanada

    vietcanada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    có vẻ nhiều người quan tâm vấn đề này mà ko có trả lời nào hoàn toàn thoả mãn cho mọi người ... nếu bạn nào thật sự muốn tìm hiểu chính xác thì có thể liên lạc với tôi ... serious inquiries only plz
    [/quote]
    xin nói thêm là tôi chỉ giúp đc cho các bạn ở GTA vì tôi đang sống ở Toronto và hoàn cảnh mỗi người mỗi khác ko nhất thiết giống nhau. Chẳng hạn ko nhất thiết bạn đã phải đủ 19+ v.v... nhưng bạn nhất thiết phải có SIN Đặc biệt những bạn muốn xin PR sau này hay đang xin thì việc khai thuế đúng cách sẽ rất có lợi cho về sau để đc giảm thuế sau này.
  2. bonghonggay

    bonghonggay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    3 năm rồi không khai , hôm nọ kêu người khác khi giùm cả 3 năm , chả biết có được không , gởi cả tháng trời vẫn chưa thấy trả lời , hix hix
    Nghe đâu có social insurance number mới khai được mà ?
  3. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hông phải dzậy đâu chị ui....nếu có social number thì nó sẽ cho chị biết chị được return tax or chị phải đóng trong 10-15 ngày.Còn không có social number thì hơi lâu một chút vì đó là paper work nên họ phải confirm lại nên chị sẽ nhận được trong vòng hai tháng lận ...Còn cái thuế dành cho new commer mà anh latdk nói thì họ gửi theo tháng trong 4 tháng và bằng cheque ..iem nhớ là khoảng 52$ một cheque
  4. Kanuk

    Kanuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    3 năm rồi chưa khai cũng không sao cả, và không có SIN (Social Security Number) vẫn khai được bình thường, chỉ có điều là lâu hơn bình thường mà thôi. Thường thường thì phải mất ít nhất là 1 tháng trước khi họ trả lời. Nếu như lúc khai mà có điền vào chỗ xin luôn GST (Goods and Services Taxe) thì chánh phủ sẽ gởi về sau 1 lá thư cho biết mình có được hay không ? nếu như được thì ngân khoảng này sẽ chia làm 4 lần trả (dường như là vào đầu tháng 6, 9, 1 và 4). Những ai ở trong tỉnh bang Québec xin thêm TVP (Taxe de Vente Provinciale) thì sẽ được trả làm 2 lần (tháng 6 và tháng 12).
    Kanuk
  5. vietcanada

    vietcanada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
  6. Kanuk

    Kanuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Xin lỗi chuyên gia đầu tư & tư vấn Vietcanada 1 chút nhé. Tôi đồng ý là vấn đề khai thuế và xin trả lại thuế GST là 2 vấn đề khác nhau mặc dù khai cùng 1 mẩu đơn khi mình khai thuế. Dĩ nhiên là phải có số SIN thì mới có thể làm việc hợp pháp trong Canada, và mỗi năm khai thuế để xem trong năm vừa qua mình có đã đóng quá nhiều thuế cho chánh phủ hay không ? nếu như có thì chánh phủ sẽ hòan lại cho mình ngân khoảng đã đóng dư. Có đúng như thế không ạ ? Về việc xin trả lại thuế GST thì, xin lỗi nhé ! tôi đã gặp không phải chỉ 1 người mà nhiều người dù không có số SIN vậy mà chánh phủ Canada lẩn chánh phủ tỉnh bang Québec vẫn tài trợ cho thuế GST và TVP, họ chỉ là những du học sinh không có đi làm thêm, thu nhập của họ là tiền học bổng mà chánh phủ Canada hay trường của họ cấp. Phải chăng chánh phủ Canada đã lẩn lộn khi xét đơn ? rất có thể chứ, hay là có sự hiểu lầm nào đó ? Vã lại đâu có thiệt thòi gì mà không thử khai đễ có thể nhận được thêm 1 ngân khoảng mà chánh phủ Canada cấp ? và cũng đâu có gì là phạm pháp ?
    Kanuk
    Được kanuk sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 16/04/2005
  7. vietcanada

    vietcanada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chuyên gia đầu tư & tư vấn Vietcanada 1 chút nhé. Tôi đồng ý là vấn đề khai thuế và xin trả lại thuế GST là 2 vấn đề khác nhau mặc dù khai cùng 1 mẩu đơn khi mình khai thuế. Dĩ nhiên là phải có số SIN thì mới có thể làm việc hợp pháp trong Canada, và mỗi năm khai thuế để xem trong năm vừa qua mình có đã đóng quá nhiều thuế cho chánh phủ hay không ? nếu như có thì chánh phủ sẽ hòan lại cho mình ngân khoảng đã đóng dư. Có đúng như thế không ạ ? Về việc xin trả lại thuế GST thì, xin lỗi nhé ! tôi đã gặp không phải chỉ 1 người mà nhiều người dù không có số SIN vậy mà chánh phủ Canada lẩn chánh phủ tỉnh bang Québec vẫn tài trợ cho thuế GST và TVP, họ chỉ là những du học sinh không có đi làm thêm, thu nhập của họ là tiền học bổng mà chánh phủ Canada hay trường của họ cấp. Phải chăng chánh phủ Canada đã lẩn lộn khi xét đơn ? rất có thể chứ, hay là có sự hiểu lầm nào đó ? Vã lại đâu có thiệt thòi gì mà không thử khai đễ có thể nhận được thêm 1 ngân khoảng mà chánh phủ Canada cấp ? và cũng đâu có gì là phạm pháp ?
    Kanuk
    Được kanuk sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 16/04/2005
    [/quote]
    Không có đi làm thêm ko có nghĩa là ko thể có SIN, nói cách khác số SIN và việc đi làm thêm ko liên quan trực tiếp. Tiền học bổng cũng là 1 dạng thu nhập theo quan điểm thuế, chú ko fải chỉ có tiền đi làm mới gọi là thu nhập. Về việc cần hay ko cần SIN để xin GST refund thì có lẽ chỉ cần xem thông tin trực tiếp từ chính phủ Canada là rõ ngay. Các bạn có thể vào trang web http://www.cra-arc.gc.ca/E/pub/tg/rc4210/rc4210-e.html#P98_7115
    trong mục [How do you apply?] sẽ thấy ngay là chính phủ yêu cầu fải có SIN để apply GST refund.
    Còn dĩ nhiên làm đại thì ko có gì phạm pháp, nhưng nếu làm cho chính xác thì chắc là sẽ hiệu quả hơn và đỡ tốn thời gian phí phạm, vậy thôi ! Thật tiếc là tôi chỉ có ý muốn giúp đỡ với tư cách là một chuyên viên tài chính, chứ ko muốn tranh cãi làm mất thời giờ. Bạn nào cần tư vấn đầy đủ và chính xác xin cứ liên lạc.
  8. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Bác không đi làm , hay chỗ bác làm họ không trả bằng cheque thì bác thì bác cần SIN để làm gì??? Còn bảo làm để dễ khai thuế thì họ bảo đâu nhất thiết là phải có SIN.
    bác cứ thử apply xin SIN , ngay cái bảng to đùng ổ chỗ line up ý có ghi rõ là cần đem study permit voi passport thêm cái thư của nơi bác đang làm họ chứng nhận là họ đang chính xác nhận bác vào làm từ khi nào đến khi nào....làm 1h/ 1 tuần cũng không sao cả.
  9. lat_kt

    lat_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ khai để lấy GST với PST kiểu cho dân thu nhập thấp thì ko nhất thiết phải có SIN. Khi bạn apply xin tax refund sở thuế sẽ tự động cấp cho bạn một số SIN vơi số 0 ở đầu. Còn nếu bạn đã đi làm, đã bị trừ thuế mỗi khi nhận paycheque mà muốn lấy lại thuế thì mới cần SIN.
    Giờ tiếc cái là khai thì đã muộn rồi. Thế nên ai ko có SIN mà vì lý do đấy năm nay chưa khai thì năm sau khai nhé. Do hiện nay quy định về cấp SIN đã thay đổi nên bạn cần có giấy chứng nhận của chỗ bạn đang làm việc thì họ mới cấp SIN cho chứ ko phải cứ vác cái study permit với passport lên như trc là đc nữa đâu
  10. w2

    w2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ôi , thế bây giờ khai là muộn rồi ạ ? Tiếc thật, ba năm, đến bây giờ mới biết, thế mà.... Hôm truớc em nghe thăng bạn nói thì không tin, tại sợ chủ nhà có chuyện ( vì ai cũng biết, du học toàn thuê nhà của người VN mà có ai khai cho mình thuê đâu, họ sợ bị giảm tiền tax return mà... ) Cho em hỏi, thường thì khoảng bao lâu gởi đi ạ ? Giả sử năm sau em nhập cử rồi thì có xin được thuế ba năm vừa rồi không a?

Chia sẻ trang này