1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Quân Nhân Dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 23/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matcua3

    matcua3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    496
    Ơ, mụ nói đúng. Mấy con Kilo chả phải phóng lôi là cái giề nhỉ?
    Kyolee204 thích bài này.
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Thế Club là ngư lôi à ? Kilo tiếng việt thuần thì nên gọi là tàu tên lửa dưới nước.
  3. T90Vladimir

    T90Vladimir Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2015
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    621
    Ơ! Cơ mà khi đi nổi Kilo vẫn chống hạm, chống ngầm (đang nghi là có cả PK) được mà. Nhà ta phân loại theo môi trường hoạt động gồm tàu chiến mặt nừớc và tàu ngầm. Do đó, xét theo môi trường hoạt động, tính năng thì phải gọi em nó là khinh hạm đa năng mặt nước...ngầm lớp KILO. =))
    ak47kalanikov thích bài này.
  4. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    Kilo là tàu ngầm mà,vũ khí cơ bản của tàu ngầm là ngư lôi nên chắc chắn nó phóng lôi được :)) trừ phi có con ngầm nào phóng tên lửa chống tăng
  5. hiepsicom

    hiepsicom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2016
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    17
    Kiếm mấy em tàu phóng lôi để phong toả biển khi có biến thì tuyệt vời ông mặt trời.
    Còn Kilo chỉ cho nằm ở đáy biển đợi úp sọt tàu địch. Có tàu to là vác tăm xỉa răng ra xỉa.
  6. billbate123

    billbate123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2015
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    11
    cảnh sát biển và tàu đổ bộ 501 tại bình khánh

  7. ronggiavaymoc

    ronggiavaymoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2016
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    15
    Thế nó dở ở chỗ nào mà phải thay ? Hay là đã có loại nào khắc chế được nó ? Hay chỉ đơn giản thay mới cho oách ?
    Từ xưa Việt nam vẫn đánh bằng những thứ thiên hạ vứt đi và vẫn ngon lành
    Kilo nghe oai thật nhưng tốn tiền lắm .Thế nên dù phát minh ra tên lửa bao nhiêu năm nhưng người ta vẫn nghiên cứu phát triển pháo vì nó rẻ . Ta nhà nghèo mà cứ thích chơi sang
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.408
    xách SA 18 lên kilo là thành tàu phòng không ngay thôi :)), j chứ SA 18 thịt đám P3 hay trực thăng săn ngầm tốt
  9. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    nó không đi xa bờ như trực chiến ngoài Trường Sa lâu dài được, lói đánh dùng tàu phóng lôi cao tốc phòng thủ cũng không phù hợp với cách đánh mới trong tình hình mới của ta nữa. hàng quá cũ rồi thì không xài nữa thôi, mà kilo là ở đẳng cấp khác, so với tàu phóng lôi đồ cổ làm gì
    ak47kalanikov thích bài này.
  10. hiepsicom

    hiepsicom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2016
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    17
    Tôi thấy Vịt mua Kilo là chuẩn. Cứ im ỉm nằm dưới biển, thấy dàn tàu địch đi qua là xịt vài quả rồi chuồn.
    Vớ được tàu chở dầu hay tàu thương mại của địch mà táng thì mấy chốc địch vỡ alo.
    Gặp tàu sân bay là ngon cơm nhất. Phóng hết 6 quả xem tàu sân bay nó đỡ vào đâu?

Chia sẻ trang này