1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thụy Điển vs Slovenia, 0h30 ngày 31/5

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi leenguyen123, 30/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leenguyen123

    leenguyen123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2016
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thụy Điển là 1 trong những đội bóng đầu tiên công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự EURO 2016. Trong số này, Ibrahimovic là cái tên đáng chú ý nhất. Dù đã bước sang tuổi 34 nhưng Ibra vẫn duy trì phong độ săn bàn cực kì ấn tượng ở mùa giải này với 50 bàn thắng cho PSG. Ibrahimovic cũng chính là người hùng đưa Thụy Điển tới VCK EURO 2016 khi đóng góp 3 bàn thắng ở 2 trận đá play-off với Đan Mạch. Với tổng cộng 62 lần lập công, anh đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử ĐT Thụy Điển.
    [​IMG]
    Hồi tháng 3, Ibrahimovic không có tên trong danh sách triệu tập của ĐT Thụy Điển. Kết quả, đội bóng Bắc Âu gặp rất nhiều khó khăn và đã để thua Thổ Nhĩ Kỳ 1-2, trước khi bị CH Séc cầm hòa 1-1 trên sân nhà. Nhưng ở lần triệu tập này, Ibra đã trở lại và ngoài ra Thụy Điển đang được nhận diện như một đội bóng có thể gây bất ngờ tại VCK EURO 2016. Đội tuyển Bắc Âu này hiện sở hữu một đội ngũ có thể lực sung mãn và tốt nhất mà HLV Erik Hamren đã chuẩn bị cho VCK EURO 2016. Bên cạnh ngôi sao Zlatan Ibrahimovic, những gương mặt khác như Marcus Berg, Emil Forsberg hay Pontus Wernbloom… cũng chơi rất hay dưới màu áo CLB chủ quản thời gian gần đây.

    Sau 7 năm được dẫn dắt bởi HLV Erik Hamren, Thụy Điển đã có được một lối chơi khá nhịp nhàng, giàu tính đột biến. Ibrahimovic dĩ nhiên vẫn là nhân vật chủ chốt trong các phương án chiến thuật. Song không nhất thiết chân sút cao lớn này “nổ súng” thì đội tuyển Bắc Âu mới thắng. Thụy Điển giờ đây biết đánh bại đối phương bằng cả những khoảnh khắc bùng nổ của các vũ khí bí mật.

    Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý rằng thực tế, đội bóng Bắc Âu vẫn chưa thể hết phụ thuộc vào Ibrahimovic. Do đó, rất khó đặt niềm tin vào đội chủ nhà trong hoàn cảnh chân sút đang khoác áo PSG vẫn chưa chắc chắn khả năng ra sân.

    Ngay cả khi Ibrahimovic xuất hiện tại Malmo đêm nay, cũng không thể chờ đợi màn trình diễn như trong màu áo các nhà vô địch Pháp khi các vệ tinh quanh anh đều khó có thể so sánh như tại CLB. Bên cạnh đó, đây cũng chỉ là trận đấu mang tính chất thử nghiệm nên kết quả thắng thua không được đặt nặng và nhiều khả năng các học trò của HLV Erik Hamren sẽ giữ mình trong đêm nay để tránh các chấn thương không cần thiết.

    Phía đội khách, Slovenia đã gặp không ít khó khăn ở vòng loại Euro 2016 khi phải chung bảng đấu với những đội bóng mạnh như Anh và Thụy Sĩ. Đội bóng của HLV Srećko Katanec đã kết thúc vòng loại ở vị trí thứ 3 bảng E với 5 chiến thắng, 1 hòa và thua 4, để rồi bị loại khỏi Euro 2016 sau khi để thua 1-3 trước Ukraina sau 2 lượt trận đá phay-off. Sau khi kết thúc vòng loại, Slovenia đã có được chiến thắng 1-0 trước Macedonia và thua 0-1 trước Bắc Ireland ở loạt trận giao hữu hồi tháng 3 vừa qua. Chiến thắng trước Macedonia mà họ có được là ở trên sân nhà. Nếu nhìn lại thì phong độ trên sân khách của Slovenia không thực sự tốt. Họ đang toàn thua 2 trận sân khách mới đây. Thậm chí, Slovenia đã không thể ghi nổi bàn thắng nào ở cả 2 trận đấu đó. Xa hơn, Slovenia cũng chỉ có được vỏn vẹn 2 chiến thắng và để thua đến 10 trận trong 12 lần phải thi đấ xa nhà vừa qua.

    Thời điểm này, Slovenia hoàn toàn không phải là đối thủ xứng tầm với Thụy Điển. Đội bóng đến từ bán đảo Balkan không có vé dự EURO 2016 nên trận đấu này chỉ như là một buổi tập trước kỳ nghỉ. Nhiều khả năng Slovenia sẽ không chống đỡ nổi trước các đợt tấn công của chủ nhà Thụy Điển.

    THÔNG TIN CẦU THỦ:
    Thụy Điển:
    Albin Ekdal và Martin Olsson đều phải ngồi ngoài do chấn thương, trong khi Ludwig Augustinsson không tham gia.
    Slovenia: MIRAL Samardžić và Andraz Krim đều phải ngồi ngoài do chấn thương nhưng HLV Srećko Katanec đã gọi khá nhiều cái tên mới như Grega Sorcan, Nejd Vidmar, Miha Mevlja, Jon Gorenc Stankovic, Jure Matjasic và Rok Kronaveter trong danh sách triệu tập lần này. Ngoài ra, Jan Oblak không tham dự, do vừa chơi trận chung kết Champions League 2015/16.

    THÔNG TIN ĐỐI ĐẦU
    - Hai đội từng gặp nhau 1 vào năm 2008, cũng trong quá trình chuẩn bị cho Euro 2008, Thụy Điển đã giành chiến thắng 1-0 trước Slovenia và đó cũng là trận giao hữu duy nhất từ trước đến nay giữa hai đội. Cách đây 8 năm, Thụy Điển cũng được chơi trên sân nhà và người ghi bàn duy nhất là hậu vệ Tobias Linderoth ở phút 41.

    THÔNG TIN BÊN LỀ
    - Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, Thụy Điển xếp thứ 36, còn Slovenia xếp hạng 61.
    - Thụy Điển chỉ thắng 1/5 trận gần nhất (thắng 1, hòa 3, thua 1).
    - Thụy Điển bất bại 4 trận sân nhà gần nhất (thắng 2, hòa 2).
    - Slovenia chỉ thua 2/7 trận gần nhất (thắng 3, hòa 2, thua 2).
    - Slovenia thua 5/6 trận sân khách gần nhất.
    Dự đoán tỷ số:


    [​IMG]

Chia sẻ trang này