1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Tui thì nghĩ là như thế này: đúng là tiền vệ và 1 phần tiền đạo không cần chiều cao, nhưng chiều cao trung bình cả đội phải đạt ở 1 mức tối thiểu, nếu như tuyến trên thấp quá thì tuyến dưới phải thật cao để bù lại. Chẳng hạn như Nhật, tiền vệ của nó khá thấp nhưng hậu vệ của nó toàn gần 1m9. Cứ cho là hagl chả quan tâm đến chiều cao đi (riêng trường hợp TA, XT là rất may mắn có chiều cao tốt), hagl sẽ cho ra những ông 1m7 trở xuống rất kỹ thuật, như vậy nhiệm vụ của các lò kia là phải cho ra được những thằng hậu vệ ít nhất 1m85, liệu có ra nổi không?
    ____Duc_No____________ thích bài này.
  2. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    cái gì mà hậu vệ Nhật toàn 1m9. yuto nagatomo, hậu vệ mà lùn tịt, cao nhất là maya yoshida cũng chả cao đc 1m9. cao thế mà cũng không trụ lại đc NHA. hay atsuto Uchida, hậu vệ cũng đâu có cao to, cơ bắp mà nhìn lãng tử. u23 thì thằng endo cũng đâu có cao
    ____Duc_No____________ thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Nhưng nó sẽ không để tình trạng ra sân toàn ông lùn như Vịt đâu, nhớ hồi đội hình đỉnh cao Vịt giành AFF cúp không? Nhiều ông lùn quá ra ngoài châu lục bị Khựa nó đè cho hửi rắm :-D
    ____Duc_No____________ thích bài này.
  4. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.678
    Đã được thích:
    3.811
    Lưu ý với các cụ là vẫn có thủ môn và trung vệ lùn đẳng cấp quốc tế nhé.
    ____Duc_No____________ thích bài này.
  5. huyitdakmil

    huyitdakmil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    u19 việt nam(thành phần pvf,viettel,ha noi t&t) đá rất chán
    nhưng cũng chính 3 lò đó
    ->u16 việt nam đá bóng ngắn rất hay,e có xem trận u16 vn-u16 thái land dù thua 0-2 nhưng kiểm soát thế trận và nói chung đá có nét

    như vậy không hẳn pvf,vviẹtel,ha noi t&t là dở ,có điều chắc khoá sau rút kinh nghiệm khóa trước,nên kĩ thuật tốt hơn,ngoài ra hlv cũng khác nên lối chơi khác nhau các bác nhi?
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Giời, các bác phải so với mặt bằng chiều cao trung bình quốc gia nữa chứ, cái này nói nhiều rồi mà, ở VN cao tới tầm 1m85 là chậm chạp nặng nề lắm rồi, CB Việt chuẩn chỉ cần cao 1m79 1m8 thôi, bọn tiền đạo hàng đầu châu á cũng chả cao to j lắm đâu, tầm 1m82 - 1m85 thôi, như thế thì CB tầm 1m8 cũng không thua thiệt nhiều quá về thể hình, nếu có kỹ năng tốt, nhanh, mạnh là dư sức kèm chết người ta.

    Ngày xưa vấn đề thể hình nó nghiêm trọng vì toàn chọn CB có 1m7 tới 1m72, đã vậy còn mỏng manh yếu đuối nữa, ra đấu với tụi Nhựt Hàn 1m82 - 1m85 rõ ràng là chênh lệch quá nhiều.

    Nhắc lại là không phải do bây giờ chiều cao trung bình cải thiện nhiều nhá, mà là do ngày xưa chọn hàng bơm vá nhiều chứ đó giờ Việt vẫn luôn có CB cao to đá tốt.
    ____Duc_No____________ thích bài này.
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Trừ trung vệ và gôn thì các vị trí khác đều có thể thấp, nhưng tổng thể cả đội thì lại phải đảm bảo đủ chiều cao để chống các tình huống bóng bổng, nhất là các pha bóng cố định. Và thường thì trục giữa dù là trung vệ hay tiền vệ trụ, tiền đạo cắm thì nên ưu tiên có thể hình.
    Tôi nghĩ khi gặp mấy bọn mà chiều cao trung bình xấp xỉ 1m80, tức là cao của châu Á, thì phải có ít nhất 5 chú cao từ 1m75 trở lên, 2-3 chú trên 1m80 (ko tính thủ môn), cặp trung vệ 1 chú phải tầm xấp xỉ 1m85, hậu vệ cánh có 1 chú trên 1m75. Có vậy mới chống nổi bóng bổng.
    Nếu ai cũng lùn thì thằng cao mà có nền tảng tốt sẽ dễ cạnh tranh hơn.
    ____Duc_No____________ thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Cầu thủ Việt Nam có cơ hội thử việc tại MU?
    Thông tin Ricardo Formosinho làm phó tướng cho Mourinho tại MU là một tin vui với bóng đá Việt Nam bởi trong tương lai gần nhiều khả năng sẽ có cầu thủ tại V-League được cựu HLV Bình Dương giới thiệu sang thử việc tại Old Trafford. Formosinho từng làm việc vài năm ở Việt Nam và ông cũng từng đưa ra lời khen cho khá nhiều cầu thủ chơi ở V-League.

    Đọc cái này xong chẳng biết nói gì hơn ngoài chữ: Bó tay với lều báo xứ Vịt!
    ____Duc_No____________Malogs thích bài này.
  9. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Bác sĩ Đồng Xuân Lâm kể chuyện chưa biết ở HAGL
    Soạn tin nhắn CAFE và gửi tới 8388
    để biết giá cà phê chính xác nhất ở khu vực của bạn
    Trong lứa trẻ HAGL, chấn thương đặc biệt nhất bác sĩ Đồng Xuân Lâm gặp phải là của Xuân Trường.

    [​IMG]
    Bác sĩ Đồng Xuân Lâm kể chuyện chưa biết ở HAGL

    Chấn thương chẳng giống ai của Xuân Trường

    Hiện tại, Xuân Trường đang được đánh giá cao hơn cả Tuấn Anh về mặt thể lực, thể chất. Nhưng ít ai biết, cầu thủ này mang trong mình 1 căn bệnh không thể nào chữa khỏi.

    “Có một chấn thương không nằm trong quy luật, là của Xuân Trường. Cậu ấy đã tốn rất nhiều công sức của các bác sĩ. Sau Tết năm ngoái, bác sĩ đội, bác sĩ trung tâm huấn luyện quốc gia một… rồi đi nhiều nơi trong nước, đi HCM để khám chữa.

    Xuân Trường bị đa chấn thương, liên quan tới cả xương, khớp, cột sống, xương chậu, điểm bám gân, tiểu khung… nhưng không theo quy luật nào.

    Thường thì cầu thủ bị chấn thương khi tập luyện, do quá tải, do căng thẳng tâm lý thì mới chấn thương mà chỉ 1 phần nào đó.

    Nhưng ở đây là đa chấn thương, nhiều bác sĩ chuẩn đoán, người nói quá tải, chấn thương điểm bám, cột sống, chân ngắn, chân dài… rách chỗ này, rách chỗ kia, chúng tôi đã tìm rất nhiều các phương án nhưng chưa ra” – bác sĩ Đồng Xuân Lâm kể.

    [​IMG]
    Xuân Trường nghịch ngợm với Văn Toàn khi còn nhỏ.

    Nghe nghiêm trọng là vậy, nhưng hóa ra, chấn thương của Xuân Trường lại đơn giản ngoài sức tưởng tượng.

    “Về sau tôi mới đưa đi chụp toàn thể khung xương, 1 xét nghiệm đơn giản, thì hóa ra bị viêm cột sống dính khớp không điển hình, các biểu hiện của nó giống các tình trạng chấn thương thể thao, bệnh lý cột sống, quá tải.

    Thông thường, các bác sĩ thể thao tư tưởng luôn nghĩ là do thể thao. Lúc đầu do tôi là bác sĩ đa khoa, nên đứng trước 1 chấn thương, mình cũng không quy chụp vội, do con người là 1 khối thống nhất, cần tư duy logic, bao quát thì mới phát hiện ra bệnh.

    Phương án lại rất nhẹ, không cần dùng dao “mổ trâu”, dao nhỏ nhỏ tý là được. Giờ đã có thuốc truyền tĩnh mạch để trị mà mình còn chưa cần dùng”.

    [​IMG]
    Xuân Trường đang tập luyện tốt ở Hàn Quốc, dù mắc căn bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn về xương.

    Căn bệnh của Xuân Trường không thể điều trị dứt điểm, tuy nhiên đến khoảng 25 tuổi sẽ không phát triển thêm nữa. Ngoài ra, nếu tập luyện đúng cách, nó cũng không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp chơi bóng của Trường.

    “Khi chưa phát hiện ra, Trường ngày đêm lo lắng, bị stress nên cứ đau miết. Cái này ở thể không điển hình, không nặng, nên tập luyện bình thường, nhưng đúng 1 lượng – không quá tải, kèm các động tác dẻo như Yoga là ổn.

    Ngoài tuổi 25 trở ra thì bệnh này gần như không tiến triển. Xuân Trường ở thể nhẹ, chỉ đau chứ không gây tác hại.

    Biết phương pháp, thông tư tưởng thì không vấn đề gì. Còn nặng hơn thì cũng có thuốc truyền qua tĩnh mạch. Vì thế cậu ấy đi Hàn Quốc vẫn tập bình thường”, bác sĩ của HAGL tiếp.

    Ai lì nhất HAGL?

    Bác sĩ Đồng Xuân Lâm ở cùng khu nhà với các cầu thủ đội một tại HAGL, để tiện bề chăm sóc sức khỏe, chấn thương cũng như tâm lý.

    Không chỉ lo nhiệm vụ phòng và chữa chấn thương cho cầu thủ HAGL, bác sĩ Đồng Xuân Lâm còn đảm nhiệm cả vấn đề tâm lý của gần 100 con người, từ lớp trẻ đến đội Một.

    Đây cũng là một mảng cực kì quan trọng trong y học thể thao và cần sát sao còn hơn cả HLV trưởng.

    “Xét về tâm lý cầu thủ, có tâm lý vững bẩm sinh, loại 2 là tâm lý không vững bẩm sinh (bị trạng thái). Hai cái này là do ông trời. VĐV mà tâm lý vững từ đầu thì vào trận, trận đầu, chỉ hồi hộp, bắt nhịp ngay hoặc sau 1 số trận, hoặc giai đoạn ngắn… Họ thích nghi nhanh, không biết sợ là gì.

    Trạng thái thứ 2, không vững bẩm sinh, thì có thể được cải thiện nhờ chuyên môn, trải nghiệm trong các trận, đá bên các đồng đội già giơ, cứng cựa thì sẽ được rèn dần qua thời gian, sẽ khắc phục được.

    Thủ môn nếu bị tâm lý thì rất lo. Nhưng thường họ không bị nhiều do sợ hãi, mà do mất tập trung. Các thủ môn thường tâm lý khá vững.

    Cầu thủ, thủ môn dễ mất tập trung. Có thể vì vấn đề gia đình, bố mẹ nợ nần, hay mất tập trung ngắn, bạn bè, nam nữ, thắc mắc hợp đồng lương bổng, nếu không được giải quyết hết thì không tập trung.

    Lúc đó mình phải gần gũi anh em, thấy VĐV này hay giật mình, mất tập trung trong rèn luyện, chuyền sai địa chỉ, hay quên cái này cái kia, ra xe, thiết bị hay quên, cần phát hiện sớm….

    Bác sĩ thể thao theo dõi cầu thủ từng người, có khi còn kĩ hơn HLV. Ai trục trặc hợp đồng, chuyển nhượng thì cần giải quyết, không chỉ động viên mà còn giải quyết gốc rễ vấn đề. Anh buồn phiền, mất tập trung thì hay chấn thương cơ.

    Nếu stress tâm lý, thì dễ chấn thương, đặc biệt cơ đùi sau, 2-3 tuần là bị, chụp chiếu tha hồ, không thấy mà cứ đau thật, không chạy được” – bác sĩ Đồng Xuân Lâm giảng giải chi tiết.

    [​IMG]
    Bác sĩ Đồng Xuân Lâm (áo trắng, mũ trắng bên phải) theo dõi sát sao các cầu thủ khi tập luyện và cả trong sinh hoạt.

    Khi hỏi cụ thể ở HAGL, cầu thủ nào có tâm lý vững nhất, anh hào hứng kể.

    ” Công Phượng nổi bật về tâm lý vững, đứng trước đối thủ cao to vẫn tự tin đi bóng, sút, đánh lừa. Gần như không có trạng thái tâm lý, dám đè đối phương ra để đá, phô diễn kĩ thuật, rất vững tâm lý.

    Xuân Trường, Tuấn Anh cũng vững, vì biết đánh giá, nhìn nhận cách chơi để đánh bại đối thủ. Hồng Duy tốt, Văn Toàn cũng có tâm lý ổn, khi chơi bên cạnh đồng đội quen, phối hợp tốt thì trạng thái tâm lý không sợ cầu thủ nào”.

    [​IMG]
    Bác sĩ Đồng Xuân Lâm giúp Công Phượng căng cơ (Ảnh: Zing.vn).

    Đi tìm lời giải cho phong độ kém của Tuấn Anh khi chơi 2 trận VL World Cup 2018 khu vực châu Á

    Khi chơi 2 trận gặp Đài Bắc (Trung Hoa) và Iraq cách đây ít lâu, Tuấn Anh đã thể hiện không tốt và bị cho là có vấn đề tâm lý.

    Tuy nhiên, bác sĩ Đồng Xuân Lâm không cho như vậy. Anh khẳng định Tuấn Anh có tâm lý tốt, và sa sút phong độ vì lý do khác.

    “Khi gặp Đài Loan, Xuân Trường lúc đầu tâm lý, sau vượt qua được, thì đấy là trạng thái hồi hộp trước trận đấu, lần đầu tiên lên tuyển, rồi đá chính, với đối thủ từng buộc thầy trò Miura chỉ thắng trong may mắn, nên hồi hộp lớn, cả kì vọng của NHM nên hơi lo.

    Tập trung với nhau 10 ngày để đá, sự hòa nhập, nhuần nhuyễn trong các vị trí không thể bằng ở nhà. Sau đó, guồng máy vào trơn tru thì Xuân Trường phô diễn hết tài năng.

    Ở trận gặp Iraq, có 2 yếu tố làm Tuấn Anh thể hiện kém: Vừa vào đầu trận đã “ăn” cùi trỏ sập 3 răng cửa, máu me tràn trề miệng mũi, đau quá. Sự sáng tạo, cảm hứng, đam mê, ngẫu hứng bị hạn chế, mất 50% phong độ.

    [​IMG]
    Bác sĩ Đồng Xuân Lâm trong 1 lần điều trị cho Tuấn Anh.

    Rồi sức khỏe, cơ bắp mỏi mệt, bị vắt sức, sau khi đá U21, chơi 4 trận , rồi sang kia thử việc, vắt kiệt sức, về ông Miura bắt tập tuyển, bị quá tải, khô đét lại, rồi quay ngược sang Nhật.

    Không đủ thời gian phục hồi, tuổi còn non, bị ép quá nên quá tải. Chấn thương khớp gối yếu, muốn tái phát, sụt cân, uể oải, trận gặp Iraq, theo tôi đánh giá, Tuấn Anh chỉ còn khoảng 70% phong độ, thì không thể hiện được gì hết.

    Người ta ngộ nhận Tuấn Anh bị tâm lý. Hiện tượng xảy ra trên cầu thủ, nhiều người hay nhìn rồi đoán bản chất, nhưng tôi nhìn hiện tương thì không quy ra bản chất, hiện tương là hiện tượng, bản chất không phải do tâm lý ở thời điểm đó.

    Mà do thể lực. Thể lực và tâm lý liên quan nhau. Thể lực sung mãn thì tâm lý tốt, thể lực yếu, tâm lý cũng kém. Bạn ốm thì cũng thế thôi, không thể sáng tạo. Nên bảo tâm lý là không đúng. Tuấn Anh là tổng hợp của nhiều vấn đề”.

    Sự thật chuyện HAGL bị “đánh đập” ở V-League

    Mùa trước, HAGL nhiều lần phàn nàn chuyện các cầu thủ bị đối phương chơi tiểu xảo ở sân chơi V-League. Điều này thực tế như thế nào?

    “Điều ấy là đúng. Các đối thủ V-League già giơ và rất quái. Văn Toàn đá tiền đạo, họ đá mũi giày vào bắp cơ là chỉ còn chạy được 80%, thậm chí không chạy được. Rồi múc đầu gối vào đùi non là dập cơ, chỉ còn 70 – 80% khả năng.

    Các tình huống lắt léo, bứt phá là vứt hết. Cầu thủ già giơ là họ biết khắc chế, vì mình kiểm soát bóng, nhanh nhẹn, ban bật nhuyễn, không theo được thì họ phải đá rắn.

    [​IMG]
    Bác sĩ Đồng Xuân Lâm vừa kể HAGL mùa 2016 chưa có cầu thủ chấn thương nặng, thì Osmar đã gãy chân, nghỉ hết mùa.

    Các trường hợp như vậy, về thì mình phải săn sóc kĩ. Nhưng may các chấn thương đụng, dập, làm đúng cách thì 3-5 ngày là xong. Trừ khi bị xuất huyết trong thì lâu hơn.

    Năm ngoái, HAGL thường xuyên có 7, 8 cầu thủ bị chấn thương như thế. Nhưng từ năm nay, tập dự phòng chấn thương mới, huấn luyện thể lực với bác sĩ nhuần nhuyễn, thì chỉ vài đau nhẹ do va chạm, đá láo, còn chấn thương nặng nghỉ dài hạn thì không có trường hợp nào.

    Thi thoảng có vài em nghỉ vài bữa điều trị thôi. Trong trận thì chủ yếu là Phượng và Toàn “ăn đòn”, thêm Tuấn Anh, thỉnh thoảng có Xuân Trường. Phượng nhiều nhất” – bác sĩ Đồng Xuân Lâm nói ngay trước khi HAGL… mất Osmar hết mùa V-League 2016 vì bị Tấn Tài đá gãy chân.

    Khi được hỏi HAGL có dạy cầu thủ cách để phòng ngừa đối thủ đá láo hay không, bác sĩ Đồng Xuân Lâm tiếp:

    “Những trường hợp ấy, các em vào sân càng thi đấu thì càng rút kinh nghiệm, tự biết phải bảo vệ mình. Đá nhanh, không để đối phương áp sát.

    Ví dụ người ta hơn thế mình, thì phải lựa tránh. Nhiều người nhỏ nhưng đá láo đâu dễ, như Thành Lương, Văn Sĩ Hùng. Đó là kĩ năng tránh đòn, cần linh hoạt, thông minh. Các em đá thì tự rút kinh nghiệm.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Bài rất hay! Đọc vỡ ra nhiều cái phết! Mà tự nhiên thấy lo lo cái bệnh xương của XT quá! Vụ đau xương chậu vừa rồi chắc cũng từ bệnh này mà ra.

    ____Duc_No____________ thích bài này.

Chia sẻ trang này