1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí trang bị thế hệ mới của QĐ nhân dân Việt Nam - Thông tin và hình ảnh - Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiphongsunrise

    haiphongsunrise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    7
  2. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1.361
    Vụ này em nên post bên topic Phòng không - Không quần hoặc Tin tức quân sự Việt Nam ấy.
  3. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    8.412
  4. skyhp

    skyhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    262
    Nó chỉ là tên lửa đạn đạo có sử dụng các phương pháp dẫn đường và hiệu chỉnh ở pha cuối để nâng cao độ chính xác thôi bạn.

    Còn hành trình thì tên lửa sẽ có đường bay thay đổi, mục đích chủ yếu là để tránh phương tiện phòng không đối phương. Để làm được điều này thì khó đấy, hiện nay có Nga khoe làm được với iskander mà chưa biết thế nào.
  5. NicoLaRigoni

    NicoLaRigoni Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2014
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    131
    Ickander nói về hiệu quả thực chiến thua xa tomahowk
  6. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    7.382
    Iskander đơn giản chỉ là giải pháp cho đạn lượn ra khỏi đạn đạo tính toán làm thất bại các giải pháp đón chặn mục tiêu trên đạn đạo tính toán ngoại suy. Sau đó đạn sẽ phải dò tìm mục tiêu bằng đầu tự dẫn trên các phương thức. LORA là một tên lửa đạn đạo tăng tầm bằng cách lượn ở nửa cuối đạn đạo và tìm mục tiêu bằng định vị GPS. Một bên là lượn tránh phòng không còn một bên chấp nhận tốc độ tiếp cận mục tiêu chậm hơn để tăng tầm. Có thể các bản Iskander Nga dùng có thể hiệu chỉnh đường bay và tốc độ tiếp cận mục tiêu cho từng phát bắn. Cũng với quả đạn đó mà bản của nó bắn tận 500km thì rất có thể nó tăng tầm với giải pháp lượn như LORA
    Connuocviet, beta22, tommyjj5 người khác thích bài này.
  7. thienvutb20

    thienvutb20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    324
    tay đao này non quá, đi so đạn đạo với hành trình
    beta22 thích bài này.
  8. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    7.382
    Nó là spammer chứ đao điếc gì. Kệ đi
    beta22thienvutb20 thích bài này.
  9. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    Lão cho tớ thắc mắc cái này tí. Theo như tớ hiểu thì tên lửa đạn đạo nó có quĩ đạo đường đạn gần giống pháo binh bắn cầu vồng. Vậy thì nó chỉ có thể chỉnh đường bay và quĩ đạo ở nửa sau của đỉnh parabol. Và với tốc độ siêu âm rất cao lúc đó nếu nó xòe cánh lái ra thì ngay lập tức nó bị thất tốc và rối loạn quĩ đạo bay ngay. Và với tốc độ March 4-5 thì lúc này khối khí nóng xung quanh đầu đạn sẽ hình thành một lớp plasma. Mà lớp này có tác dụng ngăn hoàn toàn mọi loại tín hiệu ko dây. Vậy làm sao nó có thể nhận định vị trí của nó so với vệ tinh để mà xác định vị trí mục tiêu để tự lái chính nó lao vàovào được. Lão thông não giúp tớ với
    beta22, doc_hanh_dai_daoLenam098 thích bài này.
  10. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    7.382
    Với M4-5 thì plasma tàn hình bao phủ quả đạn nên radar đui mắt đek thấy đạn đâu. Vậy thằng S-300/400 nó lái đạn bằng cái quần què gì khi không hề thấy quả đạn nằm đâu và quả đạn cũng không thể liên lạc với bệ phóng, đài dẫn qua kênh vô tuyến? Lái dây chắc :-D. Dẹp cái huyền thoại tào lao ấy đi.

    TL đạn đạo hiện đại nó chỉnh quỹ đạo của nó lúc nào là quyền nó chứ ta lấy quyền gì mà cấm nó chỉnh ở nửa trước đạn đạo? :-D

    TL đạn đạo kiểu cũ phóng lên nó bay một lúc cho đạt vận tốc tối đa rồi thì hết xăng. Giờ là lúc bay quán tính. Thằng radar wánh chặn nó soi được một đoạn đạn đạo và máy tính nó sẽ ngoại suy đoạn còn lại rồi phóng đạn đánh chặn đi đón đường. Đó là cách đánh chặn TL đạn đạo. Thằng Nga chơi kiểu đơn giản là tao phóng đạn lên cho mày soi đạn đạo rồi ngoại suy rồi phóng đạn chặn. Mày ngoại suy xong tao đek bay theo cái mày ngoại suy mà bay theo kiểu tao đã dự liệu mỗi đạn 1kiểu. Thế là mày phải đứng trước thách thức đánh chặn 1mục tiêu như là mục tiêu khí động ở cái vận tốc của TL đạn đạo, vốn là một việc rất khó và tốn kém vì phải phóng rất nhiều đạn dự phòng và xác suất trúng rất thấp. Còn phương thức tao quay về đạn đạo cũ để vào mục tiêu thì vẫn là con quay hồi chuyển thần thánh kết hợp vi chỉnh bằng đầu tự dẫn như TLHT thôi.

    Đạn lượn thì lượn chứ sao lượn là thất tốc. Vậy đạn phòng không nó bay đến M-6-7-8-9 nó lái kiểu gì?
    Connuocviet, beta22hk111333 thích bài này.

Chia sẻ trang này