1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sai lầm của phụ huynh khi dạy trẻ tiểu học

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi hongdiepym, 05/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongdiepym

    hongdiepym Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    1. Ép con học quá nhiều

    Học là một quá trình lâu dài. Sự tiếp thu của trẻ là có hạn. Các bậc phụ huynh thay vì cố gắng bắt ép con học thật nhiều, thì hãy sắp xếp lịch học và nghỉ ngơi một cách hợp lý. Nghỉ ngơi thích hợp cũng là một cách giúp não tiếp thu kiến thức mới tốt hơn.

    2. So sánh con với bạn bè

    Tâm lý các bậc phụ huynh là luôn muốn con mình giỏi giang, hơn người. Tuy nhiên, mỗi đứa trẻ lại có những thế mạnh riêng và chẳng ai lại muốn bị so sánh yếu điểm của mình với ưu điểm của người khác. Hãy luôn động viên con, tìm ra những điểm mạnh của con thay vì cứ la mắng những việc bé làm không tốt.

    3. La mắng con khi có kết quả học tập không tốt

    Dĩ nhiên là không có một cha mẹ nào vui khi con đạt kết quả học tập không tốt. Thay vì la mắng thì hãy cùng bé tìm ra nguyên nhân và khắc phục nó. Hãy luôn nhớ rằng, với trẻ nhỏ phải thật nhẹ nhàng và kiên nhẫn.

    4. Không để bé tự học

    Việc quan tâm đến việc học của con, ngồi học cùng con không có gì là sai. Tuy nhiên, việc tạo thói quen tự học từ nhỏ cũng rất quan trọng. Ba mẹ thay vì luôn ngồi cạnh con thì hãy để bé tự học nhưng vẫn trong sự giám sát của mình.

    Nếu các phụ huynh cần sự tư vấn hỗ trợ để dạy con học thất tốt thì nên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm hoặc gia sư tiểu học tại nhà của con mình để có phương pháp học tốt nhất hiệu quả nhất cho con
  2. duccuong283

    duccuong283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2016
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đúng với kiểu học mà bạn nói ở trên quá.

Chia sẻ trang này