1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Lạng Sơn: BỨC TƯỢNG LẠ TRÊN NÚI

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi anhtrainamcao, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bộ trưởng bộ Công nghiệp thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn.

    Vừa qua, đoàn cán bộ Bộ Công nghiệp và lãnh đạo một số Tổng công ty do đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Lạng Sơn. Các đồng chí Đoàn Bá Nhiên, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trần Ngát Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo các Sở Công nghiệp, Kế hoạch&Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và Điện lực đã đón tiếp và làm việc cùng với đoàn.
    Trong buổi làm việc cùng với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn Bộ trưởng đã nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là vấn đề quy hoạch, kế hoạch đầu tư và phát triển ngành Công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2000-2005 và định hướng đến năm 2010.
    Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hoàng Trung Hải cho rằng Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, biên giới tuy còn có những khó khăn nhất định, nhưng là một trong số tỉnh có nhiều lợi thế về nhiều mặt về: giao thông, cửa khẩu, tiềm năng thiên nhiên ? Ngoài ra Lạng Sơn còn là cầu nối khu mậu dịch tự do giữa ASEAN và Trung Quốc, trong điều kiện có nhiều thuận lợi, tỉnh cần hết sực quan tâm đến thời cơ để đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh, nhất là trong những năm tới. Bộ sẽ tác động tới các ngành TW quan tâm đến Lạng Sơn, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển ngành công nghiệp tại địa phương. Trước mắt là phát triển các dự án như: Dự án nông thôn để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn, miền núi, dân tộc đúng với tinh thần Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, trung du phía bắc. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ IX đề ra.
    ( Theo Báo Lạng Sơn ngày 29/7/2004 )

  2. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Phó Thủ tướng Vũ Khoan thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn.
    Trong hai ngày 27 và 28-7-2004, đồng chí Vũ Khoan, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ đã lên thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn, đi cùng với Phó thủ tướng có các Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thương mại và các chuyên viên văn phòng Chính phủ. Tiếp đoàn, có các đồng chí: Hoàng Công Hoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Đoàn Bá Nhiên, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh.
    Sáng ngày 27-7 Phó thủ tướng Vũ Khoan đã cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu của một số ban ngành và thành phố đến dâng hương tưởng niệm tại tượng đài liệt sĩ Hoàng Văn Thụ và thăm một số gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Cùng ngày đoàn đã đi thăm và kiểm tra một số công trình phục vụ phát triển kinh tế, quốc phòng thuộc khu vực biên giới huyện Tràng Định, làm việc với Ban quản lý cửa khẩu và Đồn biên phòng cửa khẩu Tân Thanh huyện Văn Lãng.
    Sáng ngày 28-7-2004 Phó thủ tướng đã tới thăm và nói chuyện với lớp cán bộ tập huấn phân giới cắm mốc sông, suối của hai tỉnh Cao Bằng - Lạng Sơn, thăm và làm việc với đơn vị kinh tế quốc phòng thuộc đoàn 338 và cán bộ nhân dân xã Xuất Lễ huyện Cao Lộc.
    Chiều 28-7 Phó thủ tướng Vũ Khoan làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, các ban ngành của tỉnh và Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn. Đồng chí Đoàn Bá Nhiên Phó bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo với Phó thủ tướng tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2004, tình hình thực hiện một số chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh, đồng thời kiến nghị với Chính phủ một số vấn đề cơ chế chính sách quản lý kinh tế cửa khẩu và quan hệ quốc tế trong lĩnh vực thương mại; về đầu tư xây dựng cơ bản tại cửa khẩu; quy hoạch phân vùng phát triển khu công nghiệp tại địa phương.
    Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Phó thủ tướng Vũ Khoan biểu dương những cố gắng, nỗ lực và các thành tựu về mọi mặt mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã đạt được. Tuy nhiên nền kinh tế Lạng Sơn phát triển chưa đồng đều, nguồn thu thiếu ổn định. Trên cơ sở đó Phó thủ tướng gợi mở cho tỉnh cần quan tâm và nắm bắt thời cơ, xu thế phát triển của thế giới và khu vực, từ đó xây dựng cho tỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có tính chiến lược. Chính phủ chỉ đạo các Bộ, nghành Trung ương phối hợp cùng địa phương tháo gỡ những vướng mắc khó khăn đặc biệt là một số cơ chế chính sách, quy định không còn phù hợp nên được điều chỉnh để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Mong rằng Lạng Sơn ngày càng phát triển và sớm trở thành trung tâm kinh tế của cùng đông bắc Tổ quốc.
    ( Theo báo Lạng Sơn 29/7/2004 )

  3. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Phó Thủ tướng Vũ Khoan thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn.
    Trong hai ngày 27 và 28-7-2004, đồng chí Vũ Khoan, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ đã lên thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn, đi cùng với Phó thủ tướng có các Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thương mại và các chuyên viên văn phòng Chính phủ. Tiếp đoàn, có các đồng chí: Hoàng Công Hoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Đoàn Bá Nhiên, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh.
    Sáng ngày 27-7 Phó thủ tướng Vũ Khoan đã cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu của một số ban ngành và thành phố đến dâng hương tưởng niệm tại tượng đài liệt sĩ Hoàng Văn Thụ và thăm một số gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Cùng ngày đoàn đã đi thăm và kiểm tra một số công trình phục vụ phát triển kinh tế, quốc phòng thuộc khu vực biên giới huyện Tràng Định, làm việc với Ban quản lý cửa khẩu và Đồn biên phòng cửa khẩu Tân Thanh huyện Văn Lãng.
    Sáng ngày 28-7-2004 Phó thủ tướng đã tới thăm và nói chuyện với lớp cán bộ tập huấn phân giới cắm mốc sông, suối của hai tỉnh Cao Bằng - Lạng Sơn, thăm và làm việc với đơn vị kinh tế quốc phòng thuộc đoàn 338 và cán bộ nhân dân xã Xuất Lễ huyện Cao Lộc.
    Chiều 28-7 Phó thủ tướng Vũ Khoan làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, các ban ngành của tỉnh và Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn. Đồng chí Đoàn Bá Nhiên Phó bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo với Phó thủ tướng tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2004, tình hình thực hiện một số chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh, đồng thời kiến nghị với Chính phủ một số vấn đề cơ chế chính sách quản lý kinh tế cửa khẩu và quan hệ quốc tế trong lĩnh vực thương mại; về đầu tư xây dựng cơ bản tại cửa khẩu; quy hoạch phân vùng phát triển khu công nghiệp tại địa phương.
    Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Phó thủ tướng Vũ Khoan biểu dương những cố gắng, nỗ lực và các thành tựu về mọi mặt mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã đạt được. Tuy nhiên nền kinh tế Lạng Sơn phát triển chưa đồng đều, nguồn thu thiếu ổn định. Trên cơ sở đó Phó thủ tướng gợi mở cho tỉnh cần quan tâm và nắm bắt thời cơ, xu thế phát triển của thế giới và khu vực, từ đó xây dựng cho tỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có tính chiến lược. Chính phủ chỉ đạo các Bộ, nghành Trung ương phối hợp cùng địa phương tháo gỡ những vướng mắc khó khăn đặc biệt là một số cơ chế chính sách, quy định không còn phù hợp nên được điều chỉnh để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Mong rằng Lạng Sơn ngày càng phát triển và sớm trở thành trung tâm kinh tế của cùng đông bắc Tổ quốc.
    ( Theo báo Lạng Sơn 29/7/2004 )

  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Cảm ơpn RMS, tôi luôn biết hot news ở LS qua ông đấy. Chịu khó post nhé. Thanks nhiều.
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Cảm ơpn RMS, tôi luôn biết hot news ở LS qua ông đấy. Chịu khó post nhé. Thanks nhiều.
  6. hackerlangson

    hackerlangson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày 15 đến 22 tháng 8 năm 2004 tại Lạng Sơn sẽ diễn ra giải Cầu Lông gia đình toàn quốc..giải được tổ chức thi đấu ở năm nhóm tuổi và 3 nội dung:
    Đôi Bố con
    Đôi Vợ chồng
    Đôi Mẹ và con (Mẹ và con gái)
    Mời các bạn đến nhà thi đấu xem và cổ vũ cho đội tuyển Cầu Lông gia đình của tỉnh nhé!
  7. hackerlangson

    hackerlangson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày 15 đến 22 tháng 8 năm 2004 tại Lạng Sơn sẽ diễn ra giải Cầu Lông gia đình toàn quốc..giải được tổ chức thi đấu ở năm nhóm tuổi và 3 nội dung:
    Đôi Bố con
    Đôi Vợ chồng
    Đôi Mẹ và con (Mẹ và con gái)
    Mời các bạn đến nhà thi đấu xem và cổ vũ cho đội tuyển Cầu Lông gia đình của tỉnh nhé!
  8. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ký kết thỏa thuận thanh toán biên mậu Việt - Trung.
    Sáng ngày 6-8-2004, tại Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo&PTNT) tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thanh toán biên mậu Việt-Trung giữa NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Ninh với ngân hàng Trung Quốc (Chi nhánh tỉnh Quảng Tây).
    Dự lễ ký kết có Ban giám đốc chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Ninh, đại diện Ban quan hệ quốc tế NHNo&PTNT Việt Nam, đại diện ngân hàng Trung Quốc chi nhánh tỉnh Quảng Tây; Giám đốc chi nhánh NHNo&PTNT các huyện và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hai bên đã nhất trí thông qua 10 nội dung thỏa thuận trong thanh toán biên mậu Việt - Trung, phương thức thanh toán bao gồm: chuyển tiền điện tử, bảo lãnh, nhờ thu, chuyển tiền thư và hối phiếu,... và các phương thức thanh toán khác. Hai bên giao dịch thông qua giao dịch trực tiếp và hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, dùng đồng tiền Nhân dân tệ (CNY) và Việt Nam đồng (VND) hoặc đồng tiền tự do chuyển đổi mà được ngân hàng tham gia thanh toán chấp nhận
    NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh ký thỏa thuận thanh toán hợp tác biên mậu với ngân hàng Trung Quốc chi nhánh tỉnh Quảng Tây khai thông nghiệp vụ thanh toán cùng thống nhất mở thêm sản phẩm mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng của hai nước mở rộng quan hệ hợp tác cùng phát triển.
    (Theo báo LS ngày 10-8-2004)

  9. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ký kết thỏa thuận thanh toán biên mậu Việt - Trung.
    Sáng ngày 6-8-2004, tại Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo&PTNT) tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thanh toán biên mậu Việt-Trung giữa NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Ninh với ngân hàng Trung Quốc (Chi nhánh tỉnh Quảng Tây).
    Dự lễ ký kết có Ban giám đốc chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Ninh, đại diện Ban quan hệ quốc tế NHNo&PTNT Việt Nam, đại diện ngân hàng Trung Quốc chi nhánh tỉnh Quảng Tây; Giám đốc chi nhánh NHNo&PTNT các huyện và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hai bên đã nhất trí thông qua 10 nội dung thỏa thuận trong thanh toán biên mậu Việt - Trung, phương thức thanh toán bao gồm: chuyển tiền điện tử, bảo lãnh, nhờ thu, chuyển tiền thư và hối phiếu,... và các phương thức thanh toán khác. Hai bên giao dịch thông qua giao dịch trực tiếp và hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, dùng đồng tiền Nhân dân tệ (CNY) và Việt Nam đồng (VND) hoặc đồng tiền tự do chuyển đổi mà được ngân hàng tham gia thanh toán chấp nhận
    NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh ký thỏa thuận thanh toán hợp tác biên mậu với ngân hàng Trung Quốc chi nhánh tỉnh Quảng Tây khai thông nghiệp vụ thanh toán cùng thống nhất mở thêm sản phẩm mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng của hai nước mở rộng quan hệ hợp tác cùng phát triển.
    (Theo báo LS ngày 10-8-2004)

  10. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    Hội chợ triển lãm giao lưu mùa thu Lạng Sơn 2004
    Thực hiện Công văn số 216/TM-TC ngày 25/5/2004 của UBND tỉnh về việc tổ chức "Hội chợ triển lãm giao lưu mùa thu Lạng Sơn 2004", Trung tâm xúc tiến thương mại (Sở Thương mại-Du lịch) phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đông Dương (Hà Nội) tiến hành tổ chức hội chợ từ ngày 27/8 đến ngày 3/9/2004. Hội chợ được tổ chức tại khu quy hoạch Tượng đài Hồ Chí Minh (Ngã ba đường Tam Thanh, TP Lạng Sơn); với quy mô từ 130 đến 140 gian hàng của các doanh nghiệp trong tỉnh và trong cả nước.
    Hội chợ lần này sẽ trưng bày và bán các sản phẩm phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân bao gồm các nhóm mặt hàng chủ yếu như: cơ khí, máy móc; dệt may, da dầy; hóa mỹ phẩm; vật liệu xây dựng; lương thực, thực phẩm, bánh kẹo; các sản phẩm nông lâm nghiệp; hàng thủ công mỹ nghệ ... Các nội dung chính của hội chợ gồm: Giới thiệu, quảng cáo bán hàng, ký kết các hợp đồng kinh tế; tổ chức các cuộc gặp gỡ tọa đàm, hội thảo với chủ đề "Lạng Sơn với việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và du lịch ở khu vực biên giới Việt-Trung và các địa phương trong cả nước". Tổ chức các chuyến du lịch; biểu diễn văn hóa nghệ thuật.
    Theo chương trình ngày 27/8 Ban tổ chức sẽ tiến hành khai mạc hội chợ và tổ chức giao lưu văn hóa nghệ thuật. (Theo báo LS ngày 21/8/2004)

Chia sẻ trang này