1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    500 xu chứng minh LRASM diệt được Liêu Ninh bằng 1 hit nào và 500 xu chứng minh DF21D ko diệt được TSB bằng 1 hit. TQ dư tiền rèn 1 con TSB để thử chắc ? vậy Trident D5, Topol cũng đếch hủy diệt được nhé, video, ảnh nó hủy diệt 1 thành phố đâu ?

    Nga đang mua vũ khí TQ đấy cháu ko biết sao =)), ở bên thớt Nga bị bọn rồ Mỹ ngu nó chửi cho bục mặt hahah =))
  2. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Tội cho nền giáo dục tq quá đi, đến môn logic học cũng không dám đem vào dạy cho mấy thằng đệ tử nên phát biểu ngu dốt cả lên, lỗi ngụy biện nghiêm trọng mà cũng không biết, nền giáo dục của những thằng đần.
    Có câu nào ta nói 1 hit 1 tsb không hả mà bắt ta dẫn chứng cho cái ta không nói? tranh luận bị nhũn não rồi à=))=)), còn mi nói df21 1 hit 1 tsb thì chứng minh chứ ngụy biện đẩy bằng chứng cho người khác cái gì, bị ngu người rồi à? Suốt ngày df21 1 hit 1 tsb mà toàn giấy thẩm =)), còn lấy Triden, Topol ra nữa chứ, cái đó có đồ dẫn chống hạm đâu nhể, toàn lấy giả sử df21 trúng tàu mà đến cái gì dẫn nó, nó đã từng trúng bao giờ, bằng chứng video thì chưa bao giờ có, toàn mấy cái hình đồ họa được Tập vẽ ra rồi đem thủ dâm khắp thế giới =))=))=)) Cần gì một tsb để thử, chỉ cần một cái bia nổi là được, nhưng trình độ tq chỉ là thẩm du thiên hạ vô địch thủ nên chả thể nào có (chắc thử bramos nó mang nguyên tàu chục ngàn tấn ra thử ha :))8-})

    Hết chuyện đi hùa với thằng Tước tâm thần phán ngu GNU Linũ là hàng từ thiện, thu tiền, thế Tập thủ dâm đã trả xu nào cho Linux chưa =))=))=))Cưng dang hùa theo Tước chửi bố Tập ăn đồ từ thiện của Mỹ à =D>=D>=D>
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    CM400AGK thì Mỹ nó bắn rụng cái một.
    Bay cao lên để cắm xuống cho được xa, và nhanh ( theo lối tư duy 1960s kiểu KH-22, KH-15 ), nhưng lại bị cảm biến thời 90-2000 phát hiện từ xa, thì làm sao an toàn tiếp cận mục tiêu được mà kill.

    Dù sao Nga nó còn vác được tên lửa P-700 lên destroyer, Tàu ko có đành phải tự phong DF-21 tên lửa đạn đạo thành đối hạm". Có bắn được tàu chở hàng vào mắt ấy mà cứ "sát thủ"
  4. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Tao đang nói đến việc nó đánh 1 phát chìm TSB mà, mà TSB Mỹ nếu ko có đám DDG thì nó bắn 1 phát rụng chứ gì nữa

    CM400AKG/YJ-12 kết hợp với nhau, tụi nó đa góc bắn, vừa đánh bổ nhào, vừa đánh chéo, vừa đánh lướt biển được, P700 LX ko mang lên máy bay được, còn CM400AKG/YJ-12 TQ mang lên máy bay luôn con ạ, YJ-12/CM400AKG thiết kế vật liệu mới giảm RCS, P270/700 thì ko, warhead cũng 500-600kg, tốc độ Mach 4-5, ko thua P700, miễn là hơn được bọn JSM, AGM84, LRASM

    Ồ ồ =)) P-700 lên destroyer =)) tới mức ko biết tuần dương tiếng anh là gì


    Launch
    platform
    Oscar class submarines
    Kirov & Admiral Kuznetsov class ships
    https://en.wikipedia.org/wiki/P-700_Granit
    --- Gộp bài viết: 24/07/2016, Bài cũ từ: 24/07/2016 ---
    1 quả Sm6 giá 4 tr đô, sm6 đầu đạn nặng vỏn vẹn 64 kg, lại dùng đầu nổ phân mảnh (còn yếu hơn đạn uranium AP trên A10), 1000 quả có thể gây hỏng nặng 1 tàu cỡ Type 054 hoặc 052, vậy 1 triệu quả thì đánh chìm được Liêu Ninh....4000 tỷ đô để diệt Liêu Ninh =))
    --- Gộp bài viết: 24/07/2016 ---
    VD cho toàn bộ lớp Arleigh Burke (62 tàu tất cả) mang hết SM6 (mỗi tàu mang được 90-96 cell VLS), tức là chỉ mang được 5952 SM6, thêm 22 tàu Ticonderoga (61 cell VLS) nữa thì có thêm 1342 SM6, tổng cộng toàn bộ các hạm đội TSB Mỹ có 7294 SM6 nếu ko mang các loại #. Như vậy ko đủ đánh chìm Liêu Ninh chỉ bằng SM6 =))
    Lần cập nhật cuối: 24/07/2016
  5. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Trung Quốc công bố vũ khí mới ở đại chiến khu kiểm soát Biển Đông
    Quốc Việt|23/07/2016 09:16

    5
    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo tầm ngắn DF-16. Ảnh: SCMP
    Truyền hình nhà nước Trung Quốc vừa công khai một số vũ khí mới, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm ngắn DF-16 ở đại chiến khu phía Nam, nơi phụ trách khu vực Biển Đông.
    Shaurya Ấn Độ và DF-16 Trung Quốc - Tên lửa nào mạnh hơn?
    Đại chiến khu phía Nam quân đội Trung Quốc vừa công bố loạt vũ khí mới trong chuyến kiểm tra xuống phía Nam của tướng Phạm Trường Long, phó chủ tịch Quân Ủy Trung ương Trung Quốc. Theo SCMP, việc tiết lộ vũ khí này là lời cảnh báo đối với quân đội Mỹ.

    “Tuần tra trên không, trên biển phải được tổ chức chặt chẽ nhằm xử lý các trường hợp khẩn cấp, đảm bảo an ninh biên giới biển và trên không”, tướng Phạm nói trong chuyến kiểm tra hôm 19/7. Chuyến công tác còn có tướng Mã Hiểu Thiên, Phó tổng tham mưu trưởng, và tướng Ngụy Phong Hòa, Tư lệnh lực lượng tên lửa.

    Đài truyền hình trung ương Trung QuốcCCTVđã quay cảnh các binh lính thao tác trên tên lửa đạn đạo tầm ngắn DF-16 có tầm bắn khoảng 1.000 km. Tên lửa này có thể tấn công căn cứ quân sự ở đảo Okinawa, Nhật Bản. DF-16 được công khai lần đầu trong cuộc diễu binh kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II vào ngày 3/9/2015.

    CCTVcũng phát đi hình ảnh các máy bay ném bom H-6K mới triển khai cho đại chiến khu phía Nam. Bắc Kinh đã điều động một chiếc H-6K tuần tra bãi cạn Scarborough. Trước đó có báo cáo cho rằng, tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D, biệt danh “Sát thủ diệt tàu sân bay”, đã được triển khai ở đại chiến khu phía Nam. Tên lửa này có tầm bắn khoảng 1.450 km.

    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo tầm ngắn DF-16 công khai lần đầu trong cuộc diễu binh ngày 3/9/2015. Ảnh: 81.cn

    Li Jie, chuyên gia hải quân tại Bắc Kinh, ngang nhiên cho rằng chuyến thăm của tướng Phạm thể hiện đại chiến khu phía Nam có thể thực hiện các hoạt động chiến đấu chung phối hợp với lực lượng mặt đất, tên lửa, hải quân, không quân và các lực lượng hỗ trợ khác.

    “Các vũ khí công bố trên truyền hình nhà nước là những vũ khí phòng thủ từ tầm ngắn đến trung trong phạm vi khoảng 1.500 km. Điều đó có nghĩa rằng, những vũ khí này được Trung Quốc sử dụng để răn đe, cảnh báo Mỹ không nên thách thức các vị trí mấu chốt của Trung Quốc ởBiển Đông”, ông này nói.

    TheoSCMP, đây là một trong những lần hiếm hoi truyền hình nhà nước Trung Quốc công khai vũ khí mới của quân đội.

    Chuyến công tác của tướng Phạm và việc “khoe” vũ khí hiện đại diễn ra chỉ vài ngày sau phán quyết của Tòa Trọng tài trong vụ Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Tòa Trọng tài đã bác yêu sách đường 9 đoạn phi lý của Trung Quốc bao trùm hơn 80% diện tích vùng biển này.

    Trước đây, quân đội Trung Quốc được tổ chức thành 7 đại quân khu. Trong chương trình cải tổ quân đội theo mô hình phương Tây do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động trong tháng 9/2015, 7 đại quân khu tái cơ cấu thành 5 đại chiến khu phía Nam, Bắc, Đông, Tây và Trung tâm.

    Chương trình cải tổ tổ chức lại Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Quân bị thành 3 Tổng cục và 6 phòng ban. Cơ cấu lục quân, hải quân và không quân sẽ có vị trí ngang bằng nhau.

    http://soha.vn/trung-quoc-cong-bo-v...khu-kiem-soat-bien-dong-20160722224847897.htm
    Banh_Duc_Hoai thích bài này.
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Ngay cả thảm sát ở Thiên An Môn, Trung Quốc vẫn cãi là không có.
    Thì mấy vụ tai nạn máy bay, làm sao nó cho công khai.
    Sang Tàu mở Twitter, Facebook, Youtube ... xem có được ko?
    [​IMG]

    [​IMG]
  7. tinhha222

    tinhha222 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2013
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    1.395
    Thời thảm sát thiên an môn là thời TQ chưa đổi mới, tham nhũng, đói khổ triền miên dẫn tới các cuộc biểu tình nổ ra khắp nơi.
    Ông bí thư LX sang thúc TQ cải cách vào 1989. TQ bắt đầu đàn áp mạnh hơn để dẹp các cuộc biểu tình khỏi con mắt quốc tế.
    Đỉnh điểm là 2h sáng 4/6/1989 quân đội bắt đầu dùng xe thiết giáp húc các rào cản do sv dựng lên. Sau đó là cuộc tàn sát với tất cả người chống đối. Tới sáng các xác chết đã được dọn sạch:


    Biết rằng, các cuộc biểu tình đã diễn ra từ lâu, ở nhiều thành phố. Sau sự kiện 4/6 thì các cuộc biểu tình đồng loạt bị dập tắt. Chính quyền tuyên bố trấn áp thành công.
    Cho tới nay, TQ vẫn cấm nhắc tới sự kiện Thiên An Môn 1986.
    Trăm năm bia đá cũng mòn.
    Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Thảm sát Thiên An Môn xảy ra khi kinh tế Trung Quốc đã mở cửa được chục năm, người dân và nhất là tầng lớp có kiến thức đã nắm chắc tự do dân chủ là như thế nào, cơ chế độc tài trở thành rào cản với xã hội.

    [​IMG]

    Không phải chỉ có tầng lớp trí thức mà cả binh lính khu vực quanh Bắc Kinh cũng hiểu xu thế này, nên họ không có động lực bắn vào người dân, do đó chính quyền đã mang các đơn vị quân đội từ các vùng xa xôi kéo về để "dẹp bạo loạn", họ coi sinh viên là kẻ thù luôn nên sẵn sàng cán xe tăng lên đám đông đi xe đạp, đến nay trò lừa gạt vẫn thấy đâu đó khi chính quyền bưng bít toàn bộ các nguồn thông tin.

    Nói về mức độ tự do thông tin, thì Việt Nam vẫn thoáng hơn TQ rất nhiều.
    Năm 1979, nhiều đơn vị quân đội TQ tràn vào Việt Nam với niềm tin giải phóng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh đang bị phe Lê Duẩn cầm tù. Rất láo nhưng chúng nó là như thế đấy.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cho đến nay, người dân Trung Quốc chỉ được bầu trực tiếp vị trí trưởng làng
    Lần cập nhật cuối: 28/07/2016
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Ngày 14 tháng 4 năm 2006, khi đang tuần tra ở khu vực mười dặm hải lý ngoài khơi bờ biển thủ đô Beirut trong khuôn khổ chiến dịch phong tỏa hệ thống cảng biển của Liban, tàu hộ vệ INS Hanit đã bị một quả tên lửa chống hạm C – 802 của Tổ chức quân sự Hồi giáo dòng Shi'a Hezbollah đánh trúng và gây hư hại nhỏ cho con tàu đồng thời làm bốn binh sĩ thiệt mạng (Trung sĩ kỹ thuật Tal Amgar, Hạ sĩ Shai Atas, Trung sĩ Yaniv Hershkovitz, và Trung sĩ tham mưu Dov Steinshuss). Được biết, trên tàu INS Hanit khi đó các hệ thống radar đã không hoạt động với đầy đủ chức năng và hệ thống đối phó điện tử cùng tên lửa Barak lại nằm ở trạng thái “nghỉ” trong hai phút. Vị thuyền trưởng chỉ huy không thể nhận thức được hết mối nguy hiểm. Tàu INS Hanit được đưa về Israel sửa chữa và tiếp tục quay lại chiến đấu ba tuần sau đó.
  10. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này