1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ivan Rakitic – in tên áo thể thao

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi YouSportvn, 26/07/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YouSportvn

    YouSportvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2016
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    Ivan Rakitic – in quần áo thể thao

    Ivan Rakitic là một cầu thủ thể thao Croatia đang chơi cho Barcelona và đội bóng bóng đá quốc gia Croatia. Chơi như một tiền vệ tấn công. Rakitic bắt đầu sự nghiệp của mình tại FC Basel vào năm 2005 trước khi chuyển đến Schalke 04 vào năm 2007 sau đó Sevilla vào năm 2011. Rakitic đã được ký kết bởi Barcelona lọt vào tháng Sáu năm 2014 và được xem như là một sự thay thế ngay tức khắc cho Cesc Fabregas đã chuyển nhượng cho Chelsea. Các bạn có thể in áo bóng đá của Ivan Rakitic tại store chúng tôi để được bảo hành vĩnh viễn vật liệu in nhé!



    Ivan Rakitic đã được sinh ra vào ngày 10 tháng ba năm 1988 tại Thụy Sĩ, Rakitc ra mắt chuyên nghiệp của mình cho FC Basel vào năm 2005 và được danh hiệu là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải 2006-07 Thụy Sĩ Super League. mục đích của Thụy Sĩ của năm trong một mùa giải. Rakitic ký cho FC Schalke 04 tháng Sáu năm 2007 và xuất hiện lần đầu của mình cho đội tuyển vào tháng 7 năm 2007. vào tháng Tám năm 2007, ông đã tỏa sáng thắng đầu tiên của mình cho đội bóng với Stuttgart trong trận hòa 2-2. Tài năng chơi bóng của anh được miêu tả trên sân cỏ và ông đã được thu hút sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ khắp châu Âu bao bao gồm Sevilla.



    Tham khảo thêm : cách thức đặt tên áo đá banh hay

    Trong tháng 1 năm 2010 Rakitic ký cho câu lạc bộ Tây Ban Nha Sevilla và có trận ra mắt cho câu lạc bộ vào tháng 2 năm 2011 thi đấu đối mặt với câu lạc bộ Malaga CF. Ông khẳng định được tài năng và vị trí của anh trên sân, vào lúc bắt đầu của mùa giải 2013-14 anh được làm đội trưởng của đội bóng. Phong độ của anh tiếp tục được tăng cao và ông đã giúp đội của mình để giành chiến thắng trong 2013-14 UEFA Europa League, nơi câu lạc bộ của ông đánh bại Benfica trên chấm sút phạt. Rakitic nhận được danh hiệu chân sút suất sắc của trận đấu trong trận chung kết. Anh kết thúc Giải đấu 2013-14 với một ấn tượng 15 bàn thắng và 17 kiến tạo. Trong tháng 6 năm 2014 ông đã ký một hợp đồng năm năm với câu lạc bộ hàng đầu thể giới ở Tây Ban Nha là Barcelona và anh được với chiếc áo số 4 trước đây mặc bởi Cesc Fabregas. Sinh ra tại Thụy Sĩ, Rakitic chơi cho Croatia ở đội hình chính trong các mùa giải đấu quốc tế và trận đấu đầu tiên của anh trên trường đấu quốc tế vào năm 2007. Rakitic đã là một chân sút quan trọng cho Croatia kể từ khi ông đã để lại nhiều ấn tượng trong các giải đấu Euro 2008 và 2012 cũng như 2014 World Cup.



    [​IMG]



    [​IMG]


Chia sẻ trang này