1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]

    Phiên bản hải quân của Ka-52 sẽ trang bị radar mảng pha chủ động ( AESA ) do KRET ( Radio-Electronic Technologies ) sản xuất . Thông tin loại radar mới này chưa đề cập nhưng KRET xác nhận nó có thể phát hiện mục tiêu tàu cỡ lớn ở 180km , radar cũng có thể bám các mục tiêu nhỏ như tên lửa hành trình hoặc UAV giúp hệ thống quang điện tử theo dõi và hạ gục mục tiêu bằng vũ khí
    Ngoài ra Ka-52 cũng trang bị cụm quang điện tử mới
    http://www.janes.com/article/62823/ka-52k-attack-helicopter-poised-for-aesa-radar-upgrade
    hiraly, Tifavn, imagic21 người khác thích bài này.
  2. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Block lại vậy. Toàn là pposst tin ko liên quan
  3. Hellsing81

    Hellsing81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2015
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    280
    Nice shot...
    [​IMG]
    PAK-FA
    [​IMG]
    Chiến đấu cơ trong "Ngày độc lập 2" đi bắn Alien của Hollywood ;-)
    [​IMG]
    Đoạn 1:15; 1:47; 2:07 và 2:39
    Lần cập nhật cuối: 12/08/2016
    SuperSukhoi thích bài này.
  4. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Marroco đang thảo luận với Nga việc mua Su-32 ( phiên bản xuất khẩu của Su-34 ) , trở ngại lớn của 2 quốc gia này đơn giản là sự không hài lòng của Algieria khi Marroco được xem là đối thủ lớn ở Bắc Phi
  5. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    Xem chung kết tank biathlon nào
    --- Gộp bài viết: 13/08/2016, Bài cũ từ: 13/08/2016 ---
    có bác nào xem chung kết thi tank ko. nga nhất trung quốc nhì. Nhìn kon T72 bứt tốc vượt qua chiếc type 96 cứ nghi nghi mấy anh ngố chơi doping quá
    lopbopp thích bài này.
  6. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]
    [​IMG]

    lấy từ video kỷ niệm 100 năm ngày thành lập không quân Liên Xô / Nga ( VVS-VKS )
    Con Su-34 đeo 6 quả Kh-31 tổng trọng lượng 3.6 tấn
    Hac_Cong_Tu thích bài này.
  7. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Nga - Trung Quốc lập liên minh hạt nhân chống Mỹ?
    (Bình luận quân sự) - Cách tuyệt vời nhất để chống lại Mỹ là Nga và Trung Quốc tích cực hợp tác trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân.
    Tờ báo Global Times vừa bình luận rằng, trên lãnh thổ của Hàn Quốc và Nhật Bản người Mỹ đã triển khai các thành phần mới của của hệ thống phòng thủ tên lửa của mình.

    Tình huống này sẽ đe dọa đến lợi ích của Nga và Trung Quốc, vì vậy những quốc gia này có thể tạo ra một liên minh hạt nhân chống lại Hoa Kỳ.

    Nếu trước đây Nhật Bản đã nói về việc bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD trên lãnh thổ của mình như là một giấc mơ xa vời, thì bây giờ trong các cuộc thảo luận của các nhà lảnh đạo cấp cao, vần đề này được đưa ra bàn luận và việc hệ thống phòng thủ tên lửa đặt trên lãnh thổ của mình đã trở thành hiện thực.

    Theo các chuyên gia, nguyên nhân dẫn tới thực tế này là hiện nay Tokyo đứng đầu cuộc đối đầu với Bắc Kinh, đặc biệt là trong các cuộc tranh chấp biển đảo. Vì vậy việc hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD xuất hiện ở đây là điều rất bình thường nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản.

    Hoa Kỳ đã xây dựng kế hoạch toàn cầu về việc triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa trên toàn thế giới. Mục đích của việc này được cho là bảo vệ các căn cứ cũng như đất nước Mỹ và các nước đồng minh khỏi lực lượng khủng bố, nhưng thực tế Mỹ muốn giám sát các hoạt động hạt nhân của các đối thủ địa chính trị của mình – đặc biệt là Nga và Trung Quốc.

    Mỹ luôn mong muốn kìm hãm sự phát triển đặc biệt là lĩnh vực quốc phòng và vô hiệu hóa mối đe dọa tiềm ẩn từ các nước này.

    [​IMG]
    THAAD có khả năng vô hiệu hóa mối đe dọa từ các tên lửa đạn đạo của đối phương. Ảnh: Business Insider
    Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ mang tới cơ hội để tăng cường quan hệ với các nước đồng minh. Hiện nay Mỹ đang tiếp tục gây ảnh hưởng của mình trên thế giới, các nước đồng minh của Mỹ ngày càng tăng lên. Vì vậy hiện nay hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đóng vai trò như một công cụ chiến lược quan trọng về địa chính trị.

    Các chuyên gia nghi ngờ rằng, các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất có khả năng bảo đảm hòa bình và ổn định cho các quốc gia hay không. Họ cho rằng, hiện nay các cuộc tấn công không phải chỉ đơn thuần là vũ khí bình thường mà là các loại vũ khí hạt nhân, đây là “sát thủ” vừa nhanh và vừa mạnh.

    Global Times lưu ý rằng, cách tuyệt vời để chống lại Mỹ là phát triển vũ khí hạt nhân.

    Trung Quốc cần tích cực hợp tác với Nga trong việc phát triển các loại mới của vũ khí tấn công chiến lược, có thể vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Đồng thời, hai nước có thể kết hợp các khả năng hạt nhân của họ.

    Nếu thực sự cả Nga và Trung Quốc thực hiện biện pháp này đó sẽ là một điều mà Mỹ không hề mong muốn và sẽ khó tìm được ra phương pháp đáp trả.

    Hiện nay họ là một trong những quốc gia có tiềm lực quân sự hàng đầu thế giới và sở hữu kho vũ khí hạt nhân hùng hậu đặc biệt là Nga.

    Việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ dẫn đến một sự thay đổi lớn trong cán cân lực lượng khu vực.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/bin...quoc-lap-lien-minh-hat-nhan-chong-my-3316350/
  8. minhtuan8o

    minhtuan8o Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2011
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    2.157
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 15/08/2016, Bài cũ từ: 15/08/2016 ---
    dỡ bỏ hệ thống S-300 cũ, hiện tại chưa biết lắp đặt hệ thống gì các bác nhỉ?
    --- Gộp bài viết: 15/08/2016 ---
    [​IMG]
    halosunTifavn thích bài này.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    ở đây có cờ nhíp nè
    minhtuan8o thích bài này.
  10. minhtuan8o

    minhtuan8o Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2011
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    2.157
    Con nakhimov này liệu trang bị kịp Zincor không bác nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này