1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.547
    Đã được thích:
    18.298
    Vãi cả chưởng cái câu Sơn khuyên "xem tại sao người ta làm được như vậy mà để làm giống người ta".

    Làm giống Triều Tiên với cái giá như thế và chi phí cơ hội như thế, hả Sơn?

    Sơn bây giờ không bị đói ăn, khát uống, không bị cưỡng bức lao động trái ý muốn là nhờ công ai, biết không? Nhờ những người hoạch định chính sách xây dựng đất nước này từ móng, từ dưới lên trên, từ nhỏ đến lớn đấy. Chứ không phải như thằng Triều Tiên xây quốc gia từ mái, chế tạo được tên lửa, hột nhân để vênh mặt với đời nhưng vẫn phải lén lút nhận viện trợ của thế giới ở cửa sau để dân không phải chết đói.

    Muốn có thành tựu giống Triều Tiên thì phải xây chế độ toàn trị giống hệt nó, làm được không? Muốn quay trở lại cái thời: "Tao phải ăn sắn với mì. Mày lên vũ trụ làm gì hở Tuân?" không?

    Triều Tiên ăn sắn với mì. Mày bắn tên lửa làm gì hở Un?

    Triều Tiên ăn sắn với mì. Mày làm bom nguyên tử làm gì hở Un, hehehe.

    Người ta không cần phải học ở một quốc gia nô lệ. Ở đó chỉ có sự băng hoại về tinh thần và đạo đức thôi, học làm gì?

    Người ta cũng ko tự đem bản thân ra so sánh với những thành tựu của một quốc gia nô lệ. Người có lòng tự trọng không ai làm thế cả.

    Hiểu chưa, chuyên viên bốc vác Moscow :))
    Caliber, pbdkhatmauNamtuocLexusGX460 thích bài này.
  2. Hanoi1979

    Hanoi1979 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/12/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    118
    Liên xô thì giúp thằng sát nhà nó hơn là thằng a lào , khi dân bắc hàn có mig 29 thì xứ a lào vẫn Mig 21 . Các kỹ sư học ở đông âu về thì còn phải nghe bần cố chỉ đạo nên kết quả là con trai tổng bí thư Lê duẩn tốt nghiệp tại Liên xô cũng bỏ việc đi buôn .
    Kể xem Liên xô giúp ngành cơ khí a lào sản xuất ra cái đầu máy gì hay lại chỉ cái máy công nông . Cái nhà máy công cụ số 1 làm ra cái máy gì ? rồi sau bán đất xây chung cư cao cấp .
    Làm ra cái ốc vít không xong ? đấy là những kẻ chả hiểu gì về kỹ thuật ... tranh luận bằng thừa
    A lào có thể thua về việc làm bom nguyên tử nhưng đẩy đất nước về tình trạng đói kém như dân xứ ủn thì không ai dám làm vì nội chiến sẽ bùng nổ ngay .
    Thua xứ ủn về làm bom nhưng có nét chém gió hàng ngày , có bia rượu nhậu , có xe máy lượn , có thể sáng Hà nội chiều Phú quốc ăn mực với giá chịu đựng được thì ta cứ thua mà ở đây chứ chả nhảy sang xứ ủn làm gì .
    Nước ta là XHCN xứ ủn sao với tới được ...
  3. Toisorry

    Toisorry Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    2.650
    Đến thằng SV năm thứ 2 của khối ngành Kỹ thuật công nghiệp của bất cứ trường ĐH nào cũng phải biết thiết kế con ốc vít, xuống xưởng thực hành tiện ốc vít. Thế mà thằng Hùng Sơn nó chém láo là Kỹ thuật công nghiệp Đông lào không sản xuất được con ốc vít. Quan trọng là hiệu quả kinh tế, cơ chế chính sách ưu đãi doanh nghiệp phụ trợ chưa đúng đắn nên éo doanh nghiệp nào làm thôi :))
  4. nhatkyholo

    nhatkyholo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    222
    Tất nhiên, giống dân bần cố nông vàng vẩu như xứ Đông Lào thì thích nốc rượu, nhậu nhẹt gái gú là giỏi thôi chứ làm ăn, khoa học công nghệ gì... :-D:-D:-D

    Làm được vài thứ gia công là coi như tuyệt đỉnh công nghệ của dân xứ Đông Lào này rồi, cái đầu nó chỉ rặt toàn mồi với rượu thì chế ra dược cái gì ra hồn, mà đòi khoa học với chả công nghệ...:)):)):)).
  5. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Lại còn khoe SV năm 2 tiện con ốc vít thì thuộc dạng thánh mịa nó roài :))
    Lính của anh lành nghềlâu năm cũng chỉ tiện được mỗi con bulong chứ ốc vít thì nó quì lạy ngay =))
    Bởi vì ốc vít phải tiện nên Samsung nó hãi quá ko dám mua là đúng rồi .. =))
    Mà cũng đúng Đông Lào cái gì cũng làm được hết nhưng chẳng qua đếch thèm làm mà đi thuê bọn khác làm cho sướng thôi . :)) . Túm váy lại phát triển công nghiệp làm mịa gì cho khổ lại gây ô nhiễm môi trường . Cứ làm nông là giàu rồi .... Còn công nghiệp để cho bọn khác nó làm thuê cho mình . :))
    Sẵn ngáo đá liệt kê cho anh xem nghành công nghiệp Đông Lào có sản phẩm gì để mở mang tầm mắt xem lào ?
    Tính giúp vài ngành mũi nhọn :
    - Máy nổ Vinapro và Vykyno
    - Xe ô tô Vinaxuki :))
    - Gang thép Thái Nguyên chuyên thép đóng tàu :))
    - Quả đấm thép đóng tàu Vinashin :))
    - Dầu khí
    - Tổng cty CP xây lắp dầu khí PVC :))
  6. lamali6

    lamali6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2016
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    215
    :-D:-D:-D:-D Xăng Ethanol nữa nhé :-D:-D:-D Quả đấm sắt của anh #
    vodka_putinka thích bài này.
  7. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Còn quả đấm đá Vinacomin nữa đó thím :))
  8. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
  9. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Công nghệ tên lửa Triều Tiên đang tiến bộ
    Quốc Việt | 28/08/2016 09:15

    1
    [​IMG]
    Các chuyên gia nhận định, vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất cho thấy Bình Nhưỡng đã có nhiều bước tiến quan trọng trong việc làm chủ công nghệ tên lửa phóng từ tàu ngầm.
    Sức mạnh tàu chiến mặt nước lớn nhất của Hải quân Triều Tiên
    Jane’s Defence Weekly cho biết, trang web Uriminzokkiri đã phát đoạn clip ghi lại cảnh vận chuyển một tên lửa đạn đạo trước khi diễn ra vụ phóng vào ngày 24/8. Tên lửa được cho là Pukkuksong-1 (còn gọi là Bukgeukseong-1 hoặc KN-11). Tên lửa được đặt trên xe kéo chuyên dụng tại một căn cứ hải quân ở thành phố Sinpo, tỉnh South Hamgyong, Triều Tiên.

    Trước đó, khoảng 5h30 (giờ địa phương) Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) gần thành phố biển Sinpo. Tên lửa được phóng từ tàu ngầm lớp Sinpo và bay được khoảng 500 km trước khi rơi xuống vùng biển thuộc Vùng Nhận dạng Phòng không của Nhật Bản.

    Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ (STRATCOM) đã phát hiện và theo dõi sát vụ phóng trước khi tên lửa rơi xuống biển Nhật Bản. Bộ chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) xác nhận, vụ phóng không đặt ra bất kỳ mối đe dọa cho khu vực Bắc Mỹ.

    Các chuyên gia nhận định, đây là lần phóng thử thành công nhất từ trước đến nay của tên lửa phóng từ tàu ngầm do Triều Tiên sản xuất. “SLBM được phóng với nhiều cải tiến về mặt kỹ thuật so với các thử nghiệm trước đó của Triều Tiên”, trích thông báo từ Hội đồng Tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc.

    [​IMG]
    Một vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

    Jeffrey Lewis, thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury (MIIS) có trụ sở tại Califonia, Mỹ nhận xét, thử nghiệm mới nhất là một thành công. “Chúng tôi chưa thể xác nhận phạm vi 500 km là tầm bắn tối đa của tên lửa, hay quỹ đạo cao nhất mà tên lửa đạt đến, một trong hai cơ chế hoạt động của tên lửa”, ông Lewis nói với Reuters.

    Triều Tiên đã cố gắng phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm trong năm 2015, một lần nữa vào cuối tháng 4, lần gần đây nhất diễn ra vào ngày 24/8. Một quan chức quân đội Hàn Quốc nói với Reuters rằng, công nghệ tên lửa Triều Tiên đang tiến bộ.

    Các nhà phân tích tại Viện Mỹ - Hàn, thuộc Đại học Johns Hopkins nhận định: “Giả sử với tốc độ phát triển như hiện tại, Triều Tiên vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức công nghệ quan trọng, bao gồm việc đóng mới lớp tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo. Khả năng tấn công các mục tiêu trong khu vực, trong đó có Nhật Bản có thể đạt được vào năm 2020”.
    http://soha.vn/cong-nghe-ten-lua-trieu-tien-dang-tien-bo-20160828021746415.htm
  10. sinbadvking

    sinbadvking Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2014
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    660
    http://soha.vn/nha-lanh-dao-trieu-tien-cong-khai-xu-ban-2-quan-chuc-hang-dau-20160830103135761.htm
    mấy anh bồi bút sò há lại lên tiếng! haizz, nói lại nản với trình độ hiểu biết của các anh bồi bút rượu thịt, haizz,
    anh bồi bút báo ơi! có giống tin VĐV triều tiên không đủ 5 huy chương vàng thì bị ép chết không?, rồi cựu bộ trưởng QP triều tiên cũng bị xử tử bằng súng phòng không cũng bị hãng Yonhap đưa lên đó, tôi bị khoá nick ở đây nửa năm, giờ mới cho đăng nhập lại, nhưng những gì tôi nói phản ánh ý kiến cá nhân, nhưng không phải là không có căn cứ, có một sinh viên Triều Tiên bảo, lấy nguồn Triều Tiên từ Kyodo hay Yonhap không khác gì lấy nguồn Việt Nam từ Việt Tân cả... mong các tay viết hãy cân nhắc kỹ, ông tổng biên tập nên xem xét kỹ trước khi ký, các bạn phóng viên Soha nhiều người trình độ cao, hiểu biết tổng quát, nhưng một số thì viết bài không nghe đc! tôi nói theo đúng suy nghĩ và hiểu biết của mình, khoá nick thì khoá, xoá bài thì xoá, nhưng tôi nghĩ nên giản lược là hay nhất, kính bút!
    tôi bị khoá nick ở soha, chắc do chửi nhiều quá, cụ nào ko bị xoá đăng giùm nhé!
    p/s: nếu ko sợ khoá nick soha thì đăng :D!

Chia sẻ trang này