1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. filber70

    filber70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    2.735
    Thổ Nhĩ Kỳ quyết 'quét sạch' khủng bố trên biên giới

    [​IMG]

    25 XE TĂNG TNK DẪN ĐẦU ĐOÀN QUÂN 1500 lính 'ôn hòa' (FSA) đang tiến vào thị trấn Jarablus từ đất TNK trong chiến dịch 'Lá chắn Euphrates'.

    [​IMG]

    TNK không tiết lộ số lượng Đặc nhiệm tham gia chiến dịch nhưng số lượng dự đoán có thể lên tới 'hàng trăm', do TNK lo sợ năng lực chiến đấu kém cỏi của FSA.
    TT Erdogan tuyên bố 'sức chịu đựng đã hết' và TNK quyết tâm 'quét sạch khủng bố' khỏi biên giới đông bắc Syria. Erdogan cũng thẳng thừng chỉ ra khủng bố là ai: IS và Kurd (tức YPG- lực lượng tự vệ Kurd do Mỹ hậu thuẫn).

    [​IMG]

    Với việc gọi YPG là nhóm khủng bố, Erdogan rõ ràng muốn phỉ báng sự ủng hộ của Mỹ đối với người Kurd ở Syria. Tất nhiên, từ lâu TNK đã phản đối việc Mỹ qua lại với YPG nhưng Mỹ đã phớt lờ và tự mình thực hiện các chiến lược riêng ở Syria.
    Trong khi đó, TTg Thổ lên tiếng đe nẹt YPG phải rút về bên bờ tây sông Euphrates hoặc 'bị dập'. Chờ xem TNK sẽ 'xử' YPG như thế nào theo như tuyên bố của Erdogan. Liệu TNK sẽ tấn công thị trấn Manbij- nơi YPG đang chiếm giữ???
    kachiusa07, Massu, honglanx2 người khác thích bài này.
  2. Trento

    Trento Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    1.098
    Có lẽ anh Gàn cay mũi việc chính phủ Syria bị Kurd tấn công và hòa đàm bỏ cuộc, điều này làm sức mạnh của Kurd ngày một gia tăng nên phải đánh cảnh cáo.

    Đúng là tái ông mất mã, ngồi khuyến khích chúng nó đánh nhau không được nay bỏ cuộc thì chúng nó tự vào cắn nhau. Đúng là bỏ con song sắt, bắt con cá rô :))
    kachiusa07, hiraly, Massu1 người khác thích bài này.
  3. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Bọn Kurd sướng rồi . Bây giờ giấc mộng lập quốc coi như tan tành :)) . Bọn tráo trở , ăn cháo đá bát thì xứng được như vậy . Số vũ khí Sat để lại chắc oánh thổ tả banh chành luôn quá .. :))
    Bảo sao tự nhiên Sat vui vẻ cho Kurd tiếp quản thành phố dễ dàng vậy :))
  4. nhatkyholo

    nhatkyholo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    222
    Anh Sát gồng không nỗi thì nằm yên chờ thời thôi chứ, làm ăn được gì...
    Chính quyền mất kiểm soát toàn diện đúng là quá nguy hiểm. Ai nên công trạng cơm cháo ra sao còn chờ thời gian quyết được. Người tính thì sao bằng mấy anh Lớn tính.
    diCUTvaLONvaoUCRAINA34Lefan_1 thích bài này.
  5. Trento

    Trento Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    1.098
    Assad là tái ông mất mã thôi, tớ không nghĩ là lão đủ khôn để dùng kế "cách bờ nhìn sen cháy" này. Khôn như vậy đã hầm xong Aleppo rồi.

    Ở đây là tham vọng quá lớn của Kurd cùng với sự bành trướng của họ khiến Thổ nóng mặt, Thổ đã nhiều lần nhắc là không được vượt sông lấn sang phía Tây. Nay đã vượt sông lại còn chiếm luôn thành phố của Assad.

    Điều này khẳng định Kurd không coi Assad ra gì và đã quá mạnh. Thổ không thể đứng nhìn 1/3 lãnh thổ của mình có ngày bị mất được nên phải đánh ngay.

    Assad là may hơn khôn thôi, đằng nào đất đó cũng đã mất vào tay IS, chiếm lại vẫn phải đổ máu, nay để 3 bên Kurd, FSA, IS đánh nhau, ta ngồi xem rồi tàn cuộc hốt :))

    Chỉ là khi tụi nó đánh nhau thì vả vỡ mồm thằng nào bảo FSA là chỉ huy của tụi Kurd :)))))
    --- Gộp bài viết: 24/08/2016, Bài cũ từ: 24/08/2016 ---
    Turkish army targeting YPG points in North Derik in Ein Diwar area after Erdogan declares military op is against IS and PYD -reports



    Thổ Nhĩ Kì pháo kích khu vực Ein Diwar ngã ba biên giới Thổ, Iraq, Syria khu vực từ lâu chả có IS nào và nằm sâu trong vùng kiểm soát của Kurd.

    Táng nhau nào các anh em :))
    kachiusa07, meo-uMassu thích bài này.
  6. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    Nga đâu có sát nhập Crưm. Do dân ở đó xin gia nhập vào liên bang mà. Giống hồi Texas xin gia nhập Mẽo quốc đó. Chửi gì nó :D
    miaki01, engkhoi, kachiusa074 người khác thích bài này.
  7. Naungmi

    Naungmi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2015
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    528
    Iraq khoe thịt một chỉ huy IS người Checnia .
    He killed the military commander of al Daesh Abu Fotouh Chechen with three of his assistant, including his deputy, Abu Mustafa al-Tirmidhi, during the fighting in the hand Qayyarah south of the Iraqi city of Mosul.

    The Iraqi forces have made progress in terms of Qayyarah center and managed to cut off the main road in southern Mosul as part of its operation to recover from Daesh. Harbi media cell and said the anti-terrorism forces regained control of the Qayyarah refinery and power station with the support of the international coalition, and raised the Iraqi flag over it after violent clashes with Daesh.

    The hand Qayyarah been besieged by Iraqi forces for more than a month and cut supplies by hand Sharqat and Hawija and calms down about twenty thousand citizens Daesh use them as human shields.

    Brigadier General Firas Bashar spokesman for Nineveh operations command told AFP said that the operation was launched was launched at dawn on Tuesday with the participation of anti-terrorism forces and army troops backed Airline Alliance International after the completion of preparations for the storming of hand Qayyarah. "



    SAA tấn công ở 1070.

  8. lamali6

    lamali6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2016
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    215
    :-D:-D:-D:-D:-DCũng như Mẽo ném bom khắp thế giới nhỉ , Mẽo đâu có xâm lược ai, toàn các lực lượng dân chủ yêu cầu Mẽo giúp đỡ mà :-D:-D:-D:-D:-D
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  9. ankhanh023

    ankhanh023 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2016
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    68
    "Lực lượng dân chủ" là cái thứ chi chi mà lại đi cầu Mẽo. Mẽo nó cho bú hay cho liếm mà cầu?
    kachiusa07honglanx thích bài này.
  10. Trento

    Trento Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    1.098
    lực lượng dân chủ thì vô nghĩa với luật pháp quốc tế nhé, có được ai bầu đâu mà đại diện cho ai :))
    --- Gộp bài viết: 24/08/2016, Bài cũ từ: 24/08/2016 ---
    Nhân lúc này bằng mọi giá Assad nên chiếm lại học viện quân sự, cắt đường tiếp vận cho tụi phỉ. Bố nó là Thổ và Mỹ đang xung đột nên tiếp viện sẽ bị kém đi và tự đánh nhau nữa.
    engkhoi, kachiusa07honglanx thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này