1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mắc trĩ có nên có thai hay không?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi benhtri91, 27/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benhtri91

    benhtri91 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2016
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Bị bệnh trĩ có nên mang thai không là một trong số các câu hỏi mà các bác sĩ phòng khám bệnh trĩ hay nhận được từ phía các nữ giới với mong muốn được câu trả lời. Đây cũng là một trong các khuyên quan trọng trong câu hỏi chăm sóc sức khỏe nữ giới nói chung và điều trị bệnh trĩ nói riêng. Dưới đây, các bác sĩ phòng khám trĩ sẽ chia sẻ một số kiến thức về vấn đề này để phụ nữ cùng tham khảo.

    Mắc phải bệnh trĩ có cần có bầu không?

    [​IMG]

    Thời điểm này, chưa có một nghiên cứu nào chứng tỏ: Phụ nữ bị phải trĩ không nên có thai. Vì trên thực tế, trĩ là căn bệnh lý về hậu môn, trực tràng và không gây tác hại đến nguy cơ có thai hay là sinh đẻ ở phụ nữ.

    Nhưng mà, nữ giới mắc phải bệnh trĩ khi mang bầu sẽ phải đối mặt với nhiều ảnh hưởng không tốt từ bệnh trĩ và ngược lại, quá trình mang bầu của các chị em cũng tác động nặng nề tới sự tiến triển của trĩ.

    Tác động của bệnh trĩ đối với nữ giới mang thai

    - Gây mất máu: Một trong số những dấu hiệu nhận biết bệnh trĩ mà tất cả người mắc bệnh đều có thể phải đối diện đấy là tình trạng xuất huyết tại hậu môn mỗi khi đi đại tiện. Ra máu lâu dần nếu như không được giải quyết và trị sớm, có nguy cơ dẫn tới hiện tượng thiếu máu. Thiếu máu ở bà bầu là một trong những tình trạng rất nghiêm trọng, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của bà mẹ và đứa trẻ.

    - Đau hoặc khó chịu do bệnh trĩ xảy ra có nguy cơ làm cho phụ nữ luôn cảm thấy sợ hãi và căng thẳng. Việc đó lâu ngày sẽ dẫn đến hiện tượng lo sợ. Hoang mang đối với bà bầu là tình trạng vô cùng nguy hại và có thể gây tác động tới sức khỏe của nữ giới và thai nhi trong bụng. Nặng nề hơn, một số mẹ còn có khả năng đối diện với nguy cơ sẩy thai, hoặc sinh non.

    - Trong thời gian mang bầu, lượng máu trong cơ thể đều đặn có sự lưu thông mạnh mẽ, nhằm góp phần nuôi dưỡng cho đứa trẻ trong bụng. Điều đó sẽ khiến tĩnh mạch liên tiếp có sự giãn nở, nhất là tĩnh mạch tại hậu môn trực tràng và vùng chậu. Từ đó, một số đám rối tĩnh mạch bệnh trĩ cũng phải căng giãn và tăng kích cỡ .

    - Sự tăng lên trọng lượng và kích cỡ của tử cung chứa đứa trẻ sẽ khiến hậu môn liên tiếp chịu nhiều áp lực và căng giãn quá độ. Từ đó, búi trĩ tại hậu môn có chiều hướng tiến triển mạnh và trở nên nặng hơn.

    - Táo bón khi mang bầu cũng là một trong số các tình trạng biến đổi tiêu hóa phổ biến thường hay gặp ở rất nhiều trường hợp. Trong lúc đấy, táo bón chính là tác nhân hàng đầu gây bệnh trĩ, hoặc khiến cho bệnh trĩ của bạn tạo thành rất lớn hơn.

    - Mặt khác, chị em phụ nữ mang thai khó có thể chữa bệnh trĩ bằng phẫu thuật loại bỏ đám rối tĩnh mạch. Mà chỉ có nguy cơ dùng những giải pháp chữa bảo tồn như rau diep ca tri benh gi để giảm thiểu một số biểu hiện khó chịu của bệnh trĩ. Chính bởi vì thế, tình trạng bệnh trĩ của bạn có khả năngngày càng trở thành trầm trọng hơn.

    Vậy bị bệnh trĩ có nên mang bầu không? Theo các bác sĩ phòng khám trĩ, hiện tại không có một lời khuyên nào cho rằng: chị em phụ nữ bị bệnh trĩ không nên có bầu. Nhưng mà, những ảnh hưởng tiêu cực của bệnh trĩ với phụ nữ có thai và ngược lại, đều là các gây tác hại cực kỳ nguy hiểm và có thể gây tác động đến sức khỏe của bà mẹ và thai nhi.

    Chính bởi vậy, các bác sĩ cho thấy: Phụ nữ cần phải chữa khỏi hẳn bệnh trĩ trước khi có ý định mang thai.

Chia sẻ trang này